Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tham nhũng là virus và phải diệt bằng “thuốc”

Thứ ba, 11:24 29/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Nói về tham nhũng và phòng chống tham nhũng, Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương cho rằng, tham nhũng là “virus” và phải diệt bằng cách bắt phải uống “thuốc”.


Đại biểu Đỗ Văn Đương đề nghị diệt tham nhũng bằng thuốc.

Đại biểu Đỗ Văn Đương đề nghị diệt tham nhũng bằng "thuốc".

Thảo luận về báo cáo của Chính phủ và Chủ tịch nước, sáng 29/3, tại hội trường Quốc hội, Đại biểu Đỗ Văn Đương cho rằng: “Với cơ chế, thể chế hiện nay, chằng chịt nhiều mối quan hệ nên tồn tại hạn chế trong báo của Chính phủ có nhiều nguyên nhân không thể đổ lỗi cho Chính phủ được”.

Về bộ máy nhà nước và biên chế cồng kềnh bao gồm cả các tổ chức đoàn thể hoạt động bằng ngân sách nhà nước chẳng giảm mà còn phình ra đại biểu Đương cho rằng, theo ước tính thì chi lương hết 400.000 tỷ/năm, nếu chi đủ thì hết 1 triệu tỷ, bằng cả ngân sách thu cả một năm. Chi hết không còn tiền để chi cho đầu tư phát triển.

Nguyên nhân được đại biểu xác định là do các Luật tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước. Luật tổ chức chính quyền địa phương, ước tính tăng thêm 22.000 biên chế hội đồng nhân dân các cấp nên mục tiêu giảm biên chế không thể đạt được. Theo báo cáo của các Bộ ngành, địa phương hằng năm chỉ có 1% cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ nên không thể giảm được.

“Trong khi đó, du luận râm ran một phần ba cán bộ là không làm được việc, sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về. Nói mãi nói nhiều rồi. Theo tôi giờ phải quyết liệt, cắt giảm bộ máy bằng Luật pháp, phải sửa lại. Nhất thể hoá một số chức danh giữa Đảng và chính quyền để nói đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo.

Không sợ quyền lực tập trung một người, chỉ sợ nói không đi đôi với làm, sợ trách nhiệm. Nên giảm các tổ chức đoàn thể nhất là các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước bằng cách hợp nhất hoá lại để bớt cán bộ phong trào, tăng người làm ra sản phẩm, làm ra mà ăn chứ đừng dựa dẫm, ăn bám nhà nước.

Dư luận râm ran có chuyện chạy chức chạy quyền, hay đó là sự thật, vì sao người ta thích chạy và chạy được? Đây là câu hỏi rất lớn mà nhiều nhiệm kỳ qua cử tri cả nước vẫn chưa có lời giải đáp.

Nạn chạy chức quyền tạo ra bất công rất lớn. Tôi cho rằng chúng ta đang nặng đánh giá đạo đức chung chung. Đối với công chức, cái nhìn ra ngay được là sản phẩm công vụ, anh có tận tuỵ, không đút chân vào gầm bàn và phải ra sản phẩm, phải có cống hiến. Khi đánh giá thì nhìn vào sản phẩm của họ, đừng cào bằng. Những người công vụ tốt thì sau đừng bỏ rơi họ giống như bắn hết chim rồi thì bỏ cung tên đi” – đại biểu Đương nói.

Đặt câu hỏi về báo cáo hoạt độn của toà án, đại biểu Đương cho rằng, báo cáo của toà án phải đặt ra vấn đề cán bộ đã phụng công, thủ pháp hay chưa. Đánh giá đã công minh chính trực, khách quan, thận trọng hay chưa.

Đại biểu nhấn mạnh việc phải có nhìn nhận đánh giá việc có chạy chức chạy quyền hay không vì chính nó không chỉ tạo ra sự bất công mà còn đẻ ra tham nhũng lớn.

“Khi họ mua bán rồi thì vơ vét để thu đủ bù chi đã bỏ ra, đó là thị trường. Đây cứ nói là vấn đề nhaỵ cảm phức tạp, nhưng nhạy cảm, phức tạp thì cũng phải làm vì nó nguy hiểm đến sự tồn vong của chế độ. Một cơ thế nó nhiều virus, xâm hại chính thể như thế mà không có thuốc chữa. Thuốc chữa bắt phải uống chứ họ không tự uống đâu, nếu cứ ban hành nhiều nghị quyết, nói nhiều có khi còn kích thích virus tham nhũng phát triển vì kháng thuốc. Bộ Chính trị phải đưa ra quyết sách để tấn công như tấn công tội phạm vì rõ ràng đây là tội phạm” – đại biểu đề xuất.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top