Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Trao máy thở, sẵn sàng cử y, bác sỹ hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn phòng, chống COVID-19

GiadinhNet - Tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ về vật chất, phương tiện, nhân lực và kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào.

Ngày 13/4, tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác phòng chống dịch COVID-19 giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn, đồng thời hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn các trang thiết bị phòng, chống dịch trị giá 1 tỷ đồng.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa đã sớm thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh; chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch.

Thanh Hóa: Trao máy thở, sẵn sàng cử y, bác sỹ hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn phòng, chống COVID-19 - Ảnh 1.

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn vận chuyển các trang thiết bị hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn

Sau gần 3 tháng triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Hiện nay trên địa bàn Thanh Hóa, tình hình dịch bệnh COVID -19 đang trong tầm kiểm soát. Tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện cách ly 10.146 người; tổ chức xét nghiệm 2.094 người, đã có 1187 âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Trên địa bàn tỉnh đã 3 ca dương tính, trong đó bệnh viện đa khoa tỉnh đã chữa khỏi 1 ca và 2 ca được chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Các bệnh nhiệt đới Trung ương.

Tại hội nghị, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị tỉnh Hủa Phăn thường xuyên trao đổi thông tin về dịch bệnh COVID-19. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền cho người dân 2 nước khu vực biên giới biết cách phòng chống bệnh, không đi lại trái phép qua biên giới để hạn chế lây lan, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh. 

Tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ về vật chất, phương tiện như: máy thở, khẩu trang, gel rửa tay, nước sát khuẩn với tổng giá trị 1 tỷ đồng, nhân lực và kinh nghiệm phòng, chống dịch trong khả năng có thể của mình, sẵn sàng cử đội ngũ y, bác sỹ qua hỗ trợ khi tỉnh bạn yêu cầu.

Thanh Hóa: Trao máy thở, sẵn sàng cử y, bác sỹ hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn phòng, chống COVID-19 - Ảnh 2.

Tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn các trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 trị giá 1 tỷ đồng

Ông Phu Xôn Thăm Mạ Vị Xay, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch COVID -19 ở tỉnh Hủa Phăn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn chưa phát hiện trường hợp dương tính với COVID -19. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tỉnh Hủa Phăn còn một số khó khăn do thiếu thiết bị cần thiết để phòng chống dịch không đầy đủ, đặc biệt là máy đo thân nhiệt, khẩu trang, gel rửa tay, nước sát khuẩn và máy trợ thở, máy chụp X-quang di động, hệ thống ô xy…

Đồng thời tỉnh Hủa Phăn đề nghị tỉnh Thanh Hóa có biện pháp cần thiết để tổ chức thông thương hàng hóa hai tỉnh tại cửa khẩu quốc tế Na Mèo; tổ chức hỗ trợ chuyên gia y tế sang tỉnh Hủa Phăn để chữa bệnh cho người dân tỉnh Hủa Phăn khi phát hiện trường hợp dương tính nhiễm COVID -19.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 52 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 53 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top