Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Oai, Hà Nội: Người dân “khốn đốn” với hàng chục cột dây cáp viễn thông mọc giữa đường

Thứ sáu, 11:39 19/04/2019 | Xã hội

Giadinhnet – Mặc dù dự án đường giao thông liên xã Dân Hoà – Tân Ước đã cơ bản hoàn thành, nhưng nhiều tháng nay, hệ thống khoảng 30 cột dây cáp viễn thông mọc “kiên cố” giữa đường khiến người dân khu vực không khỏi bức xúc.

Theo phản ánh của nhiều người dân khu vực, thời điểm tuyến đường liên xã, chạy qua địa phận chưa được thi công thì ngày hè cũng như ngày mưa, các ổ gà, ổ voi ứ nước, gây cản trở cho người dân đi đường.

Những tưởng tình trạng gây mất an toàn giao thông sẽ hết khi con đường liên xã được xây dựng, thế nhưng từ nhiều tháng nay, con đường được xây mới này lại xuất hiện nhiều cột dây viễn thông lừng lững, hiên ngang giữa lòng đường, bất kể đêm ngày, cùng hệ thống dây chằng chịt.

Hàng cột điện mọc giữa đường liên xã Dân Hoà - Tân Ước, gây mất an toàn tham gia giao thông.
Hàng cột mọc giữa đường liên xã Dân Hoà - Tân Ước, gây mất an toàn tham gia giao thông.

Ông Hoàng, 45 tuổi, một người dân tại đây cho biết: “Người dân chúng tôi đã nhiều lần có phản ánh đến thôn để đại diện thông có ý kiến lên các cấp chính quyền, nhưng từ khi con đường này hoàn thiện khoảng 3 tháng nay thì mọi thứ vẫn tanh bành, rất nguy hiểm cho người dân chúng tôi lưu thông, đặc biệt là vào buổi tối”.

Chị Hằng, chủ cửa hàng tạp hoá tại đây thông tin, trước thời điểm con đường này được thi công, các cột dây nằm ở ven đường. Nhưng khi con đường này được mở rộng thì các cột dây chằng chịt nghiễm nhiên nằm giữa đường. Mặc dù đường được mở rộng hơn, nhưng lại không được thông thoáng bởi hệ thống dây cáp chằng chịt.

Hệ thống dây điện chằng chịt được người dân dùng thang tre dựng gọn.
Hệ thống dây cáp chằng chịt được người dân dùng thang tre dựng gọn.

Cũng theo chị Hằng: “Mặc dù người dân đã có ý kiến đến chính quyền cơ sở và đã có động thái thu dọn, nhưng chỉ thấy thu dọn được một thời gian lại thôi nên dây cáp chằng chịt vẫn còn đó. Nhiều dây chằng trước cửa nhà, người dân đã lấy thang và cây chống lên để tránh nguy hiểm”.

Không chỉ riêng chị Hằng, nhiều người dân khu vực khi được hỏi cũng rất bức xúc về tình trạng cột và dây cáp chằng chịt giữa lòng đường. Tình trạng này không chỉ gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, mà còn ảnh hưởng đến tính mạng người đi đường, đặc biệt là con trẻ.

Hệ thống dây điện chằng chịt giữa đường được người dân dùng dây buộc gọn.

Hệ thống dây cáp chằng chịt giữa đường được người dân dùng dây buộc gọn.

“Bởi vì chúng tôi không thể biết được, những dây chằng xuống mặt đường kia có điện hay không, nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì ai là người chịu trách nhiệm, trong khi chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền mà thực trạng vẫn còn đó. Đã có nhiều trường hợp đi trên đường và bị dây cáp móc vào gầm xe, rất may là chưa có nguy hiểm đến tính mạng”, chị Hằng bức xúc.

Theo quan sát của PV, trên mặt đường liên xã Dân Hoà – Tân Ước, nhiều cột cùng dây cáp chằng chịt giữa khu vực lòng đường, cách vỉa hè nhà dân chưa đến 2 mét. Hệ thống dây cáp cách mặt đất khoảng cách hơn 1 mét.

Do dây cáp chằng chịt nên nhiều người dân đã tự ý sử dụng thang tre để chống lên. Một số dây tách rời, sà xuống lòng đường được người dân dùng dây buộc gọn lại để tránh nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hệ thống dây điện chằng chịt trên đầu người dân.

Hệ thống dây cáp chằng chịt trên đầu người dân.

Trước thực trạng trên, ngày 19/4, trao đổi với Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Đình Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hoà cho biết: “Đây là dự án đường giao thông liên xã Dân Hoà - Tân Ước do UBND huyện Thanh Oai làm chủ đầu tư. Dự án này mở rộng đường liên xã, trước khi chưa mở rộng thì đây là đường 3,5m lên 7m sau mở rộng. Có hai loại dây nằm giữa lòng đường là dây điện dân sinh của ngành điện lực và dây cáp của ngành bưu chính.

Dây điện của ngành điện lực đã làm từ tháng trước và đã di chuyển. Còn dây của ngành bưu chính thì chính quyền đã họp thẩm định và phê duyệt dự án di chuyển từ ngày 5/4. Nếu nhanh thì trong tuần tới sẽ hoàn thành việc di dời, giải phóng dây cáp”.

Cũng theo ông Anh: “Dự án bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2018, đến nay, cơ bản đã hoàn thành phần thi công đường, chỉ còn vướng mắc một số cột và dây cáp chưa được di dời”.

“Chúng tôi cũng nhận được phản ánh của người dân, nhưng dự án này do UBND huyện làm chủ đầu tư. Chúng tôi đã có tham mưu và đề nghị từ khi dự án bắt đầu được khởi công cho đến nay, nhưng mọi sự sắp xếp, quyết định vẫn thuộc về UBND huyện. Thực trạng diễn ra cũng phải thông cảm một phần là đơn vị trúng thầu vẫn phải hoàn thành tiến độ thi công theo hợp đồng”, đại diện lãnh đạo UBND xã Dân Hoà cho hay.

Được biết, đây là dự án giao thông liên xã Dân Hoà - Tân Ước (Thanh Oai) được triển khai từ đầu năm 2018, do UBND huyện Thanh Oai giao cho Ban quản lý dự án huyện Thanh Oai làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài 3,3km, tổng mức đầu tư khoảng 33 tỷ đồng với các hạng mục nâng cấp, mở rộng đường, làm hệ thống cống tiêu thoát nước, kè đá hai bên đường, di chuyển hệ thống cột điện cũ, đến giữa năm 2019 hoàn thành.

Thiên An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 48 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top