Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Tẩy chay” Nghị quyết hình thức

Thứ năm, 09:05 12/07/2007 | Xã hội

64,13% đại biểu đã biểu quyết, thống nhất việc chưa thông qua Nghị quyết về những giải pháp, chính sách, cơ chế phát triển kinh tế thủ đô sau khi gia nhập WTO trong buổi làm việc chiều qua, kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội. Nghị quyết được cho là “không thông” ở cả 8 giải pháp lớn đưa ra.

“Chung chung” để dễ… biện minh?

Đại biểu Bùi Thị An mở màn “tấn công” giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thủ đô. Bà An cho rằng giải pháp đưa ra quá dàn trải, không xây dựng được những lĩnh vực, nhóm hàng cạnh tranh trọng điểm. “Nếu không có đột phá thì thực hiện rất khó” - bà An khẳng định.

 

Các đại biểu lập tức tiếp sức cho bà An với những phát biểu “phê” mạnh dự thảo Nghị quyết. Ông hội đồng Vũ Đức Tân đề nghị để Nghị quyết này đến kỳ họp sau (cuối năm 2007) bàn xét tiếp và gợi mở hướng xây dựng Nghị quyết tập trung vào vấn đề thị trường. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thành phố phải thể hiện mình là một trung tâm thị trường lớn, xứng tầm. Cạnh tranh trong WTO nghĩa là phải trở thành những nhà buôn đích thực.

 

Ngay lập tức, đại diện từ khối doanh nhân, đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường có ý kiến ngay về những điểm khó cho doanh nghiệp thể hiện trong Nghị quyết. Bà tỏ ý băn khoăn về giải pháp rà soát, sửa đổi những quy định chưa phù hợp với cam kết WTO mà UBND thành phố đề xuất nhưng lại không đưa ra lộ trình cụ thể, việc này sẽ ngăn trở quá trình hội nhập sâu vào WTO.

 

Ngược lại, có một số giải pháp thành phố đề ra và có lộ trình đến năm 2010 thì bà Hường lại cho rằng “hoàn toàn có thể ban hành và thực hiện ngay, không cần chờ”. Ví dụ, những dịch vụ công như thuế, hải quan được thực hiện trực tuyến qua mạng, việc xây dựng cổng thương mại điện tử của thành phố, đã có khá lâu nhưng đến nay gần như chỉ là một “tập rỗng”, không khai thác được gì trong khi kỹ thuật này hoàn toàn có thể thực hiện được ngay.

 

NSND Phạm Thị Thành không giấu vẻ gay gắt khi phát biểu ý kiến: “Tôi thấy Nghị quyết ở tầm vĩ mô, giải pháp lớn quá, chung chung quá mức, không có gì cụ thể”. Bà dẫn ngay giải pháp bảo vệ, phát huy văn hoá dân tộc, phân tích: phải đưa ra việc làm cụ thể, chí ít là tập trung vào hoạt động gì, còn nói phát huy, bảo vệ văn hoá dân tộc, chúng ta đã nói hơn 10 năm nay rồi.

 

Bà Thành cũng đặt ra yêu cầu Nghị quyết phải đưa ra được “giải pháp đột biến”, đặt lộ trình từng chặng kế hoạch 3 năm, 5 năm… để có hướng phấn đấu cụ thể. Không hạ giọng, bà buông lửng một câu hỏi: Có phải nói chung chung thế này để kể cả làm được hay không làm được đều dễ… biện minh?

 

Nghị quyết hình thức?

 

Đại biểu Nguyễn Việt Hưng nhận xét thẳng thắn việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của UBND thành phố: Nghị quyết gần như “bê nguyên xi” từ đề án 20 của Thành uỷ sang, từ nội dung đến câu chữ, không cụ thể hoá được gì từ những đường lối mà Thành uỷ đề ra.

 

“Tôi đề nghị với tư cách của một đại biểu không ban hành Nghị quyết kiểu hình thức thế này” - ông Hưng khẳng định 2 lần quan điểm của mình.

 

Phó chủ tịch UBND thành phố Phí Thái Bình “phản pháo” bằng một đoạn trình bày những khó khăn, tâm huyết khá dài nhưng có vẻ không đủ thuyết phục. Ông cho rằng, nếu đòi hỏi giải pháp cụ thể thì có “ti tỉ việc có thể liệt kê”.

 

Ông cũng dành thời gian “chia sẻ” khá nhiều về gợi ý lãnh đạo thành phố phải “giả trang vi hành” để kiểm tra cán bộ cấp dưới, để thấy thực chất hiệu quả những cải cách hành chính của Hà Nội cho đến nay. Ông cau mày khi nói đến chữ “đau đớn” khi xác nhận: không cần phải vi hành, ngay trong gia đình, những người thân của ông cũng gặp không ít những câu hạch sách, cửa quyền kiểu “Đi đâu đấy? Việc gì? Hỏi ai?” ở các cơ quan hành chính nhà nước.

 

Đến câu cuối cùng, ông Bình hạ giọng “xin hội đồng” thông qua Nghị quyết với lời hứa: “Trước mắt hội đồng cho chủ trương để Uỷ ban có được cơ chế vận hành, cần thiết, sau này chúng tôi sẽ tiếp thu, bổ sung”.

 

Tuy thế, đánh giá tổng kết lại, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Lê Quang Nhuệ cũng ủng hộ ý kiến chưa thông qua Nghị quyết. Ông Nhuệ phân tích: “Nếu thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn thì Nghị quyết sẽ khó đi vào đời sống”. Do việc chuẩn bị chưa được kỹ, chưa cụ thể hóa được Đề án của Thành ủy, ông đề nghị HĐND biểu quyết chưa thông qua, để cho UBND tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết và sẽ xem xét tiếp trong kỳ họp tới.


Theo Phương Thảo - Cấn Cường
Dân Trí

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 1 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 2 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 4 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 4 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Top