Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thản nhiên tuyển sinh dù chưa được cấp phép

Thứ hai, 10:54 10/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo tin từ Phòng Giáo dục huyện Từ Liêm (Hà Nội), trên địa bàn huyện hiện không có trường nào là Trường tiểu học Việt Mỹ. Tuy nhiên, thông tin tuyển sinh năm học 2013- 2014 đang được trường này treo đầy đường và cả trên trang web của nhà trường...

Thản nhiên tuyển sinh dù chưa được cấp phép 1

Thông báo tuyển sinh của Trường tiểu học Việt Mỹ dù các cơ quan chức năng khẳng định trường chưa có giấy phép.

 
Ngang nhiên tuyển sinh
 
Sáng 8/6, trong vai phụ huynh xin cho con vào học lớp 1, chúng tôi tìm đến Trường tiểu học Việt Mỹ (khu đô thị Mỹ Đình 2, huyện Từ Liêm). Trên đường vào khu đô thị Mỹ Đình 2, các băng rôn tuyển sinh năm học 2013 - 2014 của trường được treo rầm rộ. Theo quảng cáo, chúng tôi thấy trường tiểu học và trường mầm non Việt Mỹ đều có cùng địa chỉ và số điện thoại. Và thực tế là, địa điểm trường mầm non Việt Mỹ trước đây, giờ đã được thay thế bằng biển tên là “Trường mầm non - tiểu học American School”.
Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đối với trường tiểu học công lập và cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đối với trường tiểu học tư thục.

Trưởng phòng GD&ĐT quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học.

(Theo Điều 10, chương II, Điều lệ trường tiểu học do Bộ GD&ĐT
ban hành)

Theo bộ phận tư vấn của nhà trường, năm học 2013 - 2014 là năm đầu tiên tuyển sinh, nhà trường dự kiến tuyển sinh đến lớp 3. Trong đó, với khối lớp 1, trường sẽ tuyển sinh 3 lớp, sĩ số 25 học sinh/lớp, chủ yếu là các học sinh từ lớp mầm non của Trường mầm non Việt Mỹ chuyển lên. Khối lớp 2 và khối lớp 3 là 20 học sinh/khối lớp. Ở khối lớp 1, nếu phụ huynh đăng kí trước ngày 10/6 sẽ được giảm học phí từ 4 triệu đồng xuống chỉ còn 3,2 triệu đồng/tháng/5 năm học. Nhân viên tư vấn ở đây cũng đưa chúng tôi mục sở thị các phòng học ở tầng 1 với bàn ghế ngăn nắp, chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm nay, kèm theo lời khẳng định: “Chúng em phải đầy đủ giấy tờ mới dám tuyển sinh chứ”.

Tham khảo trên trang web của nhà trường, thông báo tuyển sinh cho năm học 2013 - 2014 cũng được công bố rộng rãi. Theo đó, các bậc học của nhà trường được tiếp nối từ mầm non đến cấp trung học. Học sinh vào lớp 1 nộp hồ sơ dự tuyển vào đầu tháng 3/2013. Học sinh vào lớp 2 và 3 sẽ dự tuyển vào ngày 9/6 và 16/6. Từ ngày 1/8 tới, học sinh sẽ nhập học. Còn học sinh lớp 1 sẽ học từ khoảng giữa tháng 7/2013. Kèm theo thủ tục, trường cũng quảng cáo về các mức học phí ưu đãi hấp dẫn.
 
Huyện khẳng định không có trường

Trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Trần Thanh Long, Trưởng phòng Nội vụ (UBND huyện Từ Liêm) cho biết, Trường tiểu học Việt Mỹ đang xin phép để thành lập. Ngày 29/5/2013, Phòng đã xuống thẩm định xem trường đã đủ điều kiện thành lập chưa, tuy nhiên qua cuộc làm việc này, đoàn kiểm tra thấy trường chưa đủ điều kiện để thành lập. Theo ông Long, trường chưa được cấp giấy phép thành lập thì chưa được tuyển sinh. Địa điểm hiện tại, nhà  trường đang thuê của Trường mầm non Việt Mỹ. Vì vậy, đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Từ Liêm nhắc nhở nhà trường dừng ngay việc tuyển sinh; Đồng thời, yêu cầu Phòng Giáo dục huyện thường xuyên kiểm tra cũng như nhắc nhở nhà trường không được tuyển sinh sai quy định.
 
Thản nhiên tuyển sinh dù chưa được cấp phép 2
Mặc dù chưa có quyết định thành lập nhưng Trường tiểu học Việt Mỹ đã treo băng rôn tuyển sinh trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội.
Ảnh: H.Nguyên

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Bình - Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Từ Liêm cho biết: “Hiện chưa có Trường tiểu học Việt Mỹ nào ở trên địa bàn huyện vì đã có quyết định thành lập gì đâu. Nếu có thì chúng tôi phải biết chứ? Đến thời điểm này (ngày 7/6), UBND huyện Từ Liêm chưa cấp một quyết định nào để thành lập Trường tiểu học Việt Mỹ cả và cũng không có trường nào có tên như thế tồn tại trên địa bàn. Nếu bây giờ các lực lượng thanh tra vào làm việc thì xử lý được ngay vì trường chưa có một quyết định hay giấy phép thành lập nào cả. Tới đây, chúng tôi phải đề nghị các lực lượng của huyện để vào cuộc nhằm chấn chỉnh hoạt động của họ vì trường đã có gì đâu. Thế mà trường dám tuyển sinh, dám dạy thì ai sẽ quản lý họ? Nếu tôi không nhầm, lâu lắm rồi, có một trường tên là Tiểu học Việt Mỹ có hồ sơ xin thành lập. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, cơ sở vật chất của trường này chưa đảm bảo nên cũng đã giải tán từ lâu”. Trả lời về việc nhà trường đang đăng tin quảng cáo và tuyển sinh trên một số tuyến phố cũng như trên trang web của nhà trường, ông Bình cho biết, Phòng GD&ĐT huyện chưa nắm được điều này nhưng nếu có thì sẽ nhắc nhở.

Khi PV Báo GĐ&XH liên hệ với ông Nguyễn Hoài Bắc - đại diện Ban Giám hiệu nhà trường - ông Bắc cho biết, có Trường Tiểu học Việt Mỹ cùng địa điểm với trường mầm non cùng tên. Tuy nhiên, ông Bắc cho biết mình đi công tác đến ngày 13/6 tới. Khi về, ông mới trả lời tường tận mọi vấn đề, còn hiện tại không ai ở trường có thể trả lời thay ông được (?!).
 
Hạnh Nguyên
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 13 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 21 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 21 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top