Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tấp nập dịch vụ "phòng the"

Thứ bảy, 14:11 22/09/2007 | Xã hội

Chị bán hàng đảo mắt cảnh giác rồi kéo xoẹt khóa túi đưa ra một dây giống như gói dầu gội đầu loại nhỏ, quảng cáo: "Loại này chiến lắm”.

>> Săn lùng "biệt dược" phòng the
>> Tâm sự của những người săn lùng "biệt dược" phòng the

Buổi tối, góc phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thỉnh thoảng lại có tiếng rao rất lạ. Bằng một bài thơ con cóc, tiếng rao thu hút được những thanh niên “sành điệu” và các chàng “choai choai”.

Cụ Hồng, 80 tuổi, bán quán cóc trên phố Hàng Chiếu bức xúc: “Tối nào họ cũng rao bán ầm ĩ, bao nhiêu năm nay con phố này khổ sở vì mấy bà bán thuốc”. Ban đêm, phố tấp nập kẻ bán người mua thuốc “kích thích”. Chốc chốc lại có xe máy đỗ xịch, trao đổi chóng vánh xong lao vụt đi.

Trước kia, phố Hàng Chiếu chuyên bán thuốc tây nhập lậu, dần dần trở thành điểm bán thuốc tăng “bản lĩnh các giới”. Lợi nhuận của mặt hàng này có thể gấp 5 đến 7 lần thuốc bình thường. Những người bán hàng này là khoác túi, hoặc xách bịch nilon đi lại, đứng ngồi ở hè phố từ sớm đến khuya...

Thuốc “kích thích” bày bán công khai trên phố Hàng Chiếu không hề có nguồn gốc, nhãn mác. Cả người bán và kẻ mua đều không biết rõ đó là thuốc gì, sử dụng bao nhiêu là đủ, chỉ dùng theo “lời truyền”.

Loại gì cũng có. Ảnh: ANTĐ.

Trong vai một dân chơi, khách táp xe vào nơi mấy phụ nữ đang ngồi trên vỉa hè. Một phụ nữ trung tuổi đứng dậy đon đả: “Dùng gì hả em?”. “Có đầu rồng giắt kiếm không?”, khách tỏ vẻ hiểu biết. Chị ta đảo mắt ngang dọc cảnh giác rồi kéo xoẹt khóa túi đưa ra một dây kiểu như những gói dầu gội đầu loại nhỏ: "Loại này chiến lắm”.

Chị bán hàng tiếp tục lôi ra một túi in hình cái đầu xù xì, râu ria, gai góc. Khách chê loại này cũ, chị ta vội kéo vào trong ngõ giới thiệu các loại bôi, xịt của Mỹ, Pháp, Trung Quốc...

Trung tá Lê Văn Dung, Công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm cho biết: “ Bây giờ, họ chỉ đứng người không, cất hàng trong ngõ ngách, khách mua họ mới đi lấy. Mức xử lý 500.000 đồng là quá nhẹ, không có tính răn đe. Bắt phạt xong, lại tái diễn”...

Ở Hà Nội, từ đầu năm đến nay đã có khoảng 15 ca nhập viện trong tình trạng nguy hiểm do dùng thuốc củng cố “bản lĩnh đàn ông”. Theo bác sĩ chuyên khoa, chứng “cường dương” kéo dài sẽ gây tai biến nguy hiểm. Nếu không được chữa kịp thời, bộ phận sinh dục chỉ còn là khúc gân xơ và vĩnh viễn không còn khả năng hoạt động, thậm chí dẫn đến tử vong.

Theo An Ninh Thủ Đô

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 8 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top