Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái Bình: Ngang nhiên lập bốt thu phí lối vào khu du lịch

Thứ ba, 18:09 18/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sự việc nhóm người tự ý lập bốt, dựng barie thu phí trên đường tỉnh lộ 221A đoạn về khu du lịch Cồn Vành đã diễn ra từ lâu nhưng nhà chức trách tỉnh Thái Bình chưa có động thái xử lý.

Phản ánh đến báo Gia đình & Xã hội, anh Lê Việt Hùng (30 tuổi, quê Lạng Sơn) cho biết, anh là một trong rất nhiều trường hợp bị ép trả phí khi lưu thông trên đoạn đường 221A - con đường độc đạo dẫn về khu du lịch Cồn Vành, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Mặc dù anh Hùng đã phản ánh đến các cơ quan chức năng nhưng mọi việc vẫn chưa nhiều biến chuyển.

“Ngay khi phát hiện, tôi đã liên lạc tới đường dây nóng của Bộ GTVT rồi Thanh tra Sở GTVT Thái Bình. Sau đó, họ thông báo lại rằng đã kiểm tra và xử lý. Song, thực tế thì các đối tượng vẫn thu tiền của du khách” – anh Hùng nói.


Người đàn ông vẫy tay yêu cầu khách du lịch đi qua đoạn đường 221A phải trả phí. Ảnh cắt từ clip

Người đàn ông vẫy tay yêu cầu khách du lịch đi qua đoạn đường 221A phải trả phí. Ảnh cắt từ clip

Để xác thực thông tin trên, người thanh niên này cung cấp cho PV một đoạn clip ghi lại trong ngày 16/4, có cảnh một người đàn ông đội mũ cối, đeo kính râm, đứng ở bốt chắn yêu cầu 3 xe máy trả số tiền tổng cộng là 15.000 đồng mới cho lưu thông.

Theo anh Hùng, nhiều lần trước khi anh lái xe ô tô tham gia giao thông trên tỉnh lộ 221A về hướng Cồn Vành cách bãi biển khoảng 1-2 km thì anh gặp một bốt thu phí có barie chặn không cho xe qua. Một thiếu niên chừng 16 tuổi đến cạnh xe và yêu cầu anh nộp phí qua cổng 20.000 đồng.


Các đối tượng thu tiền qua bốt thu phí.

Các đối tượng thu tiền qua bốt thu phí.

Sau khi trả tiền, anh Hùng yêu cầu biên lai thì một người đàn ông khác xuất hiện tuyên bố, do đã đấu thầu với Ban quản lý bãi biển nên có quyền thu phí.

“Khi tôi hỏi việc đấu thầu này là do tổ chức hay cá nhân thì anh Thanh trả lời là do tổ chức gồm “sáu anh em” chung tiền”, anh Hùng cho hay.

Cũng theo lời vị khách quê Lạng Sơn, khi mọi việc còn chưa ngã ngũ thì một người đàn ông khác trong bốt đã buông lời xúc phạm, lăng mạ.

Do quá bất bình, nên song song với việc báo cáo lên phía các cơ quan có thẩm quyền. Anh Hùng cũng tìm hiểu thực tế thì được biết, “trạm thu phí” này đã xuất hiện từ lâu, rất nhiều người do không biết hoặc sợ rắc rối nên chấp nhận nộp phí mức 5.000 đồng/xe máy và 20.000 đồng/ô tô.


Khu du lịch Cồn Vành luôn trong tình trạng ùn ứ từ khi bốt thu phí (khoanh màu đỏ) xuất hiện.

Khu du lịch Cồn Vành luôn trong tình trạng ùn ứ từ khi bốt thu phí (khoanh màu đỏ) xuất hiện.

Chiều 18/4, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội qua điện thoại, ông Phạm Quang Đức, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Bình cho biết ông đã nhận được phản ánh và đang giao cho Thanh tra Sở xác minh.

Đại diện Tổng cục đường bộ Việt Nam cũng cho biết chưa nắm được sự việc này và sẽ sớm cho kiểm tra.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 35 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 41 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 44 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 47 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Top