Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm thư xúc động của cô giáo vùng lũ khiến nhiều người trăn trở

Thứ bảy, 11:20 26/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet – “Rất nhiều phụ huynh học sinh lớp mình chủ nhiệm gọi điện cho mình và nói do gia đình mải chạy lũ không để ý đến đồ dùng học tập của các cháu nên đã bị lũ cuốn trôi làm hư hỏng hết cả rồi... nghe giọng của họ nghẹt lại như muốn khóc” – đây là dòng tâm trạng của cô giáo Nguyễn Yến, trường THCS Chợ Chu, Định Hoá, Thái Nguyên khiến nhiều người cảm động.


Cô giáo Yến với những dòng kêu gọi ủng hộ sách cho học sinh vùng lũ Thái Nguyên.

Cô giáo Yến với những dòng kêu gọi ủng hộ sách cho học sinh vùng lũ Thái Nguyên.

Bức tâm thư của cô giáo Yến được đăng tải và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã khiến nhiều người cảm động. Tâm thư có tựa đề “Cần lắm những bộ sách giáo khoa cấp 2 đã qua sử dụng” với nội dung:

“Do ảnh hưởng của bão số 6, đêm ngày 24/8 trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn kéo dài dẫn đến ngập lụt cục bộ. Rất nhiều nhà dân bị ngập, do nước lên bất ngờ người dân không kịp chủ động chạy lũ...

Hiện tại mình đang dạy trường cấp 2 Chợ Chu, Định Hóa, ngày hôm nay mình được rất nhiều phụ huynh học sinh lớp mình chủ nhiệm gọi điện cho mình và nói do gia đình mải chạy lũ không để ý đến đồ dùng học tập của các cháu nên đã bị lũ cuốn trôi làm hư hỏng hết cả rồi... nghe giọng của họ nghẹt lại như muốn khóc.

Họ nhờ cô đặt mua sách giúp, trong khi đó các bậc phụ huynh vừa sắm đồ dùng học tập cho các cháu học được một tuần, nhiều quyển sách mới còn chưa kịp học đến... làm mình phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều mới viết nên stt này.


Hình ảnh ngập lụt ở Thái Nguyên được cô Yến chia sẻ.

Hình ảnh ngập lụt ở Thái Nguyên được cô Yến chia sẻ.

Trong số đó có rất nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chính vì vậy những ai có bộ sách giáo khoa cấp 2 còn sử dụng được cho mình xin lại để giúp đỡ các em trong lúc khó khăn này để các em có sách học khi năm học mới đang đến rất gần. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng mạng xã hội.

Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại Yến 0973858496”.

Dòng tâm thư của cô giáo trẻ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, chia sẻ, ủng hộ. Những lời của cô giáo trẻ đã chạm đến tình thương, sự đồng cảm của không ít người.

Trước đó, theo cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, từ đêm 24 đến chiều ngày 25/8, trên địa bàn các huyện Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa đã xảy ra mưa lớn kèm giông lốc.


Thiệt hại do mưa lũ từ hoàn lưu bão số 6 tại Thái Nguyên.

Thiệt hại do mưa lũ từ hoàn lưu bão số 6 tại Thái Nguyên.

Mưa lũ đã làm 2 người chết, 58 nhà dân bị sạt lở đất, ngập lụt và hơn 580ha lúa bị ngập úng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng tại chỗ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn; đồng thời tiếp ứng lương thực, nước uống cho bà con tại các khu vực bị cô lập.

Lượng mưa đo được tại các vùng huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương gần 300mm. Mực nước hồ Núi Cốc tăng lên vượt ngưỡng 45m và cơ quan chức năng tiến hành xả lũ bảo đảm an toàn thân đập với khối lượng từ 150m3/giây, đến 400m3/giây.

Đến chiều ngày 25/8, các xã trên địa bàn huyện Định Hóa và xóm 12, 14, xã Tân Linh (Đại Từ) vẫn bị nước lũ chia cắt, khiến cho gần 40 hộ dân trong khu vực này bị cô lập. Toàn bộ khu vực xóm 6 và xóm 7, xã Hà Thượng (Đại Từ) bị ngập úng sâu khiến các hộ dân phải di dời khẩn cấp ngay trong đêm 24/8.


Nhiều nhà dân bị ngập khiến sách vở của học sinh không thể sử dụng tiếp cho năm học mới đang cận kề.

Nhiều nhà dân bị ngập khiến sách vở của học sinh không thể sử dụng tiếp cho năm học mới đang cận kề.

Tại huyện Phú Lương, mưa lũ đã làm hơn 20 căn nhà của người dân xóm Làng Bún 1 và Làng Giang 2 bị ngập sâu trên 1 mét; 1 căn nhà phải di dời khẩn cấp ở xã Hợp Thành; 11 hộ bị cô lập ở xã Phủ Lý và thị trấn Giang Tiên.

Mưa lũ đã khiến hơn 600ha lúa và rau màu bị ngập úng; 2 điểm trường bị ngập úng cục bộ tại tại huyện Đại Từ; 200 mét đường Quốc lộ 3C thuộc địa bàn xã Yên Đổ và 20 mét đường liên xã thuộc địa bàn xã Yên Trạch (Phú Lương) bị sạt lở; 1 cầu treo dân sinh ở xã La Bằng (Đại Từ) bị hư hỏng đã khiến giao thông bị chia cắt nhiều tiếng đồng hồ.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 17 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top