Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tháng 12 Việt Nam sẽ có vaccine cúm A/H1N1

Thứ ba, 15:09 13/10/2009 | Xã hội

Vì số lượng vaccine nhập về hạn chế nên Bộ Y tế dự kiến sẽ ưu tiên cho những người nguy cơ cao, ở các tỉnh dịch có lan rộng. Khoảng tháng 12, lượng vaccine này sẽ về đến VN.

 

Một số nước trên thế giới đã tiến hành tiêm văcxin phòng H1N1 như Mỹ, Trung Quốc... (Ảnh: Dailymail)

Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết, Việt Nam sẽ cố gắng mua khoảng 5 triệu liều, nếu không ít nhất cũng phải được một triệu liều.

Nguồn vaccine này sẽ được cấp miễn phí, ưu tiên những người có nguy cơ cao dễ mắc bệnh và tử vong do cúm H1N1 như phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính, cán bộ y tế trực tiếp tiếp xúc với virus H1N1 tại các tỉnh, thành phố lớn, nơi tập trung đông dân, số mắc cao và dịch lây lan nhanh trong cộng đồng.

Vì thế, vaccine để đáp ứng nhu cầu tiêm dịch vụ của người dân trước mắt sẽ chưa có.

"Hy vọng vào tháng 12 tới, chúng ta sẽ có vaccine phòng cúm H1N1 thông qua sự hỗ trợ của Tổ chức y tế thế giới hoặc tự đặt hàng", tiến sĩ Hiển cho biết.

Cả nước hiện đã có 23 ca tử vong trong số hơn 10.000 trường hợp dương tính với H1N1. Theo nhận định của các chuyên gia, người dân không nên quá lo lắng, vì tỷ lệ tử vong của cúm H1N1 trên thế giới cũng như Việt Nam hiện vẫn tương đối thấp, thậm chí thấp hơn so với cúm mùa thông thường.

Theo đánh giá của Tổ chức y tế thế giới, khoảng 80% số ca tử vong do cúm H1N1 trên thế giới chủ yếu là những người mắc bệnh mạn tính, còn lại là người trẻ, khỏe mạnh.

Tại Việt Nam, đã ghi nhận 23 ca tử vong trong khoảng 10.000 ca mắc được khẳng định bằng xét nghiệm. Theo tiến sĩ Hiển, đây không phải là số mắc thực tế mà chỉ là phần nổi của tảng băng, có thể chỉ bằng 1/10 so với số mắc trong cộng đồng. Những ca tử vong đều do mắc bệnh phổi, tim mạch, tiểu đường, béo phì, bệnh chất tạo keo, phụ nữ mang thai...

Tuy nhiên, tiến sĩ Hiển cũng khuyến cáo người dân không vì thế mà chủ quan. Những người mắc bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao cần phải đến ngay cơ sở y tế để điều trị mà không cần chờ kết quả xét nghiệm.

Còn những người khác nghi ngờ nhiễm cúm thì có thể đến cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn theo dõi bệnh. Đặc biệt cần lưu ý, cần đến bệnh viện ngay khi có một trong những dấu hiệu như: khó thở, tím tái, ho có đờm đặc, ho ra máu, sốt cao trên 38,5 độ C và kéo dài 3 ngày, phản ứng chậm, li bì…
 
Theo VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 5 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top