Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tân Phó Chủ tịch nước ra mắt, Chánh án TANDTC tuyên thệ nhậm chức

Thứ sáu, 11:28 08/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Sáng 8/4, Quốc hội đã bầu ba chức danh gồm Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC. Tân Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ra mắt, Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình tuyên thệ nhậm chức

Sáng 8/4, sau khi nghe đại diện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về dự kiến nhân sự, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch nước.

Theo kết quả kiểm phiếu, với 450/489 phiếu hợp lệ (91,09% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay bà Nguyễn Thị Doan.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước với tỷ lệ 94,74% đại biểu tán thành. Bà Thịnh sinh ngày 25/12/1959; quê quán tỉnh Quảng Nam, cử nhân luật, cử nhân lịch sử, cử nhân lý luận chính trị, Thạc sĩ xây dựng Đảng.


Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước, bà đã đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng;

Bà là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; ĐBQH khóa XI, XIII. Trong quá trình công tác bà Đặng Thị Ngọc Thịnh luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cũng trong sáng nay, theo kết quả kiểm phiếu, với 472/490 phiếu hợp lệ (chiếm 95,55% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Hoà Bình – Bí thư Trung ương Đảng khoá XII, giữ chức vụ Chánh án TANDTC thay ông Trương Hoà Bình.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Trước khi thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và quốc dân, đồng bào cả nước, ông Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nước CHXHCN Việt Nam.


Ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

“Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào, chiến sĩ và cử tri cả nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không ngừng học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Phát biểu sau khi tuyên thệ, ông Nguyễn Hòa Bình một lần nữa cảm ơn Quốc hội đã bầu ông giữ chức Chánh án TANDTC. Đây là vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao.

"Tôi luôn khắc ghi và thực hiện đầy đủ lời tuyên thệ của mình trước Quốc hội, nguyện đem hết trí tuệ, sức lực cùng tập thể Toà án nhân dân phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng xây dựng toà án nhân dân trong sạch, vững mạnh, phụng công thủ pháp, chí công vô tư, luôn tuân thủ pháp luật dựa vào pháp luật để thực thi công lý, tận tâm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan xét xử - trung tâm thực hiện quyền tư pháp của nước CHXHCN Việt Nam" – ông Bình nói.

Về chức danh Viện trưởng VKSNDTC, với 316/490 phiếu hợp lệ (63,97% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội tán thành bầu ông Lê Minh Trí – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức vụ Viện trưởng Viện trưởng VKSNDTC thay ông Nguyễn Hoà Bình.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí giữ chức vụ Viện trưởng VKSNDTC với tỉ lệ 76,11% ĐBQH tán thành. Ông Lê Minh Trí sinh ngày 1/11/1960; quê quán TP. Hồ Chí Minh; trình độ Đại học An ninh, Cử nhân Luật, Lý luận chính trị cao cấp.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Minh Anh/ Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top