Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tháng 1/2008 sẽ "bốc" hết các công trình sai phép

Thứ hai, 08:28 31/12/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Sáng 28/12, gần 200 cán bộ của Công an và các cơ quan chức năng quận Ba Đình đã tiến hành cưỡng chế quán cà phê Hướng Dương có diện tích hơn 400m2.

Áp dụng biện pháp mạnh

Cuối cùng, sự trông đợi của người dân Thủ đô, của công luận (Báo Gia đình & Xã hội đã liên tục có các bài viết phản ánh, bám sát lộ trình tháo dỡ các công trình sai phạm này) vào quyết tâm của UBND thành phố Hà Nội, trong việc xử lý dứt điểm các công trình xây dựng trái phép trên đất Vườn thú Hà Nội, cũng đã bắt đầu được chính quyền thành phố trả lời bằng hành động quyết liệt.

Sáng 28/12, gần 200 cán bộ của Công an và các cơ quan chức năng quận Ba Đình đã tiến hành cưỡng chế quán cà phê Hướng Dương có diện tích hơn 400m2 - một trong những công trình sai phạm trọng điểm tại Vườn thú Hà Nội mà chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến. Đây là công trình sai phạm đầu tiên tại Vườn thú Hà Nội phải dùng tới lực lượng chức năng để cưỡng chế. Đúng kế hoạch thì công trình này phải bị tháo dỡ vào thời điểm trước đó, (ngày 2/11/2007), nhưng chủ công trình này chống đối bằng cách không nhận quyết định tống đạt của các cơ quan chức năng.

Đầu giờ chiều 30/12/2007, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Vườn thú Hà Nội cho biết, trước và trong thời điểm tiến hành cưỡng chế quán cà phê Hướng Dương, lãnh đạo Vườn thú liên tục nhận được tin nhắn và các cuộc điện thoại đe doạ của người lạ.

Cuối cùng, sau 7 năm tồn tại, địa điểm này đã bị san phẳng bằng chính quyết tâm lập lại trật tự xây dựng ở Vườn thú Hà Nội của Thành uỷ, UBND TP Hà Nội.

Ngày 30/12 có mặt tại địa điểm quán cà phê Hướng Dương, chúng tôi thấy điểm cưỡng chế này đã được dọn khá sạch sẽ, mở ra khoảng không gian thoáng đãng nhìn vào Vườn thú Hà Nội. Nằm bên cạnh địa điểm này là quán Karaoke Thuỳ Linh, chủ công trình này cũng đang rục rịch tháo dỡ một phần mái tôn. Địa điểm này đang được UBND quận Ba Đình yêu cầu tự tháo dỡ. Mặc dù địa điểm sai phạm này đã bị phía Vườn thú Hà Nội ngừng cung cấp điện nước, nhưng chủ quán Karaoke này vẫn dùng máy phát điện để tiếp tục kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh, Nguyễn Mai Bảo cho biết: Đến hết 31/12 nếu quán Thuỳ Linh không tự tháo dỡ toàn bộ, UBND quận Ba Đình sẽ lên phương án cưỡng chế tiếp theo.

Chuẩn bị “bốc” tiếp các công trình bên đường Đào Tấn

Về xử lý các công trình sai phạm tiếp theo, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Tổng giám đốc Vườn thú Hà Nội, chiều 30/12/2007 cho chúng tôi biết: như kế hoạch thì trong tuần đầu tháng 1/ 2008  UBND quận Ba Đình sẽ tập trung xử lý tiếp các công trình sai phạm bên mặt đường Đào Tấn. Vậy là tính đến thời điểm hiện nay, UBND quận Ba Đình đã tháo dỡ được 6 công trình xây dựng sai phép trên đất Vườn thú Hà Nội là Cửa hàng giày dép ở 35 Voi Phục, Quán Cây Xanh – 32 Cầu Giấy, Quán bia 55 Cầu Giấy, Cửa hàng Nokia 32 Voi Phục, Nhà thuyền nằm trong khuôn viên vườn thú, quán cà phê Hướng Dương – 32 F Cầu Giấy. Thông tin từ UBND quận Ba Đình cho biết đang chuẩn bị ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Công ty TNHH Hoà Bình -  công trình ở số 3 Đào Tấn, công trình ở số 2 đường Bưởi; Công ty cổ phần Đầu tư XNK xây dựng Việt Nam - công trình số 7 Đào Tấn; Công ty TNHH Việt Thanh - công trình số 3 Đào Tấn; Cửa hàng Karaoke Thuỳ Linh - số 1 Cầu Giấy. Nhà hàng Làng Việt số 9 Đào Tấn và nhà hàng Phố Ngói, công trình phụ trợ sân tennis  Đào Tấn cũng sẽ bị xử lý trong tháng 1/2008. Đối với nhà hàng Phố Ngói, do cần phải củng cố hồ sơ để xác định chủ thể vi phạm, nên UNBD quận sẽ có văn bản kiến nghị với Sở Quy hoạch – Kiến trúc xin được sao lục bản vẽ thiết kế được phê duyệt, kèm giấy phép xây dựng, để làm cơ sở xử lý theo đúng quy định và có báo cáo cụ thể trong tuần đầu tháng 1/2008.

Được biết, để chuẩn bị cho việc cưỡng chế tháo dỡ đối với các công trình vi phạm phía đường Đào Tấn này, UBND quận Ba Đình cũng đã có các văn bản đề nghị các Sở KH&ĐT, Bưu chính Viễn thông, GTCC, Cty Điện lực Hà Nội, Cty Kinh doanh nước sạch Hà Nội không cung cấp các dịch vụ đối với các công trình xây dựng sai phép, không phép nói trên tại Vườn thú Hà Nội.

Việc tháo dỡ các công trình tiếp theo này được đánh giá là sẽ rất phức tạp và khó khăn. Người dân Thủ đô đang rất ủng hộ UBND thành phố Hà Nội trong quyết tâm xử lý dứt điểm các công trình xây dựng sai phạm trên đất vườn thú, trả lại không gian vui chơi cho người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Hà Thiều

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 33 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top