Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm nhập "chợ xác thịt" vùng biên

Thứ ba, 11:41 22/04/2014 | Xã hội

Trung tâm thương mại Hà Khẩu sáng và đêm là hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng có điểm chung là ồn ào, náo nhiệt và vô cùng hấp dẫn.

Cửa khẩu Hà Khẩu là địa danh quá quen thuộc với rất nhiều người Việt. Cửa khẩu này thu hút nhiều người đàn ông tìm đến thời gian qua nhờ các cô gái bán dâm chuyên nghiệp.

"Cái không ở đâu có… sẽ được tìm thấy ở Hà Khẩu" - đó là khẩu hiệu nhiều năm trước người ta đã gắn cho địa danh này. Hàng hóa thượng vàng hạ cám được bày bán với giá rất phải chăng. Hàng trăm cô gái chân dài, váy ngắn sẵn sàng kéo lên quá nửa đùi non để tiếp thị.

Thời gian qua, rất nhiều thương nhân Việt đã chọn Hà Khẩu như một thủ phủ làm nơi phát triển kinh doanh. Những dãy ki-ốt dài dằng dặc, ngổn ngang hàng hóa xếp chất chồng như núi những đao kiếm, súng ống, thuốc kích dục bày bán công khai.

Thâm nhập "chợ xác thịt" vùng biên 1
Một góc Trung tâm thương mại Hà Khẩu.

Vào đầu những năm 2000, Trung tâm thương mại Hà Khẩu phát triển cực thịnh. Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam phần lớn có nguồn gốc từ đây. Người Việt đua nhau sang mảnh đất béo bở này để kinh doanh. Chính quyền sở tại thấy có tương lai phát triển kinh tế nên đầu tư khá mạnh vào khu trung tâm giáp ranh vùng biên giới này.

Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế cũng đi liền với tệ nạn xã hội. Trong đó, mại dâm phát triển như nấm sau mưa. “Ngành công nghiệp không khói” đã hình thành trên một hệ thống khép kín với những quy luật hà khắc. Chính vì thế mà nơi đây được gắn với cái tên thiên đường tình dục.

Sáng, chợ Yến Sào (nằm bên trong Trung tâm thương mại Hà Khẩu), vô cùng nhộn nhịp. Du khách đến đây để mua sắm và đi kèm với một nhu cầu thiết yếu là… “thư giãn”. Tất nhiên, gái bán dâm ở khu vực chợ Yến Sào nhiều không đếm xuể. Hoạt động bán dâm diễn ra 24/24 và đặc biệt là hình thức tiếp thị của gái mại dâm rất thu hút các quý ông. Trên những dãy nhà của khu chợ, các cô gái đứng thành hàng dài, mặc áo mỏng, váy ngắn, tô son điểm phấn vẫy tay liên tục gọi khách.

Trong khi phía tầng trệt bày la liệt những loại hàng hóa thì phía tầng trên là một thế giới hoàn toàn khác, thế giới của phấn son và da thịt. Những cô gái đến từ Việt Nam trong những bộ trang phục hở hang, khêu gợi, lả lơi, ngả ngớn vào vòng tay khách làng chơi. “Ối, anh trai, em đợi anh mãi. Mấy bữa nay anh đi đâu mà giờ mới đến thăm em hả trời?”, một gái bán dâm nắm tay kéo xộc tôi vào trong.

Cái đệm nhung dài 2 m xộc xệch trải trên một bàn xi măng lạnh toát. Cô gái bán dâm ghếch chân lên cái gối mốc meo, đen đúa như mời gọi. Vứt hộp bao cao su lên cái chỗ được gọi là giường, cô bảo: “Anh có muốn dùng thì dùng. Nói thẳng em chẳng có bệnh tật gì đâu”.

Trong gian phòng chật hẹp, các tấm bê tông được phủ bởi đệm nhung cũ nát, cáu bẩn trở thành bãi đáp cho những cuộc giao dịch thể xác. Các tấm bê tông chỉ cách nhau chừng 60cm và ngăn bằng một cái ri-đô mỏng. Bên kia tấm ri-đô, màn ong ve của khách làng chơi và một gái bán dâm khác cũng đã bắt đầu.

Thâm nhập "chợ xác thịt" vùng biên 2
Cảnh kéo khách mua dâm ở chợ Yến Sào.

Đúng 20 phút sau, thời gian trò chuyện kết thúc, cô gái bán dâm liền lượn ra ngoài để tìm khách mới. Trên những tấm bê tông trải đệm nhung nằm song song thành dãy cắt giữa là một lối đi nhỏ, tôi chỉ thấy những đôi chân trần đang xoắn xuýt với nhau.

150 ngàn đồng là mức giá thấp nhất cho một cuộc mua tình ở khu chợ Yến Sào. Đó là mức giá phải chăng đối với những chàng trai dân tộc Mông người Việt hay những quý ông người Tạng, người Bạch. Và đáng nói đến hơn cả là hàng trăm cô gái rải rác từ tít mũi Cà Mau đến đầu Móng Cái của Việt Nam, bằng nhiều con đường khác nhau, đã quy tụ về đây để bán dâm.

Theo Biên Thùy
Công lý
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top