Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái độ khó hiểu của Hiệp hội Bridge & Poker về giải đấu “đóng phí – chơi bài – lĩnh tiền tỷ”

Thứ bảy, 20:12 30/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Mặc dù biết các CLB thành viên tổ chức giải đấu Poker theo hình thức đóng phí – chơi bài – lĩnh tiền tỷ trái quy định, điều lệ nhưng cơ quan chủ quản là Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam vẫn cố tình lờ đi.

Giải đấu Poker tiền tỷ lớn nhất Hà Nội chưa được cấp phép tổ chức Giải đấu Poker tiền tỷ lớn nhất Hà Nội chưa được cấp phép tổ chức

GiadinhNet – Sở Văn Hóa - Thể thao Hà Nội và UBND các phường cấp phép, quản lý 3 CLB đang chuẩn bị phối hợp tổ chức giải đấu Poker tiền tỷ xác nhận chưa hề nhận được văn bản xin phép, kể cả thông báo.

Những ngày qua, sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng tải loạt bài viết về việc 3 câu lạc bộ gồm Win Poker Club, Loyal Poker Club và Bridge và Poker Vstar bắt tay nhau tổ chức một giải đấu với tổng giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng mà không báo cáo, xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền, trên Fanpage của 3 CLB đã lần lượt chỉnh sửa những thông tin đã rầm rộ loan tải trước đó.


Thông tin về giải đấu được các CLB chia sẻ rầm rộ từ nhiều ngày trước. Ảnh: PV

Thông tin về giải đấu được các CLB chia sẻ rầm rộ từ nhiều ngày trước. Ảnh: PV

Cụ thể, cụm từ “hệ thống giải thi đấu” đã được đổi thành “gala cuối năm 2017”, “buy in”/“entry” (phí đầu vào) được đổi thành “mức tài trợ để dự giải”. Tuy vậy, bản chất của việc người chơi phải đóng phí sau đó nếu thắng sẽ được lĩnh thưởng thì không có gì thay đổi.


Cơ cấu giải thưởng và không thiếu khoản đóng phí tham dự của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng và không thiếu khoản đóng phí tham dự của người chơi.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, trong ngày đầu của giải đấu (29/12), lượng khách đến với 3 CLB kể trên đều tăng đột biến.

Có mặt tại Win Poker Club ngay thời điểm giải đấu bắt đầu lúc 11h30, theo quan sát, không khí đông đúc, náo nhiệt đã thể hiện từ ngay khu vực bãi gửi xe đông nghẹt.


Cảnh đông đúc bên trong Win Poker Club trong ngày đầu tổ chức giải đấu khủng.

Cảnh đông đúc bên trong Win Poker Club trong ngày đầu tổ chức giải đấu "khủng".

Bên trong, hầu hết các bàn đã được phủ kín bởi người chơi. Đường đi lối lại cũng la liệt người đứng ngồi. Nhiều “hảo thủ” loại sớm trầm ngâm nghỉ ngơi, hút thuốc chờ các lượt mới. Tiếng loa vang vang, tiếng gõ bàn bồm bộp, tiếng xỉa bài xoèn xoẹt… không khí chộn rộn rất ra dáng một giải đấu tầm cỡ.

Tại quầy lễ tân, các nhân viên khẳng định, giải đấu vẫn diễn ra bình thường với song song 2 mức đóng phí là 4,8 triệu đồng và 720 nghìn đồng.

Tương tự, tại Vstar Poker cũng là cảnh tượng tưng bừng, đông vui bởi giải đấu được bắt đầu khá sớm. Còn tại Loyal, dù thời điểm diễn ra muộn hơn (buổi chiều) nhưng các bàn được phủ kín người chơi đầy đủ 2 mức buy in là 4,8 triệu đồng và 720.000 đồng…


Bên trong CLB Bridge & Poker Vstar.

Bên trong CLB Bridge & Poker Vstar.

Đáng bàn nhất trong câu chuyện để bộ môn gây tranh cãi này ngày càng nở rộ mà điểm nhấn chính là giải đấu đóng phí - chơi bài - lĩnh tiền tỉ giữa Hà Nội là “quả bóng trách nhiệm” đang được đùn đẩy giữa các đơn vị liên quan.

Điển hình là động thái từ Hiệp hội Bridge & Poker VN, “cha đẻ” của cả 3 CLB kể trên. Theo đó, sau khi có các nghi ngại về chuyện “cờ bạc trá hình” từ các CLB Poker, ông Nguyễn Hồng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội đã ký công văn gửi đến các phường (nơi các CLB đang hoạt động) đề nghị có công văn xác nhận về vi phạm gửi cho Hiệp hội để Hiệp hội có căn cứ áp dụng các hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc khai trừ tư cách Hội viên tổ chức tùy theo mức độ vi phạm…


Ông Nguyễn Hồng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam. Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Hồng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam. Ảnh: Internet

“Chúng tôi ở trong TPHCM nên không biết các CLB thành viên ở Hà Nội sai phạm thế nào. Hiệp hội chỉ là tổ chức xã hội nghề nghiệp và công nhận các CLB hội viên, nếu các CLB vi phạm thì chính quyền địa phương là đơn vị cấp phép phải có biện pháp xử lý. Trong trường hợp sai phạm nghiêm trọng, quyền hạn cao nhất của Hiệp hội là khai trừ thành viên”, ông Hồng cho biết.

Vị phó Chủ tịch Hiệp hội cũng nhấn mạnh, việc người chơi phải đóng phí 3 triệu, 5 triệu để tham gia giải đấu là sai quy chế hoạt động của Tổng cục Thể dục – Thể thao và Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam. Tuy nhiên khi hỏi về hướng xử lý thì ông Hồng đẩy trách nhiệm sang UBND phường nơi quản lý các CLB.

“Chúng tôi chỉ là tổ chức xã hội nghề nghiệp thôi”, ông Hồng liên tục "giãi bày" và từ chối trả lời câu hỏi với những sai phạm rõ ràng của các CLB nói trên thì Hiệp hội có khai trừ thành viên như cảnh báo từ trước hay không?.


Người chơi đóng phí tham gia giải đấu.

Người chơi đóng phí tham gia giải đấu.

Ở góc độ pháp lý, Tiến sỹ, Luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng hoạt động tại các CLB Poker có biểu hiện của “đánh bạc” và “gá bạc”.

“Bản chất của đánh bạc là tiền từ túi người này chảy sang túi người khác nhưng không phát sinh ra giá trị vật chất. Người chơi Poker đánh với nhau cũng tựu chung lại là góp tiền cho mấy người đạt giải và bất biết ai thắng thua, nhà cái vẫn lợi nhất vì họ luôn có khoản phí cố định 20%”, Luật sư Thái chia sẻ.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia pháp lý cũng cho rằng, Bộ Nội vụ, Tổng cục Thể dục – Thể thao (cơ quan cấp phép hành nghề, điều kiện kinh doanh của CLB Poker) phải có trách nhiệm xử lý khi thấy Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam có dấu hiệu ăn chia lợi nhuận và bao che cho sai phạm của CLB thành viên.

Vén màn bí mật phía sau những giải đấu Bridge & Poker: Giật mình tiền thưởng hơn 1 tỷ đồng Vén màn bí mật phía sau những giải đấu Bridge & Poker: Giật mình tiền thưởng hơn 1 tỷ đồng

GiadinhNet – Bất chấp “lệnh cấm” của Tổng cục Thể dục Thể thao và Hiệp hội Thể thao Bridge và Poker Việt Nam, 3 CLB Poker tại Hà Nội ngang nhiên tổ chức giải đấu với quy mô và tiền thưởng lớn nhất Thủ đô.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Cao Tuân - Trần Tuấn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 31 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 39 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top