Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái Nguyên: Hàng nghìn người dân khốn khổ vì dự án xử lý rác lởm khởm

Thứ tư, 09:38 27/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều năm qua, các hộ dân ở xã Minh Đức (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) phải sống cùng mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ khu xử lý rác thải Đồng Hầm. Người dân đã nhiều lần kiến nghị gửi các cơ quan chức năng tỉnh nhưng tình hình ô nhiễm môi trường ở nơi đây vẫn chưa có sự chuyển biến.

Bên trong bãi rác Đồng Hầm, Phổ Yên, Thái Nguyên. Ảnh: M.Tùng
Bên trong bãi rác Đồng Hầm, Phổ Yên, Thái Nguyên. Ảnh: M.Tùng

Năm 2005, huyện Phổ Yên có chủ trương xây dựng bãi rác thải tại khu vực Đồng Hầm (xóm 2, xã Minh Đức) nhằm mục đích thu gom, xử lý rác thải của toàn bộ huyện Phổ Yên. Khi triển khai khu xử lý rác này, người dân được thông báo, khu vực chôn lấp rác sẽ có 3 bể chứa, đảm bảo nước thải thoát ra ngoài được xử lý, không gây ô nhiễm. Thế nhưng, kể từ khi bãi rác đi vào hoạt động, chỉ có một cái hố được đào xuống, lót bạt sơ sài. Các xe thu gom rác mà huyện Phổ Yên thuê khoán thu gom, xử lý rác trong huyện tự ý đổ rác trong khu vực bãi rác mà không cần chôn lấp, dùng hóa chất khử mùi.

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi ô nhiễm từ bãi rác Đồng Hầm là hàng nghìn người dân tại xóm 2, xóm 10, xóm Đậu, xóm Cầu Dao (xã Minh Đức). Ban ngày, ruồi bay như trấu, ban đêm muỗi bám đen kịt quanh màn. Nước bẩn chảy ra từ bãi rác khiến nhiều vật nuôi của người dân bị chết hoặc mắc bệnh. Mùi xú uế nồng nặc suốt ngày đêm cũng khiến nhiều người bị mắc bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Ông Lương Thanh Tuấn, Bí thư Chi bộ xóm Đoàn Kết (xã Minh Đức) cho biết, rác của toàn huyện Phổ Yên tập trung về khu vực này, các xe vận chuyển chở rác chạy đến đâu, rác rơi vãi đến đó. Những hộ dân ở gần bãi rác phải đóng cửa cả ngày. Quan sát của chúng tôi cho thấy, do quá tải nên đơn vị quản lý bãi rác phải dùng phương tiện san gạt rác xuống vực, không được xử lý khử trùng, khử mùi như theo quy định.

Khoảng 10 năm trước, bãi rác Đồng Hầm được UBND huyện Phổ Yên giao cho HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Trung Thành và HTX môi trường Phổ Yên quản lý và đổ rác thải sinh hoạt của toàn bộ cư dân trong vùng. Trước năm 2011, HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Trung Thành đã được tỉnh Thái Nguyên giao cho lập dự án để xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại bãi rác Đồng Hầm (rộng hơn 9ha). Tuy nhiên, doanh nghiệp này không có động thái nào cụ thể để xây dựng nhà máy xử lý rác thải nên UBND tỉnh Thái Nguyên đã chuyển cho Công ty CP Môi trường Thái Nguyên tiếp tục dự án.

Để thực hiện dự án, Công ty CP Môi trường Thái Nguyên được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư 540 tỉ đồng. Theo yêu cầu, sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận, nếu nhà đầu tư không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến độ đã cam kết và không có lý do chính đáng thì sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên, hết thời hạn 12 tháng, dự án này vẫn nằm trên giấy. Đầu năm 2015, UBND tỉnh Thái Nguyên gia hạn cho Công ty CP Môi trường Thái Nguyên thêm 18 tháng. Nhưng đến nay, dự án này lại một lần nữa vẫn nằm trên giấy.

Bà Trần Thị Minh Hương, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên thừa nhận, dự án của Công ty CP Môi trường Thái Nguyên hoàn toàn không có phương án, hạng mục đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt để xử lý rác thải của nhân dân địa phương. Tuy nhiên, việc thu hồi dự án của Công ty CP Môi trường Thái Nguyên lại không thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT.

Liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi nhận được sự đùn đẩy khất lần. Liệu người dân huyện Phổ Yên phải sống chung với rác đến bao giờ? Câu hỏi này xin gửi đến lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

H.Châu - M.Tùng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 44 phút trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 56 phút trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 1 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 2 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 2 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Top