Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Nét mới trước ngày khai hội đền Nưa – Am Tiên

Thứ bảy, 11:50 01/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù đến ngày 9 tháng Giêng mới chính thức khai hội nhưng ngay từ đêm Giao thừa đến sáng ngày 7/1, theo thống kê của Ban tổ chức Lễ hội đền Nưa – Am Tiên đã có 12 nghìn du khách về trẩy hội. Dù một lượng lớn du khách đổ về nhưng công tác tổ chức, đón tiếp năm nay đã tạo nên những ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Ngược về đỉnh Am Tiên trong cái se sắt lạnh, dòng người vẫn không ngừng ken đặc ngược đỉnh. Ngước mắt lên, đỉnh Am Tiên huyền bí với những thảng mây dày. Ở đó, dòng người ngược núi dần khuất lấp như đi vào cõi hư vô, nơi giao thoa của đất trời…

Thanh Hóa: Nét mới trước ngày khai hội đền Nưa – Am Tiên - Ảnh 1.

Du khách được bố trí, xắp xếp theo xe lên đỉnh Am Tiên trong trật tự

Như mọi năm, sau quãng đường dài hành trình đến chân núi Nưa, chúng tôi cũng như du khách đều tập kết vào bãi trung chuyển. Điều khiến chúng tôi ấn tượng hơn cả là không còn những cảnh xô bồ, chen lấn mất trật tự, sự thiếu thốn nhân viên phục vụ của ban tổ chức lễ hội. Có khá nhiều thay đổi, ngay từ chân núi là một bãi xe rộng rãi, quy mô mới được đầu tư làm bãi tập kết và trung chuyển.

Thanh Hóa: Nét mới trước ngày khai hội đền Nưa – Am Tiên - Ảnh 2.

Bãi xe rộng rãi, không còn cảnh ùn tắc

Những xe nào không đủ điều kiện tự di chuyển lên bãi xe trên đỉnh Am Tiên thì sẽ được hướng dẫn sắp xếp vào bãi theo trật tự. Tại đây, du khách sẽ được di chuyển bằng hàng chục chiếc xe du lịch với đội ngũ nhân viên được tập huấn kỹ càng về tay nghề, thái độ phục vụ tận tình, chuyên nghiệp. Lượng du khách đông nhưng vẫn giữ được sự trật tự, vệ sinh. Các nhân viên từ phòng bán vé đến các dịch vụ đưa đón khách, viết sớ... đều rất thân thiện, hòa nhã, trách nhiệm.

Thanh Hóa: Nét mới trước ngày khai hội đền Nưa – Am Tiên - Ảnh 3.

Dòng người viếng thăm khu di tích trong trật tự

Tiếp tục ngược ngàn Am Tiên, phía trên đỉnh núi, một bãi đỗ xe khác được quy hoạch khá trật tự, hợp lý. Sau khi gửi xe vào bãi, từ đây người dân và du khách sẽ tản bộ thêm khoảng hơn 100m nữa để vào vãn cảnh đền và thăm khu đất bằng phẳng nằm chếch về hướng đông, nơi được xem là huyệt đạo của Quốc gia, nơi đất trời giao hòa vào đúng ngày mùng 9 tháng Giêng hàng năm.

Đỉnh Am Tiên năm nay đã không còn thấy cảnh ngập trong rác thải do du khách bỏ lại, không còn cảnh du khách chen lấn, xô đẩy nhau khi dâng hương, lên xuống xe. Theo quan sát của chúng tôi, ban tổ chức đã sắp xếp khá đông lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự, dân quân địa phương và đội ngũ y tế để phục vụ lễ hội… Tất cả vì thế đều hoạt động khá trơn tru, trật tự và hiệu quả dù lượng du khách đổ về đây ngay từ đêm 30 Tết đã khá đông.

Thanh Hóa: Nét mới trước ngày khai hội đền Nưa – Am Tiên - Ảnh 4.

Ông đồ cho chữ, nét đẹp văn hóa được gìn giữ và phát huy tại khu di tích Am Tiên

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Kim Dậu – Trưởng phòng Văn hóa huyện Triệu Sơn cho biết: "Rút kinh nghiệm từ những năm trước, để chuẩn bị cho một mùa lễ hội diễn ra tốt đẹp, năm nay lãnh đạo UBND huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức lễ hội Am Tiên từ trước khi diễn ra lễ hội 1 tháng.

Theo đó lên kế hoạch chuẩn bị đón du khách rất chu đáo. Từ bãi xe cho khách, xe đưa đón khách, rồi bộ phận phục vụ lễ hội, bộ phận thu gom rác thải… Các phần công việc từ đón khách dưới chân núi đến trong đền đều được phân công, cắt cử rõ ràng. 

Để đảm bảo an toàn giao thông cho du khách, Ban quản lý đã chuẩn bị hơn 20 xe ô tô loại 16 chỗ và 70 xe máy để chở khách từ chân núi lên đến đền. Tất cả các xe được dán khẩu hiệu, lái xe được trang bị đồng phục để du khách dễ nhận biết".

Thanh Hóa: Nét mới trước ngày khai hội đền Nưa – Am Tiên - Ảnh 5.

Du khách dâng hương nơi huyệt đạo của đất nước

Lễ hội đền Nưa - Am Tiên hàng năm được bắt đầu từ ngày mùng 9 tháng Giêng - ngày mở "cổng trời" và kéo dài cho đến cuối tháng. Ngoài phần lễ cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi còn có phần hội, tổ chức các hoạt động văn nghệ đặc sắc do các nghệ sỹ đến từ các đội văn nghệ quần chúng của địa phương.

Ông Lê Kim Dậu cho biết thêm: "Mặc dù đến ngày mùng 9 tháng Giêng mới là ngày mở cổng trời – chính hội nhưng tính từ đêm Giao thừa đến hết ngày 7 tháng Giêng, di tích Am Tiên đã đón hơn 12 nghìn lượt du khách về du xuân, vãn cảnh, dâng hương chiêm bái".

Thanh Hóa: Nét mới trước ngày khai hội đền Nưa – Am Tiên - Ảnh 6.

Theo thống kê đã có hơn 12 nghìn lượt du khách tới khu di tích Am Tiên vãn cảnh, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái, dân an

"Xác định di tích danh thắng Am Tiên sẽ là điểm nhấn cho ngành du lịch của địa phương phát triển nên lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác tổ chức lễ hội. Chúng tôi đang hướng tới một mùa lễ hội thành công trên phương diện văn minh, đậm đà bản sắc và giàu ý nghĩa giáo dục cho các thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc!" – ông Dậu nói.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 47 phút trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top