Hà Nội
23°C / 22-25°C

Taxi, thực phẩm "chặt, chém" sau Tết

Thứ bảy, 07:10 31/01/2009

Khác với mọi năm, năm nay từ chiều mùng 1 Tết, nhiều tiểu thương ở các chợ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu mở hàng. Do thời tiết lạnh, lại mở hàng phục vụ khách sớm nên dịch vụ như taxi cũng như nhiều mặt hàng thực phẩm được nâng giá chóng mặt.

Hàng không khan hiếm, nhưng trong mấy ngày Tết mặt hàng rau xanh, thuỷ hải sản tại chợ Hôm, chợ Ngọc Hà... đều tăng thêm từ 30%, thậm chí có mặt hàng tăng thêm tới 50% so với giá ngày thường khiến nhiều người dân đi chợ có cảm giác như bị "móc túi".

"Cháy" taxi

Dù xác định Tết là thời điểm nhiều khách nhất trong năm nhưng hầu hết lái xe taxi đều nghỉ ngày mùng 1. Vì vậy, nếu không đặt xe từ trước Tết mà khách muốn gọi taxi trong ngày này hầu như đều nhận được câu trả lời từ các hãng: "Xin lỗi anh (chị), hiện chúng tôi không còn xe".

Gia đình chị Nguyễn Thị Hà, tổ 35, thị trấn Đông Anh may mắn hơn vì đã đặt lịch trước với một lái xe taxi quen của hãng Chiến Thắng. Nhưng anh chị cũng chỉ hẹn được lái xe chở về quê nội ở Xuân Hòa, Vĩnh Phúc vào sáng 30 Tết. Mức giá 300.000 đồng do lái xe taxi tự thỏa thuận chứ không theo cước đồng hồ.

Anh Nguyễn Huy Cường, kỹ sư xây dựng kể: Công trường của anh ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh. Do năm nay anh được tuổi nên các sếp yêu cầu anh đến xông đất công trường sau giao thừa. Từ nhà đến công trường chỉ 10km nhưng anh đã phải trả lái xe taxi 500.000 đồng. "Đấy là còn phải nài nỉ mãi lái xe mới đồng ý chạy. Gọi đến hãng nào cũng bị từ chối, tôi phải nhờ người quen điều hộ xe mới có".

Hiện trên địa bàn Hà Nội có gần 80 hãng taxi với hàng nghìn xe nhưng vào thời điểm Tết, thời tiết mưa lạnh, nhu cầu của khách tăng vọt khiến lượng xe này chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu của khách.

Theo đại diện của hãng taxi ACB, Tết năm nay, nhu cầu xe taxi lớn hơn mọi năm vì Tết rơi đúng vào thời điểm rét đậm nên dịch vụ taxi những ngày Tết vốn rơi tình trạng quá tải nay lại thêm khan hiếm. Từ ngày mùng 2, nhiều lái xe taxi đã trở lại làm việc nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách.

Anh Sơn, lái xe taxi của hãng Thế Kỷ Mới cho biết: "Điện thoại khách quen gọi réo liên tục mà em không dám nghe. Chỉ riêng ngày mùng 2 đã có 50 khách muốn gọi xe, mà giỏi lắm em chỉ đáp ứng được 10 khách vì họ thường đi thăm họ hàng, chúc Tết ở xa". Theo anh Sơn, trong những ngày Tết, ngoài lý do lái xe nghỉ thì nhiều gia đình đã thuê xe taxi tự lái nên các hãng đều hết xe.

Không chỉ taxi, dịch vụ cứu hộ xe cũng trong tình trạng "chặt, chém". Lùi xe sơ ý bị rơi bánh sau xuống mương, anh Nguyên Phương (Trung Hòa - Nhân Chính) phải thuê xe cẩu của một công ty tư nhân đến cẩu xe lên. Nếu ngày thường, mức giá chỉ khoảng 300.000 - 400.000 đồng nhưng với lý do Tết, anh phải trả 700.000 đồng.

Rau xanh, thủy sản còn tăng đến hết rằm tháng Giêng

Từ ngày mùng 2, nhiều chợ tạm, chợ cóc đã "mọc" lên phục vụ nhu cầu rau xanh và các loại thủy sản của người dân. Do đúng vụ thu hoạch rau nên hầu như không có tình trạng thiếu rau xanh trong dịp Tết. Tuy nhiên, giá rau xanh đắt gấp 3, gấp 4 lần ngày thường. Bán chạy nhất là các loại rau cải.
 

Rau xanh tăng giá mạnh ngày đầu năm. Ảnh: VnExpress



Rau tại chợ Ngọc Hà, một mớ rau cần bình thường chỉ 5.000 - 7.000đ thì ngày Tết đã tăng đến 15.000 - 20.000đ/mớ; rau muống vừa già vừa nhỏ cũng có giá tới 20.000 - 25.000đ/mớ, su hào 10.000đ/củ... mà người dân cũng tranh nhau mua.

Bên cạnh rau xanh, các loại rau sống như hành, mùi, thơm... cũng theo đà tăng chóng mặt. Để thay đổi món ăn, hầu hết các gia đình ra chợ đều chọn cá, hải sản khiến mặt hàng này gần như bán chạy nhất.

Tại chợ Hôm chiều 28/1 (tức ngày mùng 3 Tết), giá các loại cá, hải sản, rau xanh, nấm phục vụ cho món lẩu cũng được các chủ hàng đi chợ sớm nâng giá quá đà so với ngày thường. Anh Nguyễn Hiệp (Khu đô thị mới Linh Đàm) bộc bạch: Sau một buổi đi chợ đầu năm mua vài mớ rau và ít thịt bò mà đã hết gần một triệu. Vì vợ phải ở nhà chăm con nhỏ, nên giao nhiệm vụ đi chợ mua đồ về thết đãi bạn bè.

Nghĩ rằng mấy ngày Tết nhà nào cũng ăn thịt nhiều nên anh rẽ qua chợ Hôm chọn ít rau và hải sản về làm món lẩu. Nếu ngày thường để có một nồi lẩu ngon giá chỉ hết chừng 200.000 - 300.000đ thì nay tổng số tiền đã gấp 3 lần.

1kg cá chép ngày thường có giá 70.000đ thì nay tăng lên 150.000đ; 1kg tôm bóc sẵn để đông lạnh ngày thường có giá từ 200.000 - 250.000đ thì nay tăng lên 300.000 - 350.000đ; nấm kim châm ngày thường có giá 30.000đ/gói đóng sẵn (0,5kg) nay tăng lên 70.000đ; cua giã sẵn cũng tăng từ 80.000đ - 120.000đ/kg...

Giải thích về việc nâng giá trong mấy ngày Tết, nhiều chủ hàng cho biết do phải nhập hàng với giá cao nên đành phải tăng theo. Cụ thể, do ngư dân nghỉ Tết không đi đánh bắt nên lượng thuỷ hải sản về chợ trong những ngày đầu năm trở nên khan hiếm, giá theo đó mà nâng lên thêm 30 - 50% so với ngày thường.

Mặt khác giá cả hàng hóa tăng một phần cũng do cước vận chuyển trong những ngày Tết đắt đỏ hơn bình thường. Hơn nữa, trong tháng Giêng âm lịch này lượng người mua thực phẩm để cúng, đi lễ chùa tăng cao nên các mặt hàng chọn làm lễ chủ yếu là heo quay, gà ta, trái cây… sẽ còn đứng ở mức giá cao.

Nhiều tiểu thương cũng cho rằng giá thực phẩm tươi sống và rau quả khó có thể "hạ nhiệt" trước dịp rằm tháng Giêng âm lịch này.

Theo Công an nhân dân
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tác hại của việc ngủ ngáy đối với sức khỏe

Tác hại của việc ngủ ngáy đối với sức khỏe

Sống khỏe - 5 giờ trước

Ngủ ngáy không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe có thể đang gặp những bệnh nguy hiểm. Vậy ngủ ngáy có tác hại đối với sức khỏe ra sao, làm thế nào để điều trị ngủ ngáy hiệu quả?

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Chuyện cô bé 1 tuổi "sinh ra đã ngậm thìa vàng" ở Chiết Giang, Trung Quốc đươc bố chuẩn bị 11 căn hộ làm của hồi môn khiến dân mạng tranh cãi về việc nuôi dạy con.

Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây diện đầm hoa dáng suông thoải mái thay vì diện trang phục ôm body như trước đây.

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trong lễ hội té nước Songkran của Thái Lan trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo truyền thông, nữ diễn viên Trung Quốc không nhận được sự ưu ái đặc biệt.

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Dân công sở vẫn có thể diện tank top đi làm mà không sợ kém duyên nếu ghi nhớ 3 lưu ý sau

Dân công sở vẫn có thể diện tank top đi làm mà không sợ kém duyên nếu ghi nhớ 3 lưu ý sau

Đẹp - 9 giờ trước

3 gợi ý phối đồ dưới đây sẽ giúp bạn làm mới outfit đi làm bằng những chiếc tank top.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 9 giờ trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top