Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thân thế “khủng” của cô dâu được bố mẹ cho 200 cây vàng và 2 sổ đỏ cùng dàn siêu xe đón dâu

Chủ nhật, 09:09 10/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Bố mẹ đẻ của cô dâu Thu Hương chính là doanh nhân nổi tiếng ở Nam Định kinh doanh ngành vận tải biển và sân golf.

Rạp cưới của Thu Hương được thiết kế cũng vô cùng lộng lẫy, ngập hoa tươi rong tòa lâu đài được xây theo phong cách châu Âu.

Rạp cưới của Thu Hương được thiết kế cũng vô cùng lộng lẫy, ngập hoa tươi trong tòa lâu đài được xây theo phong cách châu Âu.

Những ngày gần đây, những hình ảnh về đám cưới “khủng” của cô dâu Trần Thu Hương (SN 1999) và chú rể tên Năng Tĩnh (SN 1993) ở Nam Định thu hút sự chú ý đặc biệt từ cư dân mạng. Trong đám cưới này có sự xuất hiện của cặp đôi xe ô tô siêu sang Rolls-Royce Phantom và Bentley4 biển số "khủng", chưa kể cô dâu còn được bố mẹ cho 200 cây vàng và 2 sổ đỏ.

Tòa lâu đài của gia đình Thu Hương. Ảnh: Linh lê Chí.

Tòa lâu đài của gia đình Thu Hương. Ảnh: Linh Lê Chí.

Bên cạnh đó, đám cưới được tổ chức xa hoa đúng chuẩn con nhà giàu với bàn tiệc nhiều món đắt tiền, tư gia của tân nương cũng gây choáng không kém vì nguy nga không khác gì cung điện.

Đại gia đình trong đám cưới Thu Hương.

Đại gia đình trong đám cưới Thu Hương.

Rất nhiều người thắc mắc bố mẹ cô dâu Thu Hương là ai mà tổ chức một lễ cưới xa hoa cho con gái đến như vậy.

Cỗ cưới có nhiều món ăn, đồ uống đắt tiền như rượu ngoại, tôm hùm,…

Cỗ cưới có nhiều món ăn, đồ uống đắt tiền như rượu ngoại, tôm hùm,…

Được biết chú rể Năng Tĩnh quê ở xã Hải Minh (Hải Hậu, Nam Định), còn cô dâu Thu Hương quê ở Trực Ninh (Nam Định). Bố mẹ của Thu Hương chính là ông Trần Dĩnh và và bà Kim Dung (SN 1971).

Vợ chồng ông Dĩnh bà Dung là doanh nhân có tiếng tại Nam Định trước lâu đài Lan Ngọc Khuê.

Vợ chồng ông Dĩnh bà Dung là doanh nhân có tiếng tại Nam Định, chụp ảnh trước lâu đài Lan Ngọc Khuê.

Vợ chồng ông Dĩnh bà Dung kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển và sở hữu nhiều sân golf đắc địa. Cặp vợ chồng này có 3 người con, ngoài 2 cô con gái đầu xinh đẹp còn một cậu út đang du học tại Úc.

Và mặc dù quê ở Nam Định nhưng Thu Hương lại được bố mẹ đầu tư học cấp 3 tại một trường quốc tế danh tiếng, đắt đỏ tại Hà Nội và cũng là một trong những gương mặt hot girl nổi bật tại đây.

Cô dâu xinh đẹp tiết lộ, cô và chồng quen nhau từ nhỏ nhưng gần 1 năm trở lại đây mới bắt đầu tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân.

“Chắc nhiều người sẽ nói chúng mình kết hôn quá sớm. Bản thân mình cũng thấy vậy, tuy nhiên mình và anh Năng Tĩnh hợp nhau quá. Gia đình hai bên cũng ủng hộ nên cả 2 quyết định cưới luôn” - Thu Hương tâm sự.

Cô dâu Thu Hương từng tâm sự cô rất ngưỡng mộ bố mẹ bởi cho đến nay khi cả hai đã đứng tuổi nhưng vẫn luôn chăm sóc cho nhau rất ân cần. Bản thân mẹ cô luôn là trợ thủ đắc lực cho bố trong công việc kinh doanh. Và mẹ chính là hình mẫu lý tưởng cho Thu Hương học tập.

Trước khi kết hôn, Thu Hương ở cùng gia đình trong tòa lâu đài 7 tầng xa hoa, tráng lệ ở huyện Trực Ninh. Hiện cô sống chung với nhà chồng trong căn biệt thự bằng gỗ tại huyện Hải Hậu, Nam Định.

Sau đám cưới bạc tỷ trước Tết Nguyên đán, do bận rộn công việc nên đến cuối tháng 2 vừa qua, Thu Hương và chồng mới thu xếp đi hưởng tuần trăng mật bên Hàn Quốc.

Châu Anh (th)

Rời tòa lâu đài 7 tầng, con gái đại gia Nam Định sống ra sao? Rời tòa lâu đài 7 tầng, con gái đại gia Nam Định sống ra sao?

Sau đám cưới bạc tỷ cùng số hồi môn 'khủng' là 200 cây vàng, cô dâu Nam Định đang có tháng ngày mật ngọt của cuộc sống lứa đôi.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top