Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tàu Hải quân đưa 33 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa vào bờ an toàn

Thứ năm, 16:26 27/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - 33 ngư dân tàu cá QN 94646 TS gặp nạn trên biển được đưa về bờ an toàn trong niềm vui của gia đình, người thân và chính quyền địa phương.

Ngày 27/2, tại cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bàn giao 33 ngư dân gặp nạn trên tàu cá QN 94646 TS cho địa phương và gia đình.

Trước đó, vào rạng sáng 18/2, tàu cá QN 94646 TS đang đánh bắt hải sản cách đảo Tốc Tan, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 9 hải lý về phía Nam thì bất ngờ bị chập điện, bốc cháy rồi chìm xuống biển. Thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu cấp cứu.

Lúc đó tàu cá QN 94899 TS đang khai thác thủy sản gần đó đã kịp thời đến ứng cứu, đưa toàn bộ 33 ngư dân tàu cá gặp nạn lên tàu, trong đó có 8 ngư dân bị thương, 4 ngư dân bị bỏng nhẹ.

Tàu Hải quân đưa 33 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa vào bờ an toàn - Ảnh 2.

Đại diện Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân cho gia đình và chính quyền địa phương. Ảnh: Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân cung cấp

Nhận được tín hiệu cấp cứu, tàu 521, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đã nhanh chóng cơ động đến hỗ trợ và chuyển 8 ngư dân bị thương từ tàu cá QN 94899 TS về đảo Tốc Tan lúc 16 giờ cùng ngày.

Sau khi tiếp nhận các ngư dân, các y bác sỹ trên đảo đã kịp thời sơ cứu, chăm sóc y tế, hồi phục sức khỏe, động viên tinh thần, bố trí nơi ăn, nghỉ cho các ngư dân bị thương.

Những ngư dân còn lại của tàu gặp nạn cũng được các cán bộ, chiến sĩ đảo Tốc Tan hỗ trợ lương thực, thực phẩm, quần áo, nước uống, sữa, đồ dùng phục vụ sinh hoạt.

Tàu Hải quân đưa 33 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa vào bờ an toàn - Ảnh 3.

Tàu 521 Hải quân vào cảng Cam Ranh (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Ngư dân Tô Văn Thạnh, thuyền trưởng tàu QN94646 TS (trú quán xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) xúc động nói: "Chúng tôi rất cảm ơn cán bộ chiến sĩ đảo Tốc Tan và cán bộ chiến sĩ tàu 512 của vùng 4 Hải quân đã kịp thời cấp cứu, cứu nạn, chăm sóc y tế, nhường cơm sẻ áo cho bà con ngư dân chúng tôi. Trong suốt hành trình từ Trường Sa về đất liền, chúng tôi luôn được cán bộ chiến sĩ tàu 521 chăm sóc rất chu đáo".

Sau hành trình đầy sóng gió do ảnh hưởng của gió mùa, biển động, tàu 521, Lữ đoàn 955 theo sự điều động của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân đã đưa 33 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn, bàn giao cho gia đình và địa phương trong sáng nay.

Tàu Hải quân đưa 33 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa vào bờ an toàn - Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đón các ngư dân lên bờ.

Đại úy Dương Đăng Quý, Thuyền trưởng tàu 521 cũng chia sẻ: "Tìm kiếm cứu nạn là mệnh lệnh của trái tim. Cứu ngư dân như cứu người thân của mình – đó là phương châm của mỗi người lính hải quân. Mặc dù điều kiện thời tiết trên biển những ngày qua không thuận lợi, sóng to, gió lớn, biển động nhưng bằng mọi nỗ lực, chúng tôi đã bảo đảm an toàn cho bà con.

Trong quá trình về đất liền, chúng tôi chia các tổ để chăm sóc và hướng dẫn ngư dân, đảm bảo ăn uống, ngủ nghỉ, sức khỏe cho ngư dân, trên quan điểm bộ đội ăn gì, ngư dân ăn như thế. Chúng tôi rất vui khi đã đưa 33 ngư dân về bờ an toàn tuyệt đối trong niềm vui của gia đình, người thân và chính quyền địa phương".

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top