Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự của người không phải là bác sĩ

Thứ tư, 11:09 27/02/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo tôi, tôn vinh có nhiều cách, trong đó hiểu và thông cảm được với nghề nghiệp của người khác cũng là một cách tôn vinh.

Mỗi năm, có một ngày để chúng ta tôn vinh những người khoác áo Blouse trắng. Theo tôi, tôn vinh có nhiều cách, trong đó hiểu và thông cảm được với nghề nghiệp của người khác cũng là một cách tôn vinh.

Tôi cho rằng, ngành nào, nghề nào cũng đòi hỏi người làm nghề phải có sự trung thực, trách nhiệm, đặc biệt là lòng nhân ái. Với nghề y, những điều này càng đòi hỏi cao hơn, bởi thiên chức của các bác sĩ là trị bệnh cứu người.  

Gần đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi có đọc được những tin tức không vui, liên quan đến tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của một số cán bộ y tế. Dù với bất kỳ lý do gì, kể cả là sự khó khăn, vất vả trong công việc thì người thầy thuốc cũng không được cho phép mình làm những việc trái quy định và lương tâm nghề nghiệp. Thầy thuốc phải là những “Mẹ hiền”, đó vừa là yêu cầu vừa là mục tiêu phấn đấu của mỗi y, bác sĩ. Điều này cũng lý giải vì sao ngành Y không có hệ B, bởi sinh mạng con người không chấp nhận sự sơ sảy, dưới chuẩn.

Tôi cũng đọc những thông tin về việc nơi này, nơi kia, có những người vì quá bức xúc mà hành hung bác sĩ. Tôi cho rằng không nên bao che cho bất kỳ ai, khi họ mắc sai trái, nhưng việc hành hung người vừa ra tay cứu chữa cho mình, cho người thân của mình, là điều không thể chấp nhận được, cả về tình và lý.

Ai trong đời chẳng có một vài lần đi chữa bệnh, tôi cũng vậy. Có lần tôi đã thầm trách móc các bác sĩ, vì sự chậm trễ của họ. Thậm chí, tôi nghi ngờ tự hỏi, hay mình thiếu cái “phong bì” mà bị đối xử như vậy? Cuối cùng, tôi tự tìm được câu trả lời, các bác sĩ đang dồn sức cấp cứu 3 người bị tai nạn giao thông, do vậy những ca bệnh nhẹ như của tôi đành phải chờ.

Nơi tôi sinh sống là một tỉnh nhỏ, nhiều bác sĩ rất nghèo, vậy nhưng họ vẫn hành thiện cứu người, khám chữa bệnh miễn phí cho bà con, ngay cả khi đã về hưu. Tôi biết nhiều người từng bức xúc với nạn phong bì trong bệnh viện, nhưng tôi khẳng định, không phải ở đâu nạn phong bì cũng hoành hành.

Tôi từng tiếp xúc với một số y, bác sĩ và nghe họ nói hài hước rằng, với đồng lương hiện tại, để mua được cái xe, cái nhà, họ chỉ cần làm việc cật lực vài…trăm năm.

Tôi được biết, với các giáo sư, bác sĩ ở nước ngoài, việc có nhà riêng, phương tiện đi lại hiện đại đối với họ là chuyện khá dễ. Ở ta, nếu một người muốn thành bác sĩ thì phải học đại học ít nhất 8 năm, đóng học phí vài chục triệu đồng/năm, nhưng khi ra trường nhận lương khoảng 3 triệu đồng/tháng. Nếu có được cầm dao mổ thì tiền bồi dưỡng cũng chỉ vài chục ngàn đồng/ca. Với số tiền đó, lo cho con cái ăn học đã khó, nói chi tới những chuyện xa xôi. Tất nhiên, đây là tình trạng của không ít ngành, nhưng cũng thấy cám cảnh thay.

Tôi rất đồng tình với ý kiến cho rằng, chúng ta cứ lo tăng viện phí sẽ khổ cho người dân, nhưng nếu cứ để viện phí thấp, bệnh viện thu không đủ bù chi, đời sống nhân viên y tế èo uột, để nạn phong bì có cơ hội leo thang thì còn khổ hơn gấp nhiều lần. Điều quan trọng là chúng ta thực hiện các chế độ bảo hiểm, quản lý, cân đối thu chi ra sao để không ảnh hưởng đến người nghèo.

Tôi đã nghe một bác sĩ nói rằng: “Chúng tôi rất cảm ơn sự suy tôn, nhưng điều chúng tôi cần hơn là sự thấu hiểu, cảm thông, đặc biệt là cần được cư xử một cách công bằng hơn!”.

Nghe vậy, tôi đã lặng người đi.
Độc giả Nguyễn Văn Tùng
(Văn Lâm, Hưng Yên)
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top