Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tân dược tại Việt Nam cao hơn thế giới 40 lần: Thông tin không chính xác

Thứ hai, 11:29 28/06/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Cục Quản lý dược Việt Nam đã chính thức bác bỏ thông tin cho rằng giá tân dược tại Việt Nam cao hơn thế giới từ 5-40 lần.

Thực tế, giá thuốc tại các bệnh viện không chỉ thấp hơn thị trường tự do, mà còn thấp hơn nhiều nước trên thế giới. Giá mặt hàng này còn có thể thấp hơn nữa khi kê đơn thuốc gốc.
 
Giá thuốc tại Việt Nam thấp hơn thế giới
 
Ngay sau khi một số báo có một số bài viết liên quan tới giá thuốc tại Việt Nam với nhan đề "Giá thuốc cao gấp 5-40 lần mặt bằng giá thế giới" và "Giá tân dược ở Việt Nam cao gấp 40 lần thế giới" với trích dẫn nguồn từ kết quả khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), TS Richard Laing - đại diện của WHO tại Việt Nam đã có thông tin chính thức làm rõ về các thông tin này.
 
Theo WHO, các thông tin do các báo đăng tải được trích dẫn từ một bài báo nghiên cứu do tác giả Nguyễn Tuấn Anh và cộng sự thực hiện theo phương pháp nghiên cứu của WHO/HAI (Tổ chức hành động sức khỏe thế giới - Health Action International) với các dữ liệu nghiên cứu, khảo sát trong giai đoạn năm 2004 - 2005 và WHO không triển khai thực hiện nghiên cứu này.
 
Thuốc tại các bệnh viện luôn có giá thấp hơn trên thị trường tự do. (Ảnh: C.H)
 
Theo các số liệu khảo sát của chính nghiên cứu mà các báo đã trích dẫn, tỉ lệ giá trung bình (MRP) của Việt Nam so với các nước tại khu vực Tây Thái Bình Dương như sau: Đối với các thuốc tại nhà thuốc tư nhân, MRP của Việt Nam  là 6,09, còn của các nước tại khu vực Tây Thái Bình Dương là 11,25.
 
Như vậy, giá thuốc tại nhà thuốc tư nhân của khu vực Tây Thái Bình Dương cao hơn Việt Nam 185%. Đối với các thuốc tại nhà thuốc bệnh viện, MRP của Việt Nam là 7,53, còn của các nước tại khu vực Tây Thái Bình Dương là 11,95. Như vậy, giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện của khu vực Tây Thái Bình Dương cao hơn Việt Nam khoảng 160%. Như vậy, việc thông tin giá thuốc tại Việt Nam cao hơn mặt bằng thế giới từ 5-40 lần như một số báo đã đưa là không chính xác.
 
Giảm gánh nặng đơn thuốc
 
Theo TS Richard Laing, nếu sử dụng thuốc gốc thay vì biệt dược khi kê đơn tại cả bệnh viện công và tư sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho người bệnh. Ví dụ, tại bệnh viện công Trung Quốc trên một số loại thuốc chữa bệnh nhất định sẽ tiết kiệm khoảng 65% giá trị đơn thuốc. Tại Colombia con số này lên tới 88,7%; Indonesia là 84,2%; Peru là 78,7%; Nam Phi 78,9%; Thái Lan là 75,7%...
 
TS Laing cũng cho rằng, tại Việt Nam, bên cạnh việc đảm bảo chất lượng thì các biện pháp truyền thông đối với thầy thuốc kê đơn và người dân là một vấn đề quan trọng để phản biện lại quan niệm biệt dược mang lợi ích vượt trội so với thuốc gốc.
 
Theo WHO, thuốc gốc là loại thuốc mang tên cội nguồn dược chất đã được phát minh hoặc tên hóa học của nó. Các hãng sản xuất đã mua bằng sáng chế phát minh này thì được độc quyền về sở hữu công nghiệp. Do đó các loại thuốc mới thường được bán với giá rất cao để bù vào các chi phí trong quá trình nghiên cứu, đầu tư trang thiết bị.
 
Bộ Y tế cũng đã có thông tư và quy chế bệnh viện quy định tiêu chuẩn của một đơn thuốc hợp lý là tên thuốc phải được ghi theo tên gốc để tránh bị nhầm lẫn khi có nhiều tên thuốc na ná như nhau, hoặc dùng trùng lặp nhau trong cùng một đơn (toa) gây ra tai biến quá liều, có thể thay thế cho nhau và có thể lựa chọn loại thuốc nào cùng chung tác dụng dược lý. Đối với các bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế khi được các thầy thuốc kê đơn cho nhiều loại thuốc gốc, giá rẻ thì cũng không quá băn khoăn, cho rằng đó là các loại thuốc không tốt, tác dụng điều trị kém. Với những thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao và dày dạn kinh nghiệm, họ thường tìm cách điều trị vừa không gây tốn kém cho bệnh nhân mà vẫn đảm bảo khỏi bệnh - chứ không nhất thiết cứ phải dùng thuốc đắt, dùng biệt dược.
 
Tại Hội nghị Tăng cường tiếp cận thuốc thiết yếu tại Việt Nam ngày 23/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho rằng, tăng cường đầu tư khả năng tiếp cận thuốc thiết yếu tại Việt Nam là điều rất quan trọng. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ xây dựng danh mục thuốc thiết yếu mà Việt Nam có khả năng sản xuất. Trong đó tập trung sản xuất một số loại nguyên liệu hóa dược chủ đạo như kháng sinh, tá dược. Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu cho điều trị. Triển khai các biện pháp hữu hiệu để bình ổn giá, kiểm soát giá thuốc, đặc biệt đối với các nhóm thuốc thiết yếu mà Việt Nam chưa sản xuất được.

Vân Khánh

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 58 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 59 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top