Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Thả nổi" thức ăn đường phố

Thứ tư, 10:49 21/03/2007 | Xã hội

GĐ&XH - “Trên 70% thực phẩm ở VN được thực hiện thủ công tại hộ gia đình, cá thể và đặc biệt là 100% không đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Tình trạng thực phẩm sử dụng hàn the, phẩm màu và chất bảo quản độc hại vẫn còn khá phổ biến” - TS Trần Đáng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế cho biết.

Hội nghị Tổng kết đảm bảo chất lượng VSATTP năm 2006 và triển khai Tháng hành động vì chất lượng VSATTP 2007 diễn ra vào ngày 20/3 đã đưa ra những thực trạng giật mình về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tỉ lệ sử dụng hàn the rất cao

Kết quả kiểm tra năm 2006 ở các địa phương cho thấy, tỉ lệ giò, chả có hàn the rất cao, trung bình từ 29 - 82% các mẫu được kiểm tra. Tỉ lệ bún có hàn the chiếm tới 17-24%, bánh phở có formol vẫn còn phổ biến. Cũng theo một số liệu điều tra về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), có tới 70% số hộ nông dân phun 8-12 lần thuốc  cho một vụ rau, 70-80 lần cho một vụ nho. Xét nghiệm định tính hàn the trong một số mẫu bánh truyền thống (140 mẫu) tại các quận nội thành Hà Nội cho thấy, 95% số mẫu bánh đúc, 20% mẫu bánh cuốn, 23% mẫu bánh giò và 24% mẫu bánh susê có phát hiện thấy hàn the.

Hơn 80% người trồng rau quả không giữ đúng thời gian cách ly sau phun thuốc trước khi bán ra thị trường, dẫn đến việc tồn dư thuốc BVTV trên nông phẩm và đây cũng là nguyên nhân của một số vụ ngộ độc. Giết mổ gia cầm chủ yếu là thủ công, không đảm bảo vệ sinh. Bên cạnh đó, việc kiểm soát thú y với các cơ sở tập trung cũng chỉ đạt 68%, còn đối với các cơ sở giết mổ tư nhân hầu như bị bỏ ngỏ, trong đó giết mổ gia cầm chưa kiểm soát thú y chiếm 73%.

Vi phạm VSATTP còn bị thả nổi, xem nhẹ

Vấn đề bức xúc hiện nay của ngành ATVSTP chính là việc chế biến thực phẩm thức ăn đường phố, một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ngộ độc thực phẩm chiếm tỉ lệ cao. Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm do những người bán hàng rong: bánh dày, kem, bánh mỳ... đã làm cho nhiều người mắc bệnh và tử vong. Tại các khu du lịch, lễ hội, dịch vụ ăn uống cũng bung ra với sự ô nhiễm thực phẩm không thể kiểm soát. Theo Cục ATVSTP, ở hầu hết các đô thị, UBND các cấp chưa thực sự quan tâm đến việc quản lý dịch vụ thức ăn đường phố, còn thả nổi vấn đề này. Đặc biệt, các ban quản lý chưa làm hết trách nhiệm, thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ trước các vi phạm VSATTP.

Theo TS Trần Đáng, một nguyên nhân dẫn đến là do nhân lực trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm còn quá mỏng. Trung bình chỉ có 0,5 người làm công tác quản lý an toàn thực phẩm ở một tỉnh có từ 1-5 triệu dân và có khoảng 10 ngàn cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Toàn quốc hiện chỉ có 230 thanh tra y tế, mỗi tỉnh chỉ có 1-3 thanh tra y tế thì không thể đủ khả năng duy trì hơn 350.000 các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm với các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra 24/24h hàng ngày. Trong khi đó, hệ thống kiểm nghiệm an toàn thực phẩm còn quá hạn chế, năng lực xét nghiệm các chỉ tiêu về hoá chất, kháng sinh, hocmon, độc tố còn yếu.

Để giảm thiểu tình trạng này, Cục ATVSTP tổ chức Tháng hành động vì chất lượng VSATTP 2007 với chủ đề: “Bảo đảm đủ điều kiện vệ sinh, an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm”. Thời gian triển khai Tháng hành động này từ 15/4-15/5.

- Dư lượng thuốc BVTV đều có trong các loại rau cải, rau muống, cải bắp, đậu đỗ, dưa chuột và cà chua (trong đó rau cải có lượng BVTV tới 54% mẫu kiểm tra có dự lượng thuốc  BVTV).                              

- Dư lượng thuốc BVTV trong các loại quả: cam (miền Nam và Hà Giang); nho, xoài, táo Trung Quốc, lê Trung Quốc. Trong đó 75% mẫu cam, 80% mẫu nho và 75% mẫu táo Trung Quốc có dư lượng thuốc BVTV.         

(Nguồn: Báo cáo bộ NN&PTNT năm 2006)

Vân Khánh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top