Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tấp nập sắm áo rét chờ đông sớm

Thứ năm, 15:24 29/10/2009

Trong khi hàng quần áo mùa thu vẫn được bày bán, thì theo giới kinh doanh tại Hà Nội, đã có rất nhiều người tiêu dùng đi “săn” áo ấm cho mùa đông.

Thương hiệu nội làm nóng thị trường

Một tháng trở lại đây, không khí mua sắm quần áo mùa thu đã bắt đầu náo nhiệt tại con phố Chùa Bộc – nơi tụ họp đầy đủ nhất các thương hiệu thời trang thông dụng từ nội địa như Nhà Bè, May 10, Foci, Fhouse, Blue Exchange… đến hàng ngoại nhập xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông.

Nhiều hãng cho biết sức mua đang tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.


Điểm dễ nhận thấy là các thương hiệu nội địa nhắm tới đối tượng khách hàng trẻ từ 20-35 tuổi như PT2000, Canifa, Foci, Blue Exchange, Nino Max… lại có lượng khách đông đảo và doanh số bán ra tốt nhất lúc này. Trong khi một loạt cửa hàng thời trang ngoại nhập vẫn khá vắng khách.

Tại cửa hàng thời trang len Canifa của Công ty Dệt len Hoàng Dương, nhân viên bán hàng tên Hiền cho hay, mới đầu mùa nhưng các loại khăn, mũ, áo len, kể cả loại dày cho những ngày lạnh đã bán rất chạy. Hàng cứ nhập về cao ngất lúc chiều thì chỉ đến tối là vơi dần. Một số mẫu được ưa chuộng, việc thiếu các cỡ (size) tại cửa hàng là phổ biến.

Chẳng hạn mặt hàng váy len lần đầu tiên được Canifa đưa ra năm nay giá bán 240.000 đồng/chiếc được người tiêu dùng phản ứng rất tốt. Nhân viên Hiền cho biết: “Các khách hàng nữ tỏ ra rất thích thú, đa số chọn mua ngay lập tức dù thời điểm này chưa mặc được ngay. Đắt khách quá, size S hiện đã không còn hàng”.

Bước ra khỏi cửa hàng Canifa, phần lớn khách hàng trẻ lại bị thu hút ngay bởi sự tấp nập của cửa hàng PT2000 bên cạnh. Một nhân viên cho biết, mỗi ca có 10 người nam bán hàng vậy mà nhiều lúc cũng quá tải bởi khách đến nườm nượp.  

Hàng áo mùa thu với các chất liệu cotton, thun, nỉ dài tay vẫn chiếm số lượng chủ đạo trên các quầy kệ, nhưng tại khu vực thử đồ của cửa hàng, không thiếu bạn trẻ đã kịp thử một vài mẫu áo khoác dành cho tiết trời lạnh.

Vân Anh, sinh viên Trường Khoa học Tự nhiên chọn mua ở đây chia sẻ, nghĩ đầu mùa sẽ có nhiều áo khoác đẹp, em đã qua một loạt shop thời trang Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Quốc để chọn mua nhưng thực tế giá cả quá mắc.

“Một chiếc áo phao hoặc áo dạ chất liệu bình thường, hình thức vừa phải mà giá niêm yết cũng từ 750-990.000 đồng. Đã vậy thái độ của nhân viên bán hàng không dễ chịu. Thấy đắt quá, em mặc cả bớt xuống thì họ nói vẻ coi thường rằng ở đây không có hàng rẻ”.

"Sang các thương hiệu trong nước, dù mới có một vài mẫu áo khoác, nhưng giá cả chỉ từ 300–400.000 đồng; vừa không lo mua hớ, lại được phục vụ tận tình nên mua sắm rất an tâm, thoải mái”, Vân Anh so sánh.

Hàng Made in VietNam đã có nhiều khách tìm mua áo măng-tô lông vũ, áo dạ, áo phao…


Không chỉ các thương hiệu thời trang trẻ trong nước, tâm lý mua sắm áo rét sớm của người tiêu dùng còn có thể thấy rõ nhất tại các cửa hàng Made in Vietnam.

Anh Nguyễn Danh Thắng, chủ 4 cửa hàng thời trang Made in Vietnam nhãn hiệu TT tại Hà Nội cho biết, hiện tại đa số khách đến mua quần áo thu đông, trong đó hàng mùa đông từ áo khoác lông vũ đến áo dạ, áo kaki nữ có doanh số tốt hơn hẳn.

So với đợt kinh doanh hàng hè, doanh thu từ mỗi cửa hàng của anh hiện tăng gấp đôi, lên mức 4 triệu đồng/ngày.

“Người dân năm nay mua sắm sớm có lẽ vì thu nhập, mức sống của họ đã tốt hơn. Dù chưa mặc được ngay, nhưng họ cứ thấy thích là mua chứ không chờ đợi đến sát nút như trước. Mặt khác hàng Made in Vietnam số lượng chỉ có hạn, nếu đã ưng mà không mua, lần sau quay lại không có” – anh Thắng lý giải.

Giá cả tăng đáng kể

Giới kinh doanh tại các cửa hàng cho biết, hàng mới nhập về năm nay, những mã đẹp giá nhỉnh hơn so với cùng kỳ năm ngoái đến 30%. Hàng bình thường mức tăng tối thiểu là 10%.

Theo đó, giá một chiếc áo dài tay của nam hoặc nữ chất liệu len mỏng hoặc cotton tại các shop chuyên hàng Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc giá khoảng 200.000 đến trên 300.000 đồng. Áo khoác nam, nữ được niêm yết từ 600–900.000 đồng/chiếc.

Các thương hiệu thời trang trẻ trong nước cũng điều chỉnh giá tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng nhìn chung giá vẫn mềm hơn nhiều so với hàng cùng loại nhập ngoại.

Cụ thể, sản phẩm áo khoác được cho là đắt tiền nhất mà nhiều hãng đưa ra hiện giá từ 400.000 đồng đổ lại; áo len, cotton dài tay giá trung bình 150.000 đồng/chiếc.

Anh Nguyễn Hoàng Đức – Giám đốc Tiếp thị của hãng thời trang Foci cho rằng, nguyên nhân chính của việc tăng giá hiện nay là do tình trạng khan hiếm nguyên liệu, phụ liệu ngành may mặc.

“Khủng hoảng kinh tế năm 2008 khiến hàng loạt nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu may mặc ở nước ngoài hạ công suất, cắt giảm nhân công. Nay vào mùa sản xuất, họ chưa đủ cung cấp nên giá bị đội giá từ 15-20%”.

Dù thị trường thời trang thu đông mới thực sự ấm lên trong 1 tháng trở lại đây, nhưng thông tin từ các hãng như May 10, Canifa, Foci cho thấy, sức mua hiện tại đã tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các đơn vị kỳ vọng, sự gia tăng đầu tư vào thị trường nội địa từ khâu chất lượng sản phẩm đến dịch vụ khách hàng, trong bối cảnh nhu cầu, tâm lý tiêu dùng các sản phẩm may mặc trong nước đang gia tăng, sẽ nâng mức tăng trưởng doanh số lên 30% từ nay đến cuối năm.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tác hại của việc ngủ ngáy đối với sức khỏe

Tác hại của việc ngủ ngáy đối với sức khỏe

Sống khỏe - 2 giờ trước

Ngủ ngáy không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe có thể đang gặp những bệnh nguy hiểm. Vậy ngủ ngáy có tác hại đối với sức khỏe ra sao, làm thế nào để điều trị ngủ ngáy hiệu quả?

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Chuyện cô bé 1 tuổi "sinh ra đã ngậm thìa vàng" ở Chiết Giang, Trung Quốc đươc bố chuẩn bị 11 căn hộ làm của hồi môn khiến dân mạng tranh cãi về việc nuôi dạy con.

Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây diện đầm hoa dáng suông thoải mái thay vì diện trang phục ôm body như trước đây.

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trong lễ hội té nước Songkran của Thái Lan trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo truyền thông, nữ diễn viên Trung Quốc không nhận được sự ưu ái đặc biệt.

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Dân công sở vẫn có thể diện tank top đi làm mà không sợ kém duyên nếu ghi nhớ 3 lưu ý sau

Dân công sở vẫn có thể diện tank top đi làm mà không sợ kém duyên nếu ghi nhớ 3 lưu ý sau

Đẹp - 5 giờ trước

3 gợi ý phối đồ dưới đây sẽ giúp bạn làm mới outfit đi làm bằng những chiếc tank top.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 5 giờ trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top