Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thấp thỏm chờ… vay vốn

Thứ tư, 08:08 13/10/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Những quy định điều chỉnh mới của Ngân hàng Chính sách xã hội khiến phụ huynh, HSSV lo lắng vào thời điểm đầu năm học.

Học sinh, sinh viên (HSSV) chưa được giải ngân vốn vay; sẽ rà soát lại đối tượng vay; hộ khó khăn về tài chính đột xuất chỉ được vay một lần tối đa 12 tháng; trường giải ngân từ năm trước không được vay thêm…
 
Được vay vốn ưu đãi là vấn đề hết sức quan trọng đối với rất nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Chí Cường
 
Lo mất “tay vịn”?
 
Suốt cả tháng nay, chị Nguyễn Thị Lai (Trực Ninh, Nam Định) tất tả ngược xuôi, chạy vạy lo tiền học cho 2 con. Chị Lai cho biết: “Mọi năm, thời điểm đầu năm học không phải lo nghĩ nhiều như thế này vì đã có tiền vay tại ngân hàng cho HSSV tại xã. Nhưng vừa rồi, cán bộ ngân hàng nói rằng đang rà soát lại đối tượng, theo quy định mới có thể tạm dừng cho vay với cậu con trai cả đang học năm thứ 3 ĐH tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu gia đình chuẩn bị kế hoạch trả lãi số tiền đã vay trong 3 năm qua gần 20 triệu đồng”.
 

Ông Nguyễn Văn Lý - Phó tổng giám đốc Ngân hàng CSXH VN

Nguyễn Quang Vinh (Cẩm Phả, Quảng Ninh), sinh viên năm thứ 4, ĐH Mỏ - địa chất cho biết: “Một tháng em phải chi 310.000 đồng học phí (1 học kỳ 1.550.000 đồng), tiền ăn 600.000 đồng, phòng trọ 250.000 đồng, cùng tiền xe bus, mua sách vở... Hôm rồi gọi điện về nhà, mẹ em thông báo chưa vay được tiền từ ngân hàng vì lý do gì đó và đang đi vay “nóng” cho em đóng học phí và tiền sinh hoạt tháng. Em cũng muốn đi làm thêm, nhưng mất nhiều thời gian mà tiền công khá thấp. Năm thứ 4 rồi, chểnh mảng học tập lúc này là chắc chắn không tốt nghiệp được”.
 
Trần Thị Lan (Bắc Ninh) tân sinh viên Học viện Tài chính cho biết: “Em cũng có nhu cầu vay vốn để trả học phí và chi phí ăn ở. Tìm hiểu ở trường thì được phát mẫu đơn vay HSSV khoảng 8 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, qua thông tin trên báo, đài thấy việc vay vốn hiện nay gặp khó khăn, giờ em chỉ xin xác nhận của trường rồi gửi về gia đình, không biết em có thuộc diện được vay vốn ưu đãi không? Chứ vay ở các ngân hàng thị trường khác lãi suất cao, đòi hỏi cả về khả năng tài chính nữa...”.
 
Chỉ chậm giải ngân
 
“Đến nay, hơn 1,9 triệu HSSV của 1,7 triệu hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay hơn 24.000 tỷ đồng. Chính sách tín dụng ưu đãi đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn để theo học đại học, cao đẳng và học nghề là một chính sách rất có ý nghĩa cả về kinh tế, cả về chính trị, xã hội; Tạo cơ hội cho HSSV là con gia đình nghèo, cận nghèo hoặc gia đình gặp khó khăn về tài chính được vay vốn để trang trải các khoản chi phí, tiếp tục theo học”.
 
Ông Nguyễn Văn Lý - Phó tổng giám đốc Ngân hàng CSXH VN
Ông Nguyễn Văn Lý - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) cho biết, năm nay sẽ điều chỉnh đối với các HSSV thuộc hộ gia đình khó khăn tài chính đột xuất (khoản 3, điều 2 của Quyết định số 157/2007/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng HSSV) với quy định: Thực hiện vay một lần với thời gian học được vay vốn tối đa không quá 12 tháng đối với đối tượng là HSSV nếu gia đình gặp khó khăn về tài chính. Mức cho vay không vượt quá số tiền quy định cho vay tối đa với mỗi HSSV (hiện tối đa là 860.000 đồng/tháng), có thể vay một lần cho cả năm hoặc theo kỳ học. Đối với những HSSV trước đây đã giải ngân cho vay bằng hoặc lớn hơn mức quy định thì chấm dứt việc giải ngân, tiến hành thỏa thuận định kỳ trả nợ.
 
Như vậy, đối tượng điều chỉnh chỉ thuộc các gia đình gặp khó khăn về tài chính đột xuất do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học. Còn các đối tượng như: HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; HSSV thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo vẫn tiếp tục hưởng chính sách vay vốn ưu đãi tín dụng HSSV. Theo ông Lý, để phù hợp với thực tế mức cho vay đối tượng thuộc diện hộ cận nghèo cũng sẽ được điều chỉnh thấp hơn mức cho vay đối tượng thuộc diện hộ nghèo. Những HSSV gia đình gặp khó khăn về tài chính đột xuất như đã nêu, sau khi được rà soát nếu thuộc trong diện hộ nghèo, cận nghèo thì vẫn tiếp tục được giải ngân.
 
Về lý do chậm giải ngân, ông Nguyễn Văn Lý cho biết: Hiện tại, khó khăn đang nằm ở nguồn vốn. Chương trình cần nguồn vốn lớn do tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh (30-40%/năm), thời hạn cho vay dài. Năm nay, thêm đối tượng bộ đội phục viên, thanh niên nông thôn học nghề được vay vốn thì nhu cầu về vốn càng tăng thêm. Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành bố trí nguồn vốn 5.000 tỷ đồng phục vụ nhu cầu vay của HSSV năm học 2010-2011. Mức cho vay, dự kiến hơn 900.000 đồng/tháng. Hiện, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT, các cơ quan nhà nước liên quan và Ngân hàng CSXH bàn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mức vay cho phù hợp với mức học phí, theo nhóm ngành học.
 
“Về phía Ngân hàng CSXH, khi có nguồn vốn HSSV, chúng tôi sẽ huy động lực lượng cán bộ, nhân viên giải ngân nhanh chóng và kịp thời tới hộ gia dình thuộc đối tượng vay vốn”, ông Lý cho biết thêm.
 
Đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng CSXH
HSSV có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường ĐH (hoặc tương đương ĐH), CĐ, TCCN và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:
 
* HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động. 

* HSSV hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

*HSSV hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo.

* HSSV gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
 
(Nguồn: Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tín dụng HSSV)
 
Hoàn thiện website “Vay vốn đi học”

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, trang web “Vay vốn đi học” sẽ được Bộ GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện trong tháng 10/2010 để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Trang web này bao gồm các thông tin liên quan đến việc cho sinh viên vay vốn, các văn bản chỉ đạo mới, hướng dẫn các thủ tục cho học sinh, sinh viên thực hiện vay vốn học tập.
 
Ngoài ra còn tạo diễn đàn trao đổi cho những ai quan tâm, hay tạo thuận lợi trong tra cứu danh sách sinh viên được vay vốn, kể cả danh sách học trò nợ quá hạn.
 
Hiện, học sinh, sinh viên có thể truy cập trang thông tin qua địa chỉ tạm thời: www.vayvondihoc.moet.gov.vn
 
ĐH Quốc gia Hà Nội: Cho vay vốn học tập không tính lãi
 
Năm học này, chương trình vay vốn không lãi suất từ Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Việt Nam của Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) đối với sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tiếp tục được triển khai.
 
Mức cho vay bằng số tiền học phí mà sinh viên phải nộp tại thời điểm cho vay. Số tiền SV được vay bằng số tiền phải nộp tính theo số lượng tín chỉ học trong năm học 2010-2011. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của Ngân hàng UOB và ĐHQGHN, số tiền cho vay sẽ được chuyển vào tài khoản của đơn vị đào tạo nơi sinh viên đang theo học. sinh viên phải hoàn lại số tiền đã vay sau 6 tháng, kể từ khi tốt nghiệp ra trường và trả dần cho đến hết trong thời gian là 30 tháng. 
 
ĐH Quốc gia TPHCM: Khó khăn chung của cả nước
 
Trao đổi qua điện thoại, bà Lê Thị Thanh Mai, Trưởng ban Công tác HS-SV (ĐH Quốc gia TPHCM) cho biết, việc Ngân hàng chính sách xã hội dừng vay vốn ưu đãi đối với HS,SV để rà soát lại đối tượng khiến nhiều trường ĐH bị ảnh hưởng. Đấy là khó khăn chung nên hiện nay ĐH Quốc gia TPHCM cũng chưa có chính sách ưu đãi gì để hỗ trợ sinh viên. Tuy nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM cho phép các trường thành viên tuỳ từng hoàn cảnh cụ thể của từng sinh viên để có cách giải quyết hợp lý liên quan đến học phí. 
 
ĐH Dân lập Văn Lang TPHCM: Cho nợ học phí nếu quá khó khăn
 
Theo thông tin từ ĐH dân lập Văn Lang, nhà trường có thể cho nợ học phí nếu sinh viên quá khó khăn. Thủ tục xin gia hạn nộp học phí gồm đơn xin gia hạn đóng học phí (nêu rõ hoàn cảnh khó khăn, thời điểm sẽ hoàn tất việc nộp học phí có xác nhận của địa phương).
 
Đơn này nộp tại Phòng Kế toán của trường. Nhà trường không chủ trương cấm thi đối với những trường hợp đóng học phí trễ hạn. Hỗ trợ này của nhà trường nhằm mục đích giúp sinh viên an tâm học hành, không để khó khăn về học phí làm ảnh hưởng đến kết quả học tập. 
 
H.Nguyên
 
Ngô Quang Huy
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top