Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự rơi nước mắt của cô gái đi tìm nguồn hiến tạng cho người yêu bị suy gan nặng

Thứ bảy, 07:28 25/03/2017 | Xã hội

Dù mới 25 tuổi, cả tương lai còn phía trước nhưng Nguyễn Trung Kiên (ở Hà Đông, Hà Nội) đã mắc chứng suy gan nặng. Hiện bạn gái và nhiều bạn bè đang kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ tìm người hiến tạng mong sao chàng trai trẻ có cơ hội tìm sự sống.

Bạn gái viết tâm thư kêu gọi cộng đồng mạng tìm nguồn hiến gan

Hai ngày nay, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện về chàng trai trẻ ở Hà Nội bị suy gan nặng cùng lời kêu cứu của bạn gái và nhiều bạn bè khác thu hút được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng đặc biệt trong giới Cosplay.


Nghe tin Kiên bị suy gan nặng, nhiều bạn bè và bạn gái của Kiên đã kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ tìm người hiến tạng.

Nghe tin Kiên bị suy gan nặng, nhiều bạn bè và bạn gái của Kiên đã kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ tìm người hiến tạng.

Trên trang cá nhân, L.N. đăng tải: "Nếu ai trong giới Cosplay không ít thì nhiều mọi người cũng biết tới anh Kiên - Tomy 3K đúng không ạ? Một người anh, người bạn, cùng team và là đồng nghiệp với mình! Thực sự giờ có thể làm gì để có thêm nhiều thông tin cứu sống anh, gia đình và bạn bè đều đang cố gắng làm.

Ông trời khắc nghiệt quá. Hiện tại anh Kiên đang bị bệnh và đã hỏng hoàn toàn gan, bác sĩ nói rằng nếu gan không được thay trong vòng 1 tháng thì khả năng sống sót vô cùng nhỏ. Từ 1 người khỏe mạnh, còn bao nhiêu thứ dở dang. Bệnh ập đến nhìn anh ấy nằm trên giường bệnh, muốn khóc mà không dám khóc!..."


Hình ảnh Kiên và bạn gái chụp cách đây 1 tháng.

Hình ảnh Kiên và bạn gái chụp cách đây 1 tháng.

Ngay sau khi những dòng tâm sự trên được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Càng buồn hơn khi nhiều người đọc được tâm sự xót xa của Nguyễn Kiều L., bạn gái Kiên gửi lời khẩn cầu tới CLB Hoa Hướng Dương: "Em không biết làm cách gì để có thể thu hút được chị đọc inbox này cả, em chỉ viết bằng tất cả vốn từ em có cầu xin sự giúp đỡ từ chị. Mong chị đọc hết câu chuyện của em. Em và người yêu em yêu nhau cũng sắp được 3 năm, 3 năm đấy chưa có thời gian nào không bị lung lay vì sự ngăn cản của gia đình hai bên cả chị ạ.

Bọn em đấu tranh mãi, cách đây hơn 6 tháng người yêu em phát bệnh, điều trị ở viện 103. Sau đợt đấy bố mẹ bạn ấy cũng nguôi ngoai, bảo tháng 4 này về thưa chuyện bố mẹ em xin tháng 5 này cho hai đứa cưới nhau. Bọn em cũng chỉ cười được mấy hôm. Sau 6 tháng ngưng thuốc thì anh ấy có hẹn khám lại, thật sự lúc ấy đã quá muộn, mới chỉ chưa đầy một tháng chị ơi, chưa đầy một tháng từ ngày anh ấy nhập viện trở lại mà cơ thể bị bệnh tàn phá như quá trình 10 năm ở người bình thường.


Kiên có ngoại hình khá ưa nhìn

Kiên có ngoại hình khá ưa nhìn


Trong giới Cosplay nhiều người biết đến Kiên, chàng trai này còn chụp ảnh cho một số thương hiệu....

Trong giới Cosplay nhiều người biết đến Kiên, chàng trai này còn chụp ảnh cho một số thương hiệu....

Từ một người con trai 25 tuổi xông xáo nhiệt huyết, bây giờ nằm im một chỗ, da vàng như củ nghệ, bụng phình lên. Từ hôm có kết quả chụp cắt lớp, anh ấy cáu bẳn, đuổi em rất nhiều. Có hôm còn nắm tay bảo "em có yêu anh không? Còn yêu thì bỏ anh đi" rồi trốn vào nhà vệ sinh khóc. Em hỏi tình hình bệnh thì toàn đánh trống lảng "hỏng gan rồi". Hôm nay em nghe được anh ấy nói chuyện với bạn, thì mới biết gan anh ấy bị hỏng hoàn toàn, bác sĩ bảo trong một tháng tới không tìm được gan thay thế thì khó lòng mà sống được".

Được biết, chàng trai trong câu chuyện trên là Nguyễn Trung Kiên (25 tuổi, ở phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội). Hiện Kiên đang được điều trị tại Khoa Viêm gan, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

"Tôi không muốn bạn bè hay người thân khóc"

Ngày 24/3, tìm đến Khoa Viêm gan (Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương), chúng tôi và nhiều bạn bè của Kiên đến thăm cũng ngỡ ngàng trước hình ảnh của chàng trai trẻ sau khi mắc bệnh. Khác với vẻ điển trai, khuôn mặt trắng trẻo... giờ đây thay vào đó là lớp da vàng, bụng chướng do chứng suy gan nặng.


Nhìn thấy Kiên bị bệnh nặng, nhiều bạn bè đến thăm bật khóc.

Nhìn thấy Kiên bị bệnh nặng, nhiều bạn bè đến thăm bật khóc.

Ngồi trên giường, dù biết bệnh của mình nhưng Kiên rất điềm tĩnh và lạc quan. Nhiều bạn bè nghe tin cậu bị bệnh đến thăm cũng bật khóc nhưng Kiên tâm niệm rằng, phải luôn mạnh mẽ thì mới vượt qua được bệnh tật.


Kiên cho biết, bản thân ban đầu cũng rất buồn nhưng với ý chí mạnh mẽ, anh hy vọng vượt qua bệnh tật.

Kiên cho biết, bản thân ban đầu cũng rất buồn nhưng với ý chí mạnh mẽ, anh hy vọng vượt qua bệnh tật.

Tâm sự với chúng tôi, Kiên cho biết, cách đây nửa năm cứ ăn vào lại nôn, người mệt lả... nhưng đi khám một số nơi không phát hiện ra bệnh. Sau đi xét nghiệm tại bệnh viện thì biết mình bị viêm gan B. Điều trị tại Bệnh viện 103 Hà Đông một thời gian, Kiên về nhà tiếp tục công việc. Cách đây gần 1 tháng, bụng Kiên phình to, ăn uống đều bị nôn nên gia đình đưa đi bệnh viện điều trị nhưng lúc này anh đã bị suy gan nặng.


Kiên không ngờ bệnh của mình lại tiến triển nhanh đến vậy.

Kiên không ngờ bệnh của mình lại tiến triển nhanh đến vậy.

Kiên cho biết: "Tôi không ngờ bệnh của mình lại trở nặng nhanh vậy. Dù bản thân không muốn ai vì mình mà khóc, không muốn cho mọi người biết bệnh của mình nhưng giờ có lẽ ai cũng biết rồi". Bị bệnh nên mọi công việc của Kiên phải tạm dừng.

Ngồi bên cạnh con trai, cô Triệu Thị Thạch (46 tuổi, mẹ Kiên) xót xa, lo lắng. Kiên là con đầu trong gia đình có 3 anh em, bản tính của chàng trai này rất hiền lành, ngoan ngoãn nên ai cũng quý mến. Sợ mọi người hai bên nội ngoại biết chuyện lo lắng, gia đình cô Thạch không dám nói cho ai biết.


Cô Thạch bật khóc khi kể về con.

Cô Thạch bật khóc khi kể về con.

Theo cô Thạch, bác sĩ tư vấn rằng nếu có điều kiện ghép gan cho Kiên là tốt nhất. "Nghĩ con bị bệnh mà xót xa quá, Kiên còn trẻ, gia đình tôi cũng mong sao con vững vàng vượt qua bệnh tật", cô Thạch bật khóc.

Ngồi bên cạnh bạn trai, L. chia sẻ, dù bị bệnh nặng nhưng vì sợ bạn gái lo cho mình nên Kiên giấu không nói cho cô sự thật, chỉ nói bị bệnh gan thông thường. Cách đây vài ngày, L. mới hay tin. "Thật sự lúc đó tôi rất lo lắng, khóc rất nhiều. Tôi chia sẻ lên mạng chỉ mong sao có ai đó hiến tạng để anh ấy có cơ hội được sống. Mấy ngày nay tâm lý của anh cũng vững vàng hơn mấy ngày đầu biết tin", L. tâm sự. Hằng ngày, sau khi kết thúc giờ làm, L. lại vội vàng đến bệnh viện thăm bạn trai.


L. luôn bên cạnh động viên bạn trai.

L. luôn bên cạnh động viên bạn trai.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng khoa Viêm gan (Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Trung Kiên nhập viện cách đây 1 tuần trong tình trạng bị suy gan nặng, viêm gan B, xơ gan bất bù (phần gan còn lại không có khả năng bù trừ), xơ gan lâu sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan. Tạm thời bệnh chưa ảnh hưởng đến tính mạng nhưng về lâu dài, phải tính đến phương án ghép gan.

"Chúng tôi tư vấn cho gia đình làm hồ sơ gửi sang Bệnh viện Việt Đức để ghép gan. Trước mắt điều trị tích cực cho bệnh nhân uống thuốc kháng virus phát triển đồng thời xét nghiệm hằng tuần để theo dõi", bác sĩ Phúc nói.

Về thông tin phải ghép gan trong vòng 1 tháng nếu không sẽ khó giữ tính mạng của Kiên, bác sĩ Phúc cho biết, có thể vì lo lắng cho người yêu quá nên cô gái mới đăng thông tin như thế. Hiện cậu vẫn đang được theo dõi tình trạng sức khỏe.

Theo một bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết, đây là ca mắc chứng suy gan khi tuổi còn rất trẻ. Trước mắt bệnh nhân cần vững vàng tâm lý đồng thời gia đình cũng chuẩn bị kinh phí vì để ghép gan với chi phí cũng khá lớn.

Theo Định Nguyễn (Trí Thức Trẻ)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top