Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thân phận "bướm đêm" Hà Nội

Thứ bảy, 12:19 22/09/2007 | Xã hội

Không chịu được sự hành hạ khi bị cánh tài xế đường dài Bắc Nam thay nhau “quần” suốt đêm, Hiền bỏ trốn sau đợt dừng xe nghỉ ở chân đèo Hải Vân... Từ đó, điểm "tác nghiệp" hằng đêm của cô gái 18 tuổi này là đường Giải Phóng (Hà Nội).

>> Matxa "từ A đến Y" ở Hà Nội: Vui đến... Y, bệnh đến... Z

Ánh vàng nhợt nhạt của bóng cao áp xuyên qua những hạt mưa lất phất khiến bước đi của cô gái bán hoa trên phố Phạm Ngũ Lão thêm xiêu vẹo. Một thân hình tiều tụy liêu xiêu tiến lại gần xin lửa.

Đã gần một tuần nay, cô gái tên Yến này đi ra rồi lại đi về. Ngần ấy đêm không ai thèm đá mắt đến cô. Yến là một con bạc, trong những trận bạc khét tiếng ở chùa Dận (Từ Sơn, Bắc Ninh) cô đều có mặt và xuống tay hàng trăm triệu đồng.

Trong chốc lát cô giàu lên, có bạc tỷ trong tay, và cô sa vào ma túy. Tất cả những giây phút “hên, xui" Yến đều thưởng cho mình những liều khói trắng.

Tất cả tiêu tan, Yến ra đứng đường làm gái bán dâm kiếm tiền chống lại cơn “vật” thuốc. Yến thều thào: “Em trọ ngoài bãi sông Hồng. Chỗ em ở còn có mấy bà già gần 50 tuổi cũng bị nghiện. Mặt nhăn nheo mà tối vẫn ra đứng đường. Mấy bà ấy thuê cái túp lều xiêu vẹo, sắm cả bếp than tổ ong để nấu cơm”.

Vào nghề từ tuổi... 15

22h, sau một hồi đảo qua, đảo lại trên đường Giải Phóng, khi xe chưa dừng hẳn, một gương mặt nữ “bả” phấn son nhợt nhạt ném điếu thuốc đang cháy dở lao đến. Mấy ả đứng bên cạnh buông giọng õng ẹo: “Nhanh hay chậm anh ơi?”. “Bao nhiêu?”. “Giá chung mà, nhanh “lít hai” (120.000 đồng), chậm “bốn lít” (400.000 đồng). Bến đáp em lo tất”...

Đợi khách trên đường Giải Phóng. Ảnh: ANTĐ.
Đợi khách trên đường Giải Phóng. Ảnh: ANTĐ.

Khách tạt vào quán “cóc” ven đường, gần nơi những cô gái đang đứng vẫy khách. Mặt hàng chính của chị chủ hàng tên Huê là trà và thuốc lá, khách "ruột" của quán cũng chỉ có cave và xe ôm, nhưng hôm nào cũng bán đến 2-3h sáng mới dọn hàng.

“Dạo này các cô gái tản đi đâu mà có vẻ vắng hơn hả chị?" Câu hỏi vừa dứt, bà chủ quán hất hàm về phía cô gái đừng dưới gốc bằng lăng: “Ở đây đông quá, bọn nó đi phố khác rồi. Con bé mặc váy tím đi làm từ năm 15 tuổi. Nó tên Hiền. Năm kia, nó hay đi cùng một đứa tên Nga nhưng từ khi con Nga bị "ết" chết, mấy đứa hay đi cùng sợ dớp nên đi phố khác, chỉ còn nó ở lại”.

Sau một hồi thuyết phục, chị Nga cũng gọi được Hiền tới ngồi nói chuyện. Hiền không nói quê quán nhưng chỉ cần nghe giọng nói thiếu dấu ngã của cô, nhiều người cũng lờ mờ đoán được. Theo lời Hiền, năm nay cô tròn 18 tuổi và vô tình "lạc" tới đây khi được Nga rủ đi "bán hàng cho một hãng mỹ phẩm".

“Những thanh niên kia là “xe ôm” của em à?”. “Không, họ chẳng liên quan gì. Nhưng bọn em ai cũng phải nghe theo và chia tiền cho họ. Muốn làm ăn ở đây, đứa nào cũng phải như vậy. Mỗi lần đi khách, em được bao nhiêu tiền chúng không cần biết, nhưng phải nộp lại 30.000 đồng", cô gái bày tỏ.

Nga, gái "ca bin" (chuyên theo tài xế xe tải đường dài) có gương mặt khá xinh cho biết, nếu cô nào tự ý đi cùng khách đến nhà nghỉ không phải nơi đã quy đinh, bọn "bảo kê" này sẽ đến tận nơi thuê trọ đánh đập. Bọn chúng đã “cắt hồ” tiền của nhà nghỉ.

Cô gái quê Thanh Hóa này nghiện ma túy, nhiễm HIV rồi bị thải. Từ đó, Nga dắt Hiền cho cánh xế tải kiếm vài đồng hoa hồng. Không chịu được sự hành hạ khi bị cánh xế tải thay nhau “quần” suốt đêm, trên chặng đường Nam-Bắc, Hiền bỏ trốn sau đợt dừng xe nghỉ ở chân đèo Hải Vân...

Đêm buông, đường Giải Phóng hun hút. Phía bên kia đường, những quán “gội đầu thư giãn” vẫn hắt ra thứ ánh sáng hồng mờ ảo. Bốn cô gái ngồi chồm hỗm phì phèo nhả từng làn khói trắng vào thinh không. Còn bên này đường, hơn chục cô gái đang đứng ngóng những ánh đèn pha trên đường.

Theo An ninh Thủ đô

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top