Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết ấm vùng cao

Thứ tư, 11:50 11/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Một mùa xuân nữa đang gõ cửa, những chuyến xe không ngừng lăn bánh hối hả mang quà Tết trao tận tay những người kém may mắn, những cảnh đời còn khó khăn nơi vùng sâu, vùng cao.

Mang xe đạp, chăn ấm đến bản làng

Bình Chuẩn cũng như một số xã lân cận huyện Con Cuông (Nghệ An), cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn. Riêng Bình Chuẩn có tới 97%  dân số là dân tộc ít người, hộ nghèo chiếm đến 51,1%. Những ngày giáp Tết, rét cắt da cắt thịt, cùng với đất trời đang chuyển mình sang xuân, nơi đây còn được đón nhận sự quan tâm của nhiều đoàn tình nguyện chia sẻ niềm yêu thương.

Mang chăn ấm đến với đồng bào vùng cao. Ảnh TN Hope

Mang chăn ấm đến với đồng bào vùng cao. Ảnh TN Hope

Một trong số đó, chương trình “Tết vì người nghèo – Sống để yêu thương” là chương trình mà đoàn cán bộ và tình nguyện viên Chữ thập đỏ vượt gần 180km đến với bà con. Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ xuống xấp xỉ 10 độ C, mưa rả rích, nhưng hai chiếc xe chở hàng và đoàn tình nguyện viên vẫn đến đúng hẹn như lời hứa. Những ngày cuối năm Âm lịch, bản làng nơi đây nhộn nhịp khác thường. Có lẽ đã lâu rồi mới có đoàn tình nguyện nhân đạo lên chia sẻ cùng bà con miền đất còn lắm gian nan, với tấm lòng thiện nguyện. Tiếp sau đoàn tình nguyện Chữ thập đỏ vẫn còn vài đoàn tình nguyện khác nối nhau lên với bà con. Không nói ra nhưng chắc rằng các tình nguyện viên đều băn khoăn vì số quà còn quá khiêm tốn. Với dân số hơn 4.000 nhân khẩu của Bình Chuẩn mà đoàn chỉ mang được 20 chiếc xe đạp, 120 chiếc chăn ấm mùa đông, 10 suất quà cho người khuyết tật, gia đình đặc biệt khó khăn, 10 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, hàng trăm túi quà… nhưng đó là tình cảm chia sẻ yêu thương đối với bà con vùng cao, vùng sâu.

Bé Kha Thị Tú Lang, học sinh lớp 7, khi nhận được chiếc xe đạp từ tay các cô, chú, thỏ thẻ: “Nhà cháu ở ngái (xa) lắm. Cháu phải đi bộ thôi. Nhà nghèo không có tiền mua xe. Giừ cháu vui lắm”. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của bé Ngân Thị Quyên, học sinh lớp 3, mồ côi bố mẹ từ nhỏ, được khoác chiếc áo ấm và trao suất học bổng, ai cũng thấy sống mũi cay cay. Đoàn tình nguyện đến thăm, động viên tặng quà cho chị Lương Thị Ho (ở Bản Đình), bị khuyết tật từ nhỏ. Ngồi trên chiếc xe lăn, tay “bíu” lấy món quà từ tay chị trưởng đoàn, nhìn chị Ho cười vui, hình như ai cũng thấy lòng mình chùng lại.

Anh Hồ Sĩ Hải, thành viên của đoàn “Tết yêu thương” cho biết: “Trước khi lên đường với đồng bào vùng Con Cuông, Tương Dương, mỗi chúng tôi chỉ kịp mua cho mình những gói xôi từ thành phố Vinh. Trên ô tô, đoàn tình nguyện của chúng tôi ai vào việc nấy, người sửa soạn lại chăn ấm; kẻ xếp lại các bao quần áo; phân loại quà; tốp bàn nhau tổ chức trò chơi dành cho các em vui chơi… Quãng đường xuất phát từ Vinh lên đến điểm xa nhất  đến cả trăm cây số nhưng thấy lòng mình như gần lại”.

Hơi ấm lan tỏa

Tại các diễn đàn từ thiện trên mạng, các trang facebook cá nhân những ngày này không khó để bắt gặp những tấm hình đại diện, những tấm hình chia sẻ những chuyến đi từ thiện về với những hoàn cảnh còn khó khăn. Rất nhiều status thể hiện sự quan tâm đến với những vùng miền khó khăn. Hẹn hò giăng mắc: “Cả nhà ơi, sáng mai lên đường về với đồng bào Miền Trung nhé?”, “Đến hẹn lại lên, chúng ta lên đường thôi”, “Tết ấm vùng biên nào?”... Mỗi status không dài, không văn hoa màu mè, lý luận nhưng nhận được hưởng ứng nồng nhiệt của rất nhiều người.

Thu Trang (27 tuổi quê ở Đại Từ, Thái Nguyên) cho biết: “Trong tháng này, dịp cuối tuần nào nhóm chúng em cũng mang quà đến với đồng bào khó khăn. Vì còn phải lo công việc cuối năm khá bận rộn nên tối thứ Sáu lên đường, chiều Chủ nhật trở về. Địa chỉ vận động “Những tấm lòng từ thiện” của chúng em nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người trên khắp cả nước, có cả người Việt sống ở nước ngoài cũng thông qua nhóm gửi quà đến những người nghèo. Mục đích chúng em, đơn giản thôi, góp thêm tiếng cười, làm ấm lòng người thời khắc năm mới”. Quà của nhóm “Những tấm lòng từ thiện” của Thu Trang là những suất gạo, chăn, quần áo được nhóm kêu gọi ủng hộ từ cách đây 3 tháng.

“Hàng trăm địa chỉ, hàng trăm tấm lòng đã gửi gắm để chia sẻ. Riêng nhóm của chúng em đã đến với họ và giới thiệu nhiều địa chỉ cho nhiều nhóm khác. Chỉ trong thời gian ngắn, địa chỉ ấy đã được giúp đỡ kịp thời” Thu Trang chia sẻ. Tôi hỏi Thu Trang đã đi được bao nhiêu lượt, đến những nơi nào. Cô bảo: “Nhiều, nhiều lắm không nhớ hết nhưng địa chỉ nào cũng được giúp đỡ”. Rồi cô say sưa kể về những lần đi, những câu chuyện về tình người xuyên suốt hành trình. Cô kể, có cái Tết đi trao gạo cho hộ nghèo miền núi ở Thái Nguyên để họ kịp đón Tết thì thấy những người nhận gạo co ro trong manh áo mỏng. Vậy là ngay sau khi trở về, cả nhóm lại gom quần áo, thuê xe quay trở lại tận nơi tặng họ. Cứ thế, những Mỏ Ba, Bản Tèn, Cây Thị… những bản người Mông xa lắc, xa lơ của núi rừng Thái Nguyên giữa trời giá rét lại in dấu bước chân của Trang và nhóm tình nguyện để mang trao những phần quà Tết ấm áp tình người.

Oanh Nguyễn - Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top