Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự nhiệt huyết của Đại biểu Quốc hội xinh đẹp

Thứ năm, 14:00 15/11/2012 | Xã hội

Là một trong những đại biểu trẻ nhất của Quốc hội khóa XIII, Vũ Thị Hương Sen gây ấn tượng với các cử tri không chỉ bởi nhan sắc mà bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ với những tâm sự đầy hy vọng.

Tâm sự nhiệt huyết của Đại biểu Quốc hội xinh đẹp  1
Đại biểu Vũ Thị Hương Sen (Hải Dương) phát biểu tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.
 
Trong quá trình tranh cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 2 (gồm các huyện Thanh Hà, Bình Giang, Cẩm Giàng và TP Hải Dương), bác sĩ Vũ Thị Hương Sen, đơn vị công tác Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương đã từng tâm sự và khẳng định sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri:
 
"Nếu được cử tri tin yêu, tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ phấn đấu hết mình để làm tốt công việc của bản thân, đồng thời nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm người đại biểu nhân dân:
 
Tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận và giải quyết các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của QH, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri cả nước nói chung và cử tri tỉnh Hải Dương nói riêng...
 
Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri với QH và các cơ quan Nhà nước."
 
Là một bác sĩ nên Vũ Thị Hương Sen cũng rất tâm huyết với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và cho biết điều cô mong mỏi là đời sống, sức khỏe của người dân ngày càng được cải thiện.
 
Đại biểu Sen phát biểu: "Với vai trò của mình, tôi sẽ tích cực cùng đồng nghiệp thực hiện tốt công tác khám bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhân dân, phản ánh với QH và các cơ quan Nhà nước để Quốc hội và các cơ quan Nhà nước nghiên cứu, đưa ra những chính sách, giải pháp phù hợp, khắc phục những hạn chế, tồn tại của ngành y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân."
 
Là đại biểu nữ, trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết bác sĩ Sen khẳng định sẽ đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em, nhất là phụ nữ và trẻ em vùng nông thôn.
 
Đại biểu Vũ Thị Hương Sen sinh ngày 10/2/1986, quê quán tại xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Nữ đại biểu xinh đẹp tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa và hiện đang công tác tại Bệnh viện Nhi Hải Dương. Cô được bầu làm Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Hải Dương.
 
Là một trong những đại biểu trẻ nhất của Quốc hội khóa XIII, Vũ Thị Hương Sen gây ấn tượng với các cử tri không chỉ bởi khuôn mặt xinh đẹp mà bằng sự liên hệ chặt chẽ với cử tri và những chất vấn phản ánh rõ băn khoăn, bức xúc của người dân.
 
Đúng như những gì đã hứa khi tham gia tranh cử ĐBQH tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII đã thể hiện sự quan tâm đối với vấn đề sức khỏe bà mẹ và trẻ em yêu cầu nâng chế độ thai sản cho phụ nữ lên 6 tháng: "Là một bác sĩ hoạt động trong lĩnh vực y tế, trực tiếp điều trị cho bệnh Nhi, tôi thấy rằng hầu hết trẻ vào viện đều mắc các bệnh viêm phổi, nhiễm khuẩn đường hô hấp, các bệnh về tiêu hóa tái diễn rất nhiều lần. Ngoài vấn đề về môi trường, điều kiện, hoàn cảnh sinh sống không thích hợp thì việc trẻ không được bú hoàn toàn bằng sữa mẹ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ mắc các bệnh trên.
 
Các bà mẹ phần đông là công nhân, dân lao động phải làm việc xa nhà nên thời gian cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ rất ít. Nhiều bà mẹ phải đi làm khi trẻ mới 1, 2 tháng tuổi, trẻ phải bú sữa ngoài nên không đảm bảo sức đề kháng cũng như hệ miễn dịch nên rất dễ mắc các bệnh về viêm phổi, tiêu hóa. Bên cạnh đó, khi trẻ không được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu thì nguy cơ bị còi xương, chậm lớn, béo phì cũng cao hơn so với trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.
 
Bản thân tôi cũng như nhiều cử tri Hải Dương mong muốn, Quốc hội kỳ này sẽ xem xét và thông qua Bộ Luật Lao động (sửa đổi) nâng chế độ thai sản cho phụ nữ lên 6 tháng để tạo điều kiện cho lao động nữ chăm sóc con và sức khỏe bản thân tốt nhất. "
 
Tâm sự nhiệt huyết của Đại biểu Quốc hội xinh đẹp  2
Là một bác sĩ nên Vũ Thị Hương Sen cũng rất tâm huyết với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và cho biết điều cô mong mỏi là đời sống, sức khỏe của người dân ngày càng được cải thiện.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, chất vấn Thống đốc ngân hàng Nhà nước Đại biểu Sen thể hiện sự băn khoăn với báo cáo của Thống đốc: "Hiện nay đang tồn tại một thực tế là nhân viên tín dụng ngân hàng thường hay định giá tài sản thế chấp cao hơn so với giá trị thực của nó, có thể do tiêu cực… Nay nếu ngân hàng phải đem những tài sản đó ra cầm cố, bán gán nợ thì sẽ rất khó để thu hồi đủ số nợ ban đầu do giá trị tài sản thực thấp hơn so với so với giá trị được ngân hàng định."
 
Liên quan đến việc bỏ phiếu tín nhiệm, đại biểu Vũ Thị Hương Sen đề nghị Quốc hội nghiên cứu xem xét một số trường hợp có thể xảy ra. Ví dụ: nếu đa số thành viên Chính phủ, thành viên UBND bị tín nhiệm thấp thì tập thể Chính phủ và UBND dân sẽ xử lý như thế nào, vì tập thể các thành viên Chính phủ được QH phê chuẩn theo danh sách do Thủ tướng trình, các thành viên UBND được HĐND bầu theo đề nghị của Chủ tịch HĐND.
 
“Có nên đặt vấn đề QH hoặc HĐND bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với toàn bộ Chính phủ, toàn bộ UBND hay không? Ở nhiều nước đã từng xảy ra trường hợp toàn bộ nội các từ chức vì không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại QH” - Đại biểu này dẫn chứng.
 
Hy vọng trong thời gian tới nữ bác sĩ xinh đẹp Vũ Thị Hương Sen sẽ phát huy hơn nữa sức trẻ và lòng nhiệt tình để làm tốt nhiệm vụ của một ĐBQH được nhân dân tín nhiệm bầu chọn.
Theo Phunutoday
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top