Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Tâm thư" người chồng chân chính gửi những người vợ đang đắm say trong ngôn tình

Chủ nhật, 07:30 11/10/2015 | Xã hội

Thấy nhiều chị em phát cuồng với tình yêu ngọt ngào của "chàng trai ngôn tình" Huỳnh Hiểu Minh dành cho Angela Baby, một anh chồng đã gửi tâm thư cho những người vợ đang đắm say trong ngôn tình.

Ngay sau đám cưới cổ tích của cặp trai tài gái sắc Huỳnh Hiểu Minh  và Angela Baby diễn ra, nhiều chị em phụ nữ liên tục share những bức hình lấp lánh, đẹp đẽ đầy yêu thương của họ.

Cũng không ít chị em lại cảm thấy hậm hực và thiệt thòi vì người đàn ông của mình thật khô khan. Các bà vợ bắt đầu so sánh chồng mình, xuýt xoa ngưỡng mộ và thầm ao ước người chồng, người yêu của mình cũng lãng mạn, ngọt ngào như người đàn ông "bước ra từ ngôn tình" Huỳnh Hiểu Minh.

 

Đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy được truyền thông ráo riết đưa tin và khiến chị em phụ nữ phát cuồng .

Đáp lại, một Facebooker có tên Tuan Nguyen đã viết một bức tâm thư gửi những người vợ đang đắm say trong ngôn tình. Anh cho rằng không phải cứ ngôn tình lãng mạn mới là tình yêu thực sự. Những lời mật ngọt có thể hôm nay nói với người này, mai nói với người khác nhưng đã là tình yêu thực sự thì hãy để hành động chứng minh.

“Đàn ông - những người thích bày tỏ, luôn có những câu nói hay, nói những lời có cánh thì lẽ thường lại là những người suy nghĩ không sâu sắc và trăng hoa (tất nhiên không phải ai cũng vậy). Trước đây, từ hồi chưa cưới, vợ tôi cũng đã có lần nói: Sao anh kiệm lời vậy? Anh không nói những lời đường mật như người ta,... Tôi chỉ bảo: Hãy để anh yêu em theo cách của anh.

Từ đó tôi không còn thấy vợ nhắc lại chuyện này nữa cho dù đã hơn 15 năm yêu và chung sống cùng nhau, nhưng không vì thế mà chúng tôi giảm đi tình yêu của mình. Đã là yêu thực sự, hành động nó thể hiện rõ ràng hơn muôn vàn lời nói, dẫu biết đàn bà thường yêu bằng tai (để rồi phải chịu nhiều thiệt thòi về sau).

Với người tôi yêu, tôi chăm lo cho người ấy cuộc sống đủ đầy nhất có thể, tôi mang lại niềm vui bằng những bông hoa ế mua vội của bà bán rong bên đường, bằng những buổi xem phim hay đi ăn nhẹ nhàng cuối tuần, bằng sự sẻ chia dự định kế hoạch tương lai và bằng sự chấp nhận những thiếu sót của nhau...

Tôi chẳng quan tâm đến sao hay showbiz, nhưng vì mấy ngày nay trên newsfeed có quá nhiều hình ảnh về anh chàng Huỳnh Hiểu Minh với những lời nói ngọt ngào cho vợ sắp cưới (mà chủ yếu là các cô các mẹ post lên với sự ngưỡng mộ không hề nhẹ), nó khiến tôi tò mò và chợt nhớ hình như anh chàng này đóng khá nhiều phim ngôn tình, có phải vì vậy mà những lời nói ra bị ảnh hưởng bởi những vai diễn, thực mà ảo, ảo mà thực hay chăng?

Tôi còn nhớ, anh chàng này trước đây đã đơn phương thầm yêu trộm nhớ nữ diễn viên Triệu Vy, còn được người trong giới gọi là mối tình 17 năm, nhưng không được đáp lại, lúc đó anh cũng đã thốt lên rằng: "Khi thấy Triệu Vy lần đầu tiên, tôi nghĩ cô ấy giống một thiên thần xinh đẹp. Nếu cô ấy là bạn gái tôi, tôi sẽ yêu cô ấy suốt đời". Và giờ những lời nói có cánh đó lại quay trở lại, nhưng với một người khác, vẫn là thiên thần, vẫn là yêu trọn đời trọn kiếp.

Phụ nữ ạ, mỗi người đàn ông yêu người phụ nữ của mình theo một cách riêng, đừng nên so sánh, đặc biệt là thấy những lời đường mật bên ngoài để rồi tưởng như mình đang phải chịu thiệt thòi. Cuộc sống của mình, tình yêu của mình thì hãy tự mình cảm nhận và nắm lấy, đừng so sánh đối chiếu với những hình tượng trên phim bởi lẽ chẳng ai có thể sống và hạnh phúc chỉ bằng những lời nói ngọt ngào được đâu”.

 

Tâm thư của anh chồng gửi những bà vợ đang đắm say trong ngôn tình thu hút sự quan tâm của nhiều người

Thông điệp hãy để chồng yêu vợ theo cách riêng anh Tuan Nguyen ngay sau đó đã đã nhận được sự đồng tình của đại đa số cánh mày râu khác.

“Anh nói câu nào chuẩn câu đấy. Thích nhất câu "Hãy để anh yêu em theo cách của anh" , “Hay quá”, “ Anh nói quá đúng”…

 

Đa số cánh mày râu đồng tình với chia sẻ của anh Tuan Nguyen

Các anh thì tung hô quan điểm trên nhưng còn các chị thì lại tỏ ra phản đối vì luôn muốn các anh chồng không chỉ yêu bằng hành động mà còn phải biết thể hiện qua lời nói.

Facebooker Ha Dang tâm sự: “Mình không thích những lời quá có cánh. Nhưng vẫn thích yêu thương thể hiện qua cả lời nói chứ không chỉ hành động. Đơn giản là làm tâm trạng phụ nữ tốt hơn, cảm xúc tốt hơn. Sẽ không vì những câu nói mà đánh giá người đàn ông, nhưng sẽ vì những câu nói ngọt ngào mà thấy hạnh phúc, sẽ không vì những lời nói mà mắt nhắm mắt mở chịu đựng những điều không vui, nhưng sẽ vì một người dám nói những câu yêu thương, dám bày tỏ mà càng trân trọng họ.

Đừng coi rằng phụ nữ thích lời hay ý đẹp là chuyện phù phiếm, mà hãy nghĩ rằng đó là nhu cầu, là quyền lợi mà họ xứng đáng được hưởng thụ, như đứa trẻ, nghe bao nhiêu lần câu mẹ yêu con nhất cũng sẽ vui, dù là cô gái mới yêu hay bà vợ tuổi xế chiều, mỗi lần nghe những lời chân thành đều cảm thấy rung động”.

Cũng là phụ nữ, chị Larisa Nguyen không phủ nhận lời anh Tuan Nguyen nói nhưng cũng muốn nhấn mạnh với anh rằng khi người đàn ông muốn bản thân được yêu theo cách của mình thì người phụ nữ cũng có mong muốn được yêu theo cách của mình như vậy. Mà phụ nữ muôn đời là phụ nữ, thích được yêu bằng tai.

“Anh nói đúng lắm, nhưng anh ơi phụ nữ muôn đời là phụ nữ. Anh muốn phụ nữ hãy hiểu đàn ông và để người đàn ông yêu theo cách của họ. Nhưng liệu anh có nghĩ, mình cũng nên hiểu cô ấy (người vợ duy nhất của mình, mẹ các con mình) và yêu cô ấy theo cách cô ấy muốn?

Đều là cách thể hiện tình yêu nhưng là 2 ngôn ngữ khác nhau một bên là hành động, một bên là câu từ. Không phải tự nhiên các cụ đã nói đàn ông yêu bằng mắt phụ nữ yêu bằng tai, nếu người phụ nữ của anh cố gắng mặc đẹp chau chuốt cho bản thân vì anh, cố gắng hiểu thứ ngôn ngữ tình yêu hành động của anh (thay vì thứ ngôn ngữ tình yêu câu từ cô ấy cần nghe) thì cô ấy cũng xứng đáng một lần đc nghe câu nói ngọt ngào từ người đàn ông của mình.

Cá nhân em đánh giá cao người đàn ông có thể bỏ qua cái tôi và thói quen cố hữu để làm bất cứ gì nâng niu tôn trọng người phụ nữ của mình (hơn là một người cả đời đều chỉ làm những gì có thể làm trong khả năng của suy nghĩ). Những người đàn ông như vậy đều là đối tác tốt trong một mối quan hệ vì họ có thể thay đổi và nhượng bộ khi cần thiết... Hãy để người phụ nữ của mình cùng thắng trong mối quan hệ hôn nhân thay vì mình luôn là người chiến thắng!”.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top