Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tang tóc "chất chồng" gia đình có 5 người tử nạn vụ tàu đâm

Thứ bảy, 08:14 02/04/2011 | Xã hội

Khắp phường Cam Giá, TP Thái Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng vì đám tang đồng loạt, dãy nấm mồ mới đắp xếp hàng.

 
Chiều 31/3, chúng tôi tìm đến phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên để hỏi nhờ người dân trong phường chỉ đường vào nhà người thân của các nạn nhân xấu số tử nạn sau vụ tai nạn xe ô tô đấu đầu tàu hỏa tại Thường Tín, Hà Nội một ngày trước đó.

Con đường nhỏ hẹp quanh co, mới nguyên dấu vàng mã dẫn đến nhà ông Hà Văn Lý - gia đình gánh chịu mất mát lớn nhất khi có đến 5 người thiệt mạng trong vụ tai nạn ngày 30/3.
 
Chị Hà Thị Thu -  Con gái ông Lý bộ dạng tiều tụy, sầu thảm. Người phụ nữ mới hơn 20 tuổi vẫn vật vã đau đớn, khóc than cho số phận của mẹ, của em và chồng con đã vĩnh viễn ra đi. Từ khi di ảnh chồng và đứa con thơ hơn 2 tuổi được dựng tạm, chị vẫn ngồi vật vờ bên cạnh như để tìm kiếm chút hơi ấm từ những người thân yêu nhất. 5 cái tang đè nặng đôi vai người phụ nữ trẻ khiến người đến thăm hỏi khó cầm lòng. Chị Thu nấc nghẹn kể lại vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của đứa con trai đầu lòng, chồng, mẹ đẻ, cả 2 em ruột.
 

Những người hàng xóm không thể cầm lòng khi đến thắp hương chia sẻ nỗi đau với gia đình chị Thu.


Trong tiếng nấc đến nghẹn lời, chị kể, nếu không bận việc công ty hôm đó, chị cũng sẽ đi cùng người thân trong chuyến xe định mệnh.
 
Chiều 30/3, chị Thu nhận được tin báo từ người nhà nói phải thu xếp hành lý, tiền nong về Hà Nội gấp bởi chiếc xe ô tô chở cả gia đình đã bị tai nạn rất nghiêm trọng khiến chồng con và người thân tử vong cả. Rã rời toàn thân, chị Thu ngất lịm đến khi mở mắt đã chứng kiến cảnh tang thương đau lòng. Trước mặt chị là thi thể những người thân đã về bên kia thế giới. 
 
Nhìn thảm cảnh gia đình chị Thu, nhiều bà con láng giềng không ai nén được nước mắt. Mọi ngưởi chỉ biết lẳng lặng chia sẻ và tìm mọi cách để có thể giúp đỡ, chia sẻ nỗi đau cùng chị Thu và gia đình.
 
Xót xa nhất có lẽ là cái chết của bé Tùng, con trai đầu lòng của chị Thu, hơn 2 tuổi. Người mẹ trẻ đờ đẫn kể: “Tháng 8 năm nay, cháu sẽ đi học mẫu giáo, cũng để mừng sinh nhật bé tròn 3 tuổi. Sao tai họa lại đổ lên gia đình tôi thế này, mất chồng rồi lại mất cả con, cả mẹ và em, sao tôi có thể sống nổi đây…”.
 

Nấm mồ của những người xấu số sau tai nạn kinh hoàng.


Vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp một trụ cột trong gia đình ông Lý là bà Lê Thị Thuận. Trước đây mọi lo toan kinh tế gia đình đều do một tay bà đảm nhiệm. Giờ đây ông Lý tật bệnh đầy người vừa phải chịu cảnh góa bụa vừa phải gánh chịu nỗi mất mát lớn lao nhất cuộc đời khi cả con trai, con gái cũng ra đi ở tuổi "đầu xanh".
 
Ông Lý co rúm người trong nỗi đớn đau. Ông đã chết lặng người khi nghe tin từ công an thông báo có hơn 7 người chết trong tai nạn kinh hoàng, trong đó có nhiều người là ruột thịt của ông. Gạt nước mắt, miệng mấp máy không thành lời, ông lắp bắp than trời: “Tại sao hôm đó tôi lại không đi cùng để được cùng vợ con về bên kia. Giờ một mình chịu nỗi tang thương này, làm sao tôi gánh nổi…”.
 
UBND phường Cam Giá cho biết, gia đình ông Hà Văn Lý hiện ở trong diện hộ nghèo của TP Thái Nguyên. Cuộc sống gia đình ông chủ yếu trông vào mấy sào ruộng. Chuyến xe định mệnh ngày 30/3 đã cướp đi 5 người thân của ông Lý là vợ - bà Lê Thị Thuận, con trai Hà Văn Thịnh (22 tuổi), con gái út Hà Thị Phương (19 tuổi), con rể Phạm Văn Trinh và cháu ngoại Phạm Văn Tùng (hơn 2 tuổi).
 
Người dân Cam Giá vẫn bàng hoàng vì chưa bao giờ chứng kiến cảnh tang thương khủng khiếp như gia đình ông Lý, chị Thu. Ngay sau lễ tang, rất nhiều người dân trong xã đã tìm đến nhà các nạn nhân để chia sẻ, thắp nén hương tiễn đưa người xấu số về nơi yên nghỉ sau vụ tai nạn kinh hoàng.
 
Theo Dân Trí
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 55 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top