Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Sai phạm nghiêm trọng vẫn được bổ nhiệm lãnh đạo

Thứ tư, 10:01 08/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Bị thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm, ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật. Tuy nhiên, điều khiến dư luận tại địa phương bàn tán là, trong khi quyết định trên chưa ráo mực thì vị Chủ tịch UBND xã này lại được bầu vào vị trí chủ chốt khác.

Từ đơn thư tố giác của người dân, Thanh tra huyện Thiệu Hóa đã vào cuộc và phát hiện một loạt sai phạm tại xã Thiệu Trung (huyện Thiệu Hóa). Theo đó, ông Hồng đã mắc hàng loạt sai phạm trong quản lí, yếu kém trong xây dựng cơ bản, đặc biệt là vi dân chủ cơ sở, tự quyết định trong việc đầu tư xây các công trình, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước và tiền đóng góp của nhân dân.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, UBND xã Thiệu Trung đã tổ chức xây dựng nhiều công trình xây dựng cơ bản nhưng không lập dự toán chi phí quản lý, không thông báo công khai minh bạch cho dân được biết, kết quả phê duyệt công trình không niêm yết công khai, không có sản phẩm bản vẽ, thiết kế dự toán… nhưng vẫn có giá trị thanh quyết toán, hồ sơ thành công. Qua kiểm tra 7 công trình, Thanh tra huyện Thiệu Hóa thu hồi trên 356,9 triệu đồng sai phạm về tài khoản chờ xử lý của Thanh tra. Đây là số tiền chi sai do thi công thiếu khối lượng của 7 công trình xây dựng, chi không đúng quy định. Đặc biệt, UBND xã Thiệu Trung đã chi ra số tiền lên tới 125,5 triệu đồng để mua sắm quần áo cho cán bộ xã và trong đó có tới 25 người không có trong danh sách nhưng vẫn được UBND xã hỗ trợ kinh phí may quần áo.

Ngày 4/9/2014, ông Hoàng Viết Chọn, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa có Quyết định số 2454 kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung vì đã có những sai phạm trên. Cùng bị kỷ luật với ông Hồng là ông Trần Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhận hình thức khiển trách về Đảng. Sau khi bị kỷ luật, ông Hồng xin rút khỏi chức danh Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung.

Theo người dân phản ánh, những sai phạm ông Lê Văn Hồng còn nữa chứ không phải đơn cử vài vấn đề đã được kết luận của thanh tra huyện. Không đồng tình với cách xử lý kỷ luật của huyện Thiệu Hóa, một số công dân xã Thiệu Trung tiếp tục có đơn khiếu nại, thư tố cáo tới các cấp, ngành của tỉnh Thanh Hóa. Theo người dân, trong khi đơn thư khiếu nại, tố cáo của họ chưa được trả lời thỏa đáng thì tại Kì họp thứ 10 (Khóa XVIII) HĐND xã Thiệu Trung vẫn bầu ông Lê Văn Hồng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã. Theo đó, việc ông Hồng vẫn được bầu vào chức vụ trên đã vi phạm vào Khoản 2 (Điều 82, Luật Cán bộ, công chức 2008). Theo quy định tại Luật này: “Cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; hết thời hạn này, nếu cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật”.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Trung cho hay: “Ngay từ khi mới làm Chủ tịch UBND xã thì anh Hồng đã có đơn kiện rồi. Trong quá trình làm việc, anh Hồng năng lực có hạn nên để xảy ra một số sai sót. Hình thức kỷ luật chỉ là cảnh cáo chứ không phải cách chức và chúng tôi bầu anh Hồng vào vị trí mới là do chỉ đạo của Huyện ủy Thiệu Hóa”.

Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đã có trao đổi với ông Hoàng Văn Toản, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa. Ông Toản cho biết: “Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã mắc phải một số khuyết điểm đã được chỉ ra sau thanh tra. Huyện ủy họp xem xét và tiến hành kỷ luật tổ chức và cá nhân có liên quan. Trong đó kỷ luật cảnh cáo đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Hồng tại Quyết định số 108/QĐ-UBKTHU ngày 29/7/2014. Việc thi hành kỷ luật như vậy là thỏa đáng. Sau đó anh em có động viên đồng chí Hồng nên chuyển vị trí khác, phù hợp với năng lực của mình”.

Ông Toản cũng thừa nhận việc để ông Hồng tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã trong khi đang xem xét kỷ luật là sai so với Luật Cán bộ, công chức. “Cái này đúng là có sai, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm”, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa nói.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top