Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tàu Trung Quốc đâm móp tàu của Cảnh sát Biển Việt Nam

Thứ ba, 17:06 13/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 13/5, tàu Việt Nam đồng loạt tiến vào khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép. Tàu Trung Quốc đã bao vây và đâm móp tàu 4032 của Cảnh sát Biển Việt Nam.

 
Trung Quốc vẫn hung hăng gây hấn

Tàu Trung Quốc đâm móp tàu của Cảnh sát Biển Việt Nam 1
àu Trung Quốc gia tăng các hành động gây hấn, đe dọa, xịt vòi rồng vào các tàu chấp pháp của Việt Nam.

Sáng 13/5, phóng viên báo Tiền phong có mặt trên tàu CSB 8003 đang làm nhiệm vụ trên vùng biển chủ quyền Việt Nam tại khu vực giàn khoan của Trung Quốc hạ đặt trái phép, cho biết: Tình hình trên biển sáng nay vẫn hết sức căng thẳng, nhiều tàu Trung Quốc tiếp tục vây ráp, đâm, dùng vòi rồng phun vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam.

Tuy nhiên, các tàu chấp pháp Việt Nam vẫn kiên quyết bám trụ, khôn khéo đối phó với những hành động gây hấn của Trung Quốc.

Theo tường thuật của phóng viên, sáng 13/5, tàu CSB 8003 của vùng 1 Cảnh sát biển tiếp tục nhận lệnh cơ động cùng các đội tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư cơ động tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 để làm nhiệm vụ tuyên truyền.

Trong ngày 13/5, các tàu cảnh sát biển Việt Nam kiên quyết vào sâu bên trong khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép để bám trụ và tuyên truyền yêu cầu phía Trung Quốc dừng các hoạt động hạ đặt và rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, tàu Trung Quốc gia tăng các hành động gây hấn, đe dọa, xịt vòi rồng vào các tàu chấp pháp của Việt Nam.

Sáng sớm 13/5, tàu BP 13.98.01 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa vào bờ an toàn sáu ngư dân trên một tàu cá của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị một tàu chưa xác định được danh tính đâm vỡ làm đôi.

Theo điều tra ban đầu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khoảng 20 giờ 20 ngày 12/5, tàu cá BV 70066 TS do ông Nguyễn Văn Lương đứng chủ và làm thuyền trưởng đang neo đậu tại tọa độ 9 độ 59 phút 170 giây Bắc-106 độ 54 phút 436 giây Đông (cách mũi Vũng Tàu 23 hải lý về hướng Tây Nam) thì bất ngờ bị một tàu khác đâm chìm.

Toàn bộ sáu ngư dân trên tàu cá BV 70066 TS đã được tàu cá BV 3303 TS do ông Dương Văn Đe làm thuyền trưởng đang đánh bắt gần đó cứu vớt.

Ngay trong đêm, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu đã điều tàu BP 13.98.01 ra hiện trường tiếp nhận sáu ngư dân trên từ tàu cá BV 3303 TS để đưa vào bờ chăm sóc y tế, ổn định tinh thần và tiến hành các bước điều tra.

Hiện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cũng đang khẩn trương truy tìm con tàu gây ra vụ tai nạn trên.

Việt Nam sẽ áp dụng mọi biện pháp phù hợp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng
 
Hôm qua, ngày 12/5, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã triệu Tổng lãnh sự TQ tại TP.HCM Sài Văn Duệ đến để phản đối TQ đơn phương đưa giàn khoan cùng một lượng lớn tàu hộ tống vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN.

Nói với Tổng lãnh sự TQ, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, việc TQ đơn phương đưa giàn khoan Hải Dương-981 và một lượng lớn tàu các loại, kể cả tàu quân sự vào hoạt động ở khu vực này là bất hợp pháp, đi ngược lại luật pháp và thông lệ quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN.

“Việc làm này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự tin cậy chính trị và các mặt hợp tác giữa hai nước, tổn thương tình cảm của người dân VN, trong đó có nhân dân TP.HCM”, ông Lĩnh nhấn mạnh.

Ông Lĩnh nói, VN có đầy đủ căn cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa và quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa theo các quy định của Công ước LHQ về luật Biển 1982.

“VN sẽ áp dụng mọi biện pháp phù hợp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình. Đồng thời, VN luôn thể hiện thiện chí, kiên trì giải quyết thỏa đáng bất đồng thông qua đàm phán, đối thoại và các biện pháp hòa bình”, ông Lĩnh nói.

Cuối buổi gặp, Sở Ngoại vụ đã yêu cầu Tổng lãnh sự quán TQ phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin để đảm bảo an ninh, an toàn cho trụ sở Tổng lãnh sự quán và công dân TQ theo đúng luật pháp quốc tế và truyền thống hữu nghị giữa hai nước.

Trong sáng nay 13/5, UBND huyện Lý Sơn cho biết vừa tiếp nhận lời chia sẻ, động viên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi đến chủ tàu cá QNg 96416-TS là ông Nguyễn Văn Lộc (37 tuổi, ngụ xã An Vĩnh) cùng 16 ngư dân trên tàu.
 
Tàu Trung Quốc đâm móp tàu của Cảnh sát Biển Việt Nam 2
UBND huyện Lý Sơn đã đến thăm, động viên, chuyển  lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến ngư dân trên tàu của ông Nguyễn Văn Lộc.

Trước đó, vào khoảng 14h00 ngày 7/5, tàu cá QNg 96146-TS bị tàu Trung Quốc uy hiếp bằng hình thức đâm trực diện gây vỡ mạn thân tàu, hư hỏng nặng khu vực buồng lái. Đến 11h00 ngày 9/5, tàu cá QNg 96146-TS về đến cảng Lý Sơn.

Sau khi bị tàu Trung Quốc tấn công, chủ tàu Nguyễn Văn Lộc cùng ngư dân tiếp tục vay mượn tiền để sửa chữa, nâng cấp công suất tàu và tiếp tục vươn khơi ra Hoàng Sa. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi lời động viên, chia sẻ khó khăn đến toàn thể ngư dân trên tàu cá QNg 96146-TS nói riêng và ngư dân Lý Sơn nói chung.

Nhân dịp này, UBND huyện Lý Sơn đã đến thăm, động viên, chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến ngư dân trên tàu của ông Nguyễn Văn Lộc. Bên cạnh đó, hỗ trợ 9 triệu đồng giúp ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định tinh thần, đời sống gia đình để tiếp tục bám biển Hoàng Sa.

Trong ngày hôm qua và hôm nay, nhiều cuộc mít tinh, tuần hành của nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đã diễn ra để phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Như cuộc tuần hành của hàng nghìn người dân Cần Thơ; mít tinh của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị - Hội Khoa học Lịch sử - Hội Nghề cá TP Đà Nẵng. Hay trong sáng 13/5, hàng ngàn công nhân (CN) đang làm việc trong các DN có vốn đầu tư của Đài Loan, Trung Quốc ở TX.Thuận An (Bình Dương) đã nghỉ làm, tham gia tuần hành phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông. Ngoài ra, những tiếng vỗ tay vang rền của đông đảo đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại buổi chia sẻ thông tin về tình hình Biển Đông sáng 13/5 biểu lộ sự ủng hộ và tin tưởng vào chính nghĩa của Việt Nam. 

K.N(th)
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top