Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Nhà thầu “lờ” lệnh Ủy ban, cả ngàn hộ dân khát nước

Thứ bảy, 07:47 11/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nằm dọc đôi bờ sông Mã nhưng nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân xã Hoằng Quang và Hoằng Đại (TP Thanh Hóa) phải sống chung với nguồn nước ô nhiễm, không đảm bảo an toàn. Ước mơ về nguồn nước sạch như bao địa phương khác của họ đang ngày càng xa vời, mờ mịt...

Thanh Hóa: Nhà thầu “lờ” lệnh Ủy ban, cả ngàn hộ dân khát nước - Ảnh 1.

Người dân dọc bờ sông Mã các xã Hoằng Quang, Hoằng Đại (TP Thanh Hóa) thiếu nước sạch do dự án chậm triển khai. Ảnh: Gia Hân

Thiếu nước sinh hoạt

Trong những ngày dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp với bao mối lo thì với người dân hai xã Hoằng Quang và Hoằng Đại (TP Thanh Hóa) còn đó một nỗi lo thường trực khác, đó là thiếu nguồn nước sạch để dùng. Ông Nguyễn Văn Trung ở thôn Vĩnh Trị 2 (xã Hoằng Quang) cho biết, để có nước sạch sử dụng, không chỉ gia đình ông mà hàng nghìn nhân khẩu nơi đây phải khoan giếng để lấy nước sinh hoạt dù biết cách làm này không đảm bảo cả về chất lượng nguồn nước cũng như ảnh hưởng đến nền địa chất. Nếu người dân đồng loạt khai thác nguồn nước ngầm thì hệ lụy sụt lún với một xã giáp ranh sông Mã là khó tránh khỏi. Trong khi đó, để nguồn nước giếng khoan đưa vào sử dụng được, người dân bắt buộc phải đầu tư thêm những công trình xử lý phụ trợ khác như: Bể lắng lọc, máy bơm...

"Việc khoan giếng, đầu tư công trình xử lý nước phụ trợ làm tiêu tốn của mỗi hộ dân vài chục triệu đồng. Thế nhưng, dù tốn tiền nhưng vẫn không có nguồn nước để dùng khiến chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của mình", ông Trung tâm sự.

Không phải hộ dân nào cũng có điều kiện để khoan giếng và đầu tư hệ thống xử lý nước sinh hoạt đảm bảo cho sức khỏe. Đối với những hộ khó khăn, việc đi xin nước từng ngày là chuyện không hiếm. Một hộ dân (đề nghị không nêu tên) cho biết: "Gia đình tôi đi xin nước sạch ở xã bên, chỉ dám dùng để ăn uống, còn nước sử dụng để tắm rửa, giặt thì phải lấy từ nguồn nước sông Mã. Vậy nhưng, mỗi khi mùa lũ về, nước sông Mã đục ngầu nên không thể dùng được, chúng tôi lại phải đi xin hoặc đi mua nước khắp nơi.

"Đối với những hộ sản xuất, kinh doanh phải sử dụng nhiều tới nguồn nước sạch thì việc bỏ tiền mua nước với giá cao đang khiến họ gặp nhiều khó khăn. Hơn lúc nào hết, chúng tôi mong các cấp, các ngành quan tâm giúp người dân sớm có nước sạch để dùng", hộ dân này mong mỏi.

Cùng chung tâm trạng mong ngóng nước sạch, chị Trương Thị Son (ở xã Hoằng Đại) dẫn chúng tôi ra công trình xử lý nước của gia đình và nói: "Nhìn những mảng bám nhiễm phèn, nhiễm sắt ố loang khắp các thành bể chứa, bể lọc, máy bơm hoen gỉ… mà chúng tôi bất lực. Kinh tế gia đình có hạn nên tình trạng bảo dưỡng hệ thống xử lý nước sinh hoạt thủ công này không được thường xuyên. Từ đó dẫn tới chất lượng nước sinh hoạt không đảm bảo, nhưng chúng tôi vẫn phải sử dụng thôi. Đã nhiều lần người dân kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc cử tri, phản ánh lên thành phố, lên tỉnh nhưng tình trạng này vẫn chưa được xem xét, giải quyết. Cứ đà này không biết đến bao giờ chúng tôi mới có nước sạch để dùng".

Chờ đến bao giờ?

Thanh Hóa: Nhà thầu “lờ” lệnh Ủy ban, cả ngàn hộ dân khát nước - Ảnh 2.

Được dùng nước sạch là mong mỏi của người dân bấy lâu nay.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Tùng- Chủ tịch UBND xã Hoằng Quang cho biết: "Tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt của người dân xã Hoằng Quang xảy ra trong nhiều năm nay. Hiện 100% hộ dân phải sử dụng nước giếng khoan bị ố vàng, nhiễm phèn nặng. Chính quyền xã cũng đã nhiều lần đề nghị cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Giờ đây, giải pháp duy nhất của xã là vận động bà con mua máy lọc nước sử dụng".

Theo chúng tôi tìm hiểu được biết, ngày 20/4/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống nước sạch nông thôn liên huyện của Công ty CP Việt Thanh VnC, phạm vi cấp nước cho một số xã trong đó có xã Hoằng Quang, Hoằng Đại, với tổng mức đầu tư đã điều chỉnh là 261,24 tỷ đồng. Trong đó công trình xây dựng nhà máy nước tại huyện Hoằng Hóa có diện tích 24.800m², công suất nước sạch 6.500 m³/ngày đêm, gồm các hạng mục: Lắng sơ bộ, công trình xử lý, bể chứa nước sạch, nhà trạm bơm hóa chất, bể chứa bùn… Dự án khởi công tháng 7/2018 và dự kiến hoàn thành, đi vào hoạt động vào tháng 12/2019. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã nhiều lần điều chỉnh vị trí xây dựng nhà máy nước sạch, dẫn đến chậm tiến độ.

Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 8786 yêu cầu Công ty CP Việt Thanh VnC khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng. Đồng thời, trên cơ sở bản vẽ thi công mạng lưới đường ống nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Công ty phải triển khai thi công mạng lưới đường ống cấp nước đến hai xã Hoằng Quang, Hoằng Đại và hoàn thành trước ngày 31/12/2019. Nếu đến hết ngày 31/12/2019, Công ty không hoàn thành mạng lưới đường ống nước đến hai xã theo đúng tiến độ cam kết, UBND tỉnh sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty và giao UBND TP Thanh Hóa lựa chọn phương án khác để triển khai cấp nước sạch cho hai xã bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.

Mặc dù Công văn UBND tỉnh Thanh Hóa ấn định thời gian như vậy, nhưng đến thời điểm hiện tại, dự án gần như vẫn "án binh, bất động". Đến bao giờ hàng nghìn hộ dân hai xã Hoằng Quang và Hoằng Đại có nước sạch vẫn đang là câu hỏi chưa có câu trả lời?

Gia Hân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top