Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thành lập Ủy ban hợp tác liên Chính phủ

Thứ hai, 13:56 07/04/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Mozambique, Chủ tịch Đảng FRELIMO Armando Emilio Guebuza, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đã thăm cấp nhà nước Cộng hòa Mozambique từ ngày 4 - 6/4/2008.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã hội đàm với Tổng thống Armando Emilio Guebuza; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Eduardo Joaquim Mulembwe; thăm Trường Đảng Trung ương   FRELIMO và trao đổi ý kiến với Lãnh đạo Đảng FRELIMO; đặt vòng hoa tại Tượng đài các Anh hùng Mozambique và thăm một số cơ sở kinh tế, xã hội và văn hoá tiêu biểu tại Thủ đô Maputo.

Trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Tổng thống Armando Emilio Guebuza ca ngợi những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tổng thống cũng đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam tại Đông Nam Á và trên thế giới, đồng thời khẳng định Mozambique sẵn sàng trở thành cầu nối để Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước thuộc Trung phần châu Phi.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ca ngợi những thành công mà nhân dân Mozambique đã giành được trong sự nghiệp xây dựng đất nước, duy trì ổn định chính trị-xã hội, phát triển kinh tế với nhịp độ tăng trưởng cao; đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Mozambique và của cá nhân Tổng thống Armando Emilio Guebuza tại Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC), Liên minh châu Phi (AU), Phong trào Không liên kết (NAM) và các tổ chức quốc tế khác. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng thống, Chủ tịch Đảng Armando Emilio Guebuza bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng FRELIMO, giữa Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Mozambique, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan tới phát triển kinh tế-xã hội.

 Nhân dịp này, Việt Nam và Modămbich đã ra tuyên bố chung, trong đó khẳng hai bên thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam và Mozambique mở rộng hợp tác ổn định lâu dài, bình đẳng và cùng có lợi, vì sự phát triển bền vững của mỗi nước. Đồng thời hoan nghênh việc ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ của hai nước, Nghị định thư thành lập Uỷ ban hợp tác liên chính phủ, Nghị định thư về hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Mozambique nhân chuyến thăm này. Đặc biệt, hai bên nhất trí sớm mở Cơ quan đại diện ngoại giao cấp Đại sứ tại thủ đô của mỗi nước.n

(TTXVN)

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top