Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thân nhân phi công Su-22 giữ lòng tin vào điều kỳ diệu

Thứ ba, 13:59 21/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Không chỉ thân nhân phi công Lê Văn Nghĩa mà hàng xóm nơi gia đình anh sống ở Q.7 cũng mong ước điều kỳ diệu xảy ra.

Thân nhân, họ hàng trung tá phi công Lê Văn Nghĩa tập trung chờ tin lành ở Q.7, TP.HCM.

Thân nhân, họ hàng trung tá phi công Lê Văn Nghĩa tập trung chờ tin lành ở Q.7, TP.HCM.

Trong suốt 5 ngày qua, ngôi nhà nhỏ của trung tá phi công Su 22 Lê Văn Nghĩa luôn đông người. Ngoài những người ruột thịt bên anh Nghĩa và chị Vân vợ anh, bà con họ hàng xa gần cả hai bên đều tập trung về đây chia sẻ, động viên và cùng chờ đợi.

Em chú bác ruột với vợ anh Nghĩa, vốn từ quê Hà Tây (cũ) vào TP.HCM đi làm, mấy ngày qua xin nghỉ để trực chiến phụ giúp chị Vân, cùng lo cho mọi người đến chờ tin lành của trung tá Nghĩa. Vợ trung tá Nghĩa có một người anh trai, thì bà con bên vợ của người anh này cũng đến động viên ngay khi hay tin.

Mẹ vợ của trung tá Nghĩa cho biết, bà cùng thông gia và họ hàng hai bên gia đình một mặt động viên tâm lý chị Vân cho những tình huống kém may nhất, nhưng tự đáy lòng mỗi người vẫn dâng đầy lòng tin vào điều kỳ diệu.

Cuộc tìm kiếm tung tích hai phi công Su 22 vẫn đang tiếp tục. Ảnh Soha

Cuộc tìm kiếm tung tích hai phi công Su 22 vẫn đang tiếp tục. Ảnh Soha

Chị Hương, người sống nhiều năm cạnh nhà phi công Nghĩa, nói rằng hàng xóm của mình là người dễ mến. "Chú ấy luôn nở nụ cười khi gặp hàng xóm. Cầu trời cho chú gặp chuyện hung hóa kiết”, chị Hương chia sẻ.

Cựu quân nhân Nguyễn Hồng Cán, hiện là tổ trưởng khu phố nơi trung tá Lê Văn Nghĩa sống cho biết ông không có nhiều dịp tiếp xúc vơi viên phi công này, nhưng rất rành về gia đình của anh.

"Gia đình trung tá Nghĩa về địa phương này sống trước tôi nữa cơ. Trước khi ra Bắc giao lại nhà cho vợ chồng Nghĩa, bà cụ mẹ ruột trung tá Nghĩa được nhiều người trong khu phố quý bởi tính hiền lành. Bà cụ vào sống cùng gia đình con trai mới gần đây, sau một thời gian dài về Bắc. Tôi chưa nghe điều tiếng nào về gia đình này. Vợ trung tá Nghĩa là cái Vân đang dạy học, cũng là Đảng viên, gia đình gương mẫu lắm", ông Cán nói.

Mỗi ngày trôi qua là điều kỳ diệu về sự sống còn của trung tá phi công Su 22 Lê Văn Nghĩa cùng đồng đội của mình, đại úy phi công Nguyễn Anh Tú, lại vơi đi. Nhưng trong mỗi người bà con, họ hàng, láng giềng của phi công Su 22 Lê Văn Nghĩa luôn còn đó lòng tin vào điều kỳ diệu.

Chiều 20/4, trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, mới chỉ xác định tương đối vị trí của 2 máy bay tiêm kích Su-22 gặp nạn, vớt được một số mảnh vỡ. Hiện vẫn chưa có thông tin về hai phi công Lê Văn Nghĩa (trung tá, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, điều khiển máy bay Su-22 số hiệu 5857) và Nguyễn Anh Tú (đại úy, điều khiển máy bay Su-22 số hiệu 5863, Phi đội phó Phi đội 1). Tướng Võ Văn Tuấn nhận định, khả năng hai phi công sống sót gần như không còn. Hai máy bay tiêm kích được phát hiện rơi xuống vùng biển Bình Thuận, khu vực gần đảo Phú Quý, lúc trưa 16/4. Từ đó đến nay, cuộc tìm kiếm liên tục diễn ra.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 28 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top