Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tăng đầu tư cho dịch vụ xã hội

Thứ tư, 08:56 24/10/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Theo báo cáo của Chính phủ, thẩm tra của Quốc hội và thảo luận các đại biểu đều khẳng định quyết tâm năm 2008 sẽ thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng các dịch vụ xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tăng đầu tư cho y tế, giáo dục

Báo cáo tại hội trường, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Năm 2008 sẽ cố gắng đạt tốc độ tăng trưởng 9% và  GDP vượt ngưỡng những nước có thu nhập thấp.

Để thực hiện được những mục tiêu này, Chính phủ sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt sẽ hoàn thiện các thể chế để tạo lập đồng bộ vận hành thông suốt các loại thị trường. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tập trung vốn để phát triển cơ sở hạ tầng, như việc triển khai 30 dự án giao thông chiến lược... để tạo động lực cho phát triển kinh tế.   

Trong điều kiện kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, công tác dự báo và “tác chiến nhanh” với những vấn đề cụ thể, để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, cũng được Chính phủ nhấn mạnh.

Trước hết, Chính phủ cho biết sẽ tăng cường các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu và kiềm chế nhập siêu. Sẽ điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái theo nguyên tắc thị trường. Tự do hoá lãi suất và mở rộng công cụ thanh toán không dùng tiền mặt. Chủ động thực hiện biện pháp kinh tế và tiền tệ để kiềm chế lạm phát thấp hơn tăng trường kinh tế.

Bên cạnh đó, Chính phủ xác định năm 2008 sẽ đầu tư nhiều để tăng cường các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng phục vụ trực tiếp cho người dân, sẽ tiếp tục phát hành khoảng 4-5 ngàn tỷ đồng trái phiếu giáo dục và khoảng 27- 28 ngàn tỷ đồng trái phiếu chính phủ để đẩy nhanh chương trình kiên cố hoá trường học, các công trình thiết yếu về giao thông, thuỷ lợi. Hoàn thành cơ bản đường giao thông đến các trung tâm xã.

Ngoài ra sẽ phát hành thêm khoảng 4-5 ngàn tỷ đồng trái phiếu để sớm hoàn thành chương trình đầu tư các bệnh viện tuyến huyện.

Các chính sách kinh tế cần có cái nhìn dài hơi

Từ ngày 23/10, Quốc hội  bắt đầu thảo luận ở tổ về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Phần lớn các đại biểu đều đánh giá cao công tác điều hành của Chính phủ trong năm 2007 và quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu năm 2008. Tuy nhiên, để làm được điều này cần phải có những chính sách mang tính chiến lược cho những vấn đề đã mang tính “kinh niên”.

TS Nguyễn Ngọc Đào (Hà Nội) cho rằng, một số vấn đề xã hội đang nhức nhối hiện nay như tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp gia tăng, mà nguyên nhân chủ yếu là chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tiêu cực trong đất đai làm cho nhân dân bức xúc... cần sớm được giải quyết để tránh những nguy cơ tiềm ẩn.

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. HCM Nguyễn Đăng Trừng nhận xét, tình trạng giao thông hiện nay đang cản trở phát triển kinh tế. Giao thông ở Hà Nội và TP. HCM đang là cơn ác mộng, không có lối ra đối với chình quyền và người dân. “Tôi không thấy một kế hoạch, một chiến lược nào hay được đề nghị với Chính phủ. Các biện pháp hiện nay mới chỉ là tình thế, trước mắt thôi”, Luật sư Trừng nói.

ĐB Trần Hoàng Thám - Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. HCM lại phàn nàn công tác cải cách hành chính, Chính phủ nói sâu và nhiều nhưng phần yếu kém nói ít. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế đều nói các bộ rất chậm. Ách tắc các công trình ở chỗ này, tầm nhìn của cơ quan hành pháp, người đứng đầu các cơ quan, trách nhiệm công vụ của công chức, lãng phí còn nhan nhản, tiêu cực còn đó... làm mất lòng dân. Kinh tế phát triển nhưng xã hội có rất nhiều bất an: tội phạm tăng, đạo đức, lối sống xuống. Chất lượng sống của người dân: nghèo và cận nghèo là vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay.

Viện trưởng Viện Kinh tế TP.HCM Trần Du Lịch cho biết, sẽ chất vấn Bộ Công Thương về chính sách phát triển công nghiệp ô tô hiện nay. Đây cũng là vấn đề được khá nhiều đại biểu lấy “ví dụ”, để nhấn mạnh phải nâng tính dự báo để có chính sách phát triển kinh tế cần có chiều sâu hơn.

ĐB Phạm Thị Loan (Hà Nội) kiến nghị cần có quy hoạch tổng thể quốc gia và từng ngành, địa phương để xác định sự phát triển trong những năm tới.

Viện trưởng Viện Kinh tế TP. HCM, ông Trần Du Lịch nhìn nhận: “Nền kinh tế đang có những tồn tại cần tháo gỡ. Đó là công tác dự báo về thị trường không tốt, thấy vấn đề nhưng giải pháp kém, chuyển dịch cơ cấu trong các ngành kinh tế chậm”. “Chỉ số giá tiêu dùng đạt chỉ tiêu QH đặt ra nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta dự báo tốt từ đầu năm sẽ tránh tình trạng tăng giá quá cao trong thời gian vừa rồi”.

Nhóm PV Thời sự

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top