Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tan nát rừng vì cây “Viagra”

Thứ tư, 09:45 05/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều tháng nay hàng trăm người dân tại một số phường của thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh ùn ùn kéo nhau lên khu núi Hồng Lĩnh đào bới cây mật nhân để bán cho đầu nậu thu gom.

Tan nát rừng vì cây “Viagra” 1

Cây mật nhân đang bị đào bới không thương tiếc. Ảnh: IT.

Loại cây này được đồn thổi là chữa bách bệnh và có công hiệu phòng the ngang ngửa tân dược Viagra. Việc đào bới này nhanh chóng khiến khu núi Hồng bị cày nát, nham nhở.

Săn tìm thần dược

Cách đây một vài tháng, người dân tại thị xã Hồng Lĩnh rỉ tai nhau cây mật nhân, hay còn gọi là cây mật gấu mọc ở núi Hồng Lĩnh (nằm giữa địa phận thị xã Hồng Lĩnh và hai huyện Nghi Xuân và Can Lộc) có công dụng chữa bách bệnh, tăng cường sinh lực đàn ông. Sau lời đồn thổi, hàng trăm người dân tại thị xã Hồng Lĩnh đã mang theo cuốc, thuổng và các dụng cụ đào bới khác lên núi Hồng săn cây thần dược. Tìm hiểu của phóng viên được biết, do giá của cây thuốc này được một số đầu nậu thu mua ở thị xã Hồng Lĩnh thổi lên liên tục nên ngày càng có nhiều người bỏ cả việc ruộng vườn lên núi đào cây. Mới đầu giá của loại cây này chỉ 50.000 đồng/kg, nhưng lúc đỉnh điểm giá vọt lên tới 500.000 đồng/kg. Người dân đào được bao nhiêu, các đầu nậu thu mua sẵn sàng gom hết.

Sáng sớm ngày 26/11, chúng tôi theo chân một nhóm thợ 6 người đi săn thần dược của rừng. Như đã hẹn trước, 6 giờ sáng, Tuấn (một người trong nhóm thợ) đã có mặt tại khách sạn nơi chúng tôi ở. Tuấn bảo: “Mình phải đi sớm, tới bìa rừng gửi xe lại nhà dân, đi bộ thêm khoảng 2 tiếng đường rừng nữa thì mới đến được chỗ có cây”.

Đến điểm hẹn, chúng tôi thấy có 5 người đã đợi sẵn với dụng cụ đào bới là cuốc, thuổng và dao phát. Mỗi người đều đem theo cơm nắm. Luồn rừng hơn 1 giờ đồng hồ, chúng tôi đã đến núi Hồng Lĩnh, phần giáp ranh với các huyện Nghi Xuân, Can Lộc. Bữa trưa khô khốc, nguy cơ ra về tay trắng vì từ sáng cả nhóm không tìm thấy cây thần dược nào. Nhóm thợ săn cho biết, do giá leo thang từng ngày, người đi săn thì đông, cây thì hiếm nên việc kiếm ăn ngày một khó hơn. Cách đây vài tháng, nhóm thợ của anh không cần phải luồn sâu vào núi, chỉ loanh quanh ở ngoài cũng có thể kiếm được 4-5 kg rễ thần dược, lúc cao giá cũng kiếm được trên 2 triệu đồng/ ngày. Giờ kiếm được 1-2 kg cũng khó lắm.

Trước mặt chúng tôi, những người đi trước đã băm nát rừng cây này. Những hốc núi bị đào đỏ choét như máu đông. Nhiều thân cây chỉ to bằng cổ chân cũng bị trốc rễ, nhựa bầm đỏ. Do cây mật nhân có thể dùng cả củ, rễ nên lâm tặc chặt hết những cây xung quanh để đào hốc lấy trọn gốc. Tại Hồng Lĩnh, không có nhiều cây cổ thụ mà chủ yếu là rừng lá thấp nên cảnh tượng chặt phá càng tan hoang. Trước mặt chúng tôi, từng bếp than vẫn nghi ngút cháy. Lâm tặc chụm cây đốt lửa nấu cơm xong rồi bỏ mặc. Nếu gió hanh thổi nhiều, chắc chắn việc cháy rừng là không tránh khỏi.

Không có căn cứ khoa học
 

Theo một số tài liệu khoa học thì: “Cây mật nhân có tên khoa học là Eurycoma longifolia jack (còn gọi là cây mật gấu, cây bá bệnh hay bách bệnh) thuộc họ thanh thất. Năm 2006 các nhà khoa học Trường đại học Dược Hà Nội đã phát hiện loài cây này tại một số cánh rừng của Việt Nam. Cây cao 2-8 m, lá kẹp, không cuống, mặt trên xanh bóng, mặt dưới trắng mốc, cuống lá màu nâu đỏ. Dân gian dùng thân, rễ cây để chữa bệnh liên quan về xương, khớp. Chưa có nghiên cứu khoa học nào cho rằng cây này có tác dụng kích thích ham muốn tình dục”.

Đến chiều cùng ngày, đoàn của chúng tôi tìm kiếm nhưng cũng không thấy dáng dấp của thần dược đâu, đành quay về với hai bàn tay trắng. “Viagra rừng” đã bị lâm tặc nẫng tay trên.

Cây mật nhân mọc ở núi rừng Hồng Lĩnh với công năng được đồn thổi theo kiểu truyền tai là giúp đàn ông “trở nên vô địch” trong chuyện giường chiếu, tác dụng ngang ngửa với tân dược Viagra. Có lẽ vì vậy mà người dân ở đây đổ xô đi săn tìm loài cây này. Theo tìm hiểu của phóng viên, cơn sốt mật nhân khiến thương lái ở các tỉnh đổ xô về Hồng Lĩnh gom hàng. Có người đã đợi chờ cả tuần, gom được vài chục kilogam hàng là mừng như vớ được vàng. Theo quan sát của phóng viên, hệ quả của cơn sốt này đã khiến cho đất rừng tại núi Hồng Lĩnh bị cày sới.

Thực tế công dụng của loài cây dược liệu này có như lời đồn thổi? Tìm hiểu được biết, tại cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam do Nhà xuất bản Y học Việt Nam phát hành năm 2003 (Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Khắc Lợi biên soạn) thì cây này có công dụng:  Vỏ dùng chữa để chữa bệnh ăn uống không tiêu, đau mỏi lưng.  Không có tài liệu nào nói rằng cây mật nhân có tác dụng tăng cường sinh lý đàn ông.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại thị xã Hồng Lĩnh người dân dùng rễ cây này ngâm rượu uống với mong muốn được tăng cường sinh lực. Nhiều người hoảng hồn khi uống loại rượu này bổ thì chưa thấy đâu mà chỉ thấy hoa mắt, chân tay bủn rủn.

Trao đổi với PV, ông Dương Đăng Hiền - Giám đốc Bệnh viện Đông Y Hà Tĩnh cho biết: “Có thể khẳng định đây là cây thuốc quý của Việt Nam nhưng hiện bệnh viện chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về tác dụng của cây, trong danh mục những cây thuốc dùng để chữa bệnh cho bệnh nhân thì bệnh viện cũng chưa đưa cây này vào. Đây là loại cây có vị đắng, tính hàn. Người dân không nên dùng bừa bãi vì có thể có tác dụng phụ. Chính quyền cũng cần có phương án bảo vệ loại thuốc quý này”- ông Hiền chia sẻ.
 
Hà Châu - T.Nhi
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 46 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 7 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Top