Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tàn cuộc rượu họp lớp ngày Tết, nam thanh niên tự đâm đầu cột điện, dập phổi, hôn mê

Thứ ba, 18:42 20/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Sau bữa rượu liên hoan họp lớp, bệnh nhân Lê Quang Ch (25 tuổi, ở Hà Nam) lái xe cùng bạn đi hát, lại tiếp tục uống rượu. Tàn cuộc, nam thanh niên này tự lao vào cột điện trên đường về nhà, chấn thương nặng.

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Việt Đức vào khoảng 10 giờ sáng ngày 20/2 (tức mùng 5 Tết), trong tình trạng chấn thương sọ não, hàm mặt, hôn mê, thở qua bóp bóng nội khí quản, bị dập phổi hai bên, gãy xương hàm mặt, tụ máu não...

45 phòng mổ toàn viện Việt Đức nhiều thời điểm rơi vào quá tải, vỡ trận do lượng bệnh nhân phải phẫu thuật nặng tăng cao.

45 phòng mổ toàn viện Việt Đức nhiều thời điểm rơi vào quá tải, vỡ trận do lượng bệnh nhân phải phẫu thuật nặng tăng cao.

Theo lời người nhà bệnh nhân, trước đó, bệnh nhân Ch có tham gia họp lớp, liên hoan cùng bạn bè, trong đó có uống rượu, sau đó cả nhóm đi hát hò, tiếp tục uống rượu bia. Tan cuộc vui, Ch lái xe về nhà. Vì trong người sẵn men, nên Ch tự lao vào cột điện gây chấn thương nặng.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức nhận định, với tình trạng nhập viện của Ch, bệnh nhân chắc chắn đi với tốc độ cao. Sau khi được phát hiện, anh Ch được đưa vào Bệnh viện Phủ Lý sơ cấp cứu, rồi chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức.

Tại Bệnh viện Việt Đức, dù đã được các bác sĩ tích cực, tập trung cấp cứu nhưng theo BS Vũ Văn Hà, Khoa Phẫu thuật tiết niệu - trực cấp cứu sáng 20/2, tiên lượng của bệnh nhân Ch rất nặng nề.

Theo BS Hà, những ca cấp cứu được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu phần lớn là các ca tai nạn giao thông nặng, chiếm 80% tổng số ca đến cấp cứu. Cụ thể, từ ngày 29 Tết đến hết ngày mùng 4 Tết có 831 ca nhập viện cấp cứu, trong đó 677 trường hợp tai nạn giao thông. Số ca nhập viện vì TNGT tăng không nhiều (khoảng 10%) song số ca bị chấn thương nặng do TNGT lại tăng đột biến. Đáng chú ý hơn, khoảng 60% số ca TNGT vào cấp cứu có sử dụng rượu bia.

Nhiều thời điểm, Bệnh viện Việt Đức rơi vào tình trạng “vỡ trận”. Đơn cử, mùng 4 Tết, bệnh viện tiếp nhận tới 92 ca chấn thương sọ não, nhiều ca đa chấn thương khác, đều phải phẫu thuật ngay. 45 giường mổ của viện quá tải. Trong khi ngày thường viện mổ cấp cứu khỏang 30 ca chấn thương nặng.

Theo báo cáo của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long ký vào cuối giờ chiều ngày 20/2, từ 14/2 đến 7h sáng 20/2, tại các cơ sở y tế cả nước đã khám, cấp cứu cho gần 37.400 trường hợp tai nạn giao thông. Số lượt nhập viện điều trị nội trú là hơn 12.600 trường hợp tăng gần 13% so với 6 ngày Tết Đinh Dậu năm 2017, tăng cao trong các ngày mùng 3 và mùng 4 Tết.

Ghi nhận 197 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, tăng 28,4% so với trong 6 ngày Tết Đinh Dậu 2017, không có ca tử vong. Số liệu cho thấy số ca tai nạn do pháo nổ tăng cao so với năm 2017 đặc biệt trong ngày 30 (121 ca) và mùng 1 Tết (44 ca).

Có gần 4.200 trường hợp đánh nhau phải đến viện cấp cứu. Dù số lượng này giảm nhưng số nhập viện điều trị lại tăng, với hơn 2.700 trường hợp. 13 ca đã tử vong. Số ca đánh nhau nhập viện tăng đặc biệt cao vào ngày mùng 2, với 640 ca.

Tại Hà Nội, theo ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 14/2 - 20/2, Trung tâm cấp cứu 115 vận chuyển 500 bệnh nhân, chuyển viện 395 trường hợp, trong đó tai nạn giao thông 42 trường hợp, tai nạn sinh hoạt 16 trường hợp, tai nạn do đánh nhau 9 trường hợp, 33 trường hợp tử vong.

Được biết, để động viên những bệnh nhân đang nằm điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện chi hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân với với mức chi 80.000đ/người/ngày, trong 4 ngày từ 15 - 18/2 (tức ngày 30 Tết đến ngày 3 Tết).

Từ ngày 14/2 đến 7h ngày 20/2, các cơ sở y tế tại Thủ đô tiếp nhận khám cấp cứu, tai nạn cho gần 10.400 người, trong đó: tai nạn giao thông là 969 trường hợp.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top