Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự của hiệu trưởng nhảy hip hop cực sung trong lễ khai giảng

Thứ bảy, 12:17 06/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet- “Tôi hỏi các em, nếu nhảy thì phải mặc quần áo gì? Vậy nên, tôi đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ trẻ trung để lên sân khấu nhảy hip hop”

Trên đây là tâm sự của thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) ngay sau lễ khai giảng “đặc biệt”. Gọi là lễ khai giảng đặc biệt bởi thay vì bắt học sinh ngồi ngáp ngủ bằng những báo cáo dài loằng ngoằng như những nơi khác, sau nghi lễ cần thiết của buổi khai trường, thầy Bình đã thay đổi trang phục rất trẻ trung và trình diễn tiết mục khẩu thuật beatbox và nhảy hip hop cực sung khiến học sinh từ ngỡ ngàng đến vỡ òa trong phấn khích.

Nhiều học sinh và giáo viên đã không ngại ngần chạy lên sân khấu để nhảy, chụp ảnh cùng thầy trong niềm hân hoan đầu năm học mới. Thầy cũng thú nhận, điệu nhảy hip hop trên đây, do mình học từ các học trò.
 
Tâm sự của hiệu trưởng nhảy hip hop cực sung trong lễ khai giảng 1
Thầy hiệu trưởng nhảy hip hop cực sung trong lễ khai giảng

Trên fanpage của Trường THPT Việt Đức, hàng nghìn học sinh đã gọi tên thầy Nguyễn Quốc Bình với cái tên trìu mến: “hiệu trưởng của tuổi teen”. Nhiều học sinh thể hiện niềm tự hào vì được là học sinh của một thầy giáo vừa tâm lý, vừa gần gũi đến vậy.  

Trả lời PV GiadinhNet, thầy Bình chia sẻ: “Trước ngày khai giảng, tôi định hát một bài để tạo không khí vui vẻ cho các em trước khi vào năm học mới. Tôi muốn làm mới một chút cho các em đỡ nhàm chán và xem các em có háo hức chờ đợi. Tuy nhiên, tôi nghĩ, mình hát không hay, không biết sẽ ra sao. Đến khi một nhóm học sinh gồm 3 em của nhà trường có tiết mục nhảy hip hop hỏi tôi có tham gia không? Tôi đã nhận lời vì thấy vui vui và cùng học sinh tập một số động tác cơ bản”.

Ngoài ra, thầy Bình còn chia sẻ về bộ quần áo xì- tin mình diện trong tiết mục trên được mình chuẩn bị từ trước. “Tôi hỏi các em, nếu nhảy thế, thầy phải ăn mặc thế nào? Các em bảo tôi phải mặc đồ trẻ trung một chút. Vì thế, sau khi tiễn một số quan khách ra về, tôi vào phòng thay đồ và ra sân khấu cùng các em”, thầy Bình nói.
 
Tâm sự của hiệu trưởng nhảy hip hop cực sung trong lễ khai giảng 2
Bộ trang phục này đã được thầy Bình chuẩn bị để biểu diễn hip hop

Được biết, trước khi làm hiệu trưởng của Trường THPT Việt Đức, thầy Nguyễn Quốc Bình làm Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Chính (Hà Nội). Thầy đã từng tâm sự, khi nhận công việc mới, nhiều đêm tôi mất ngủ bởi những thắc mắc của học sinh. Thậm chí, có cựu học sinh còn lo sợ tôi làm cản trở nhà trường phát triển.

Và thay vào hình ảnh một vị hiệu trưởng nghiêm nghị khi ở Trường THPT Nhân Chính, ở cương vị mới sau 6 năm, thầy Bình đã thực sự đã trở thành người bạn lớn của học sinh từ những chi tiết rất giản dị. Thầy là người đã hẹn học sinh toàn trường lên mạng trò chuyện vào chủ nhật hàng tuần, ra sân chơi bóng rổ cùng học sinh, nhảy flashmob dưới mưa cùng học sinh trong lễ chia tay lớp 12… để thầy trò trở nên gần gũi và thấu hiểu.

Trả lời câu hỏi của GiadinhNet: “Thầy không nghĩ, việc làm của mình sẽ khiến nhiều học sinh thất vọng vì làm mất hình ảnh nghiêm túc của một nhà giáo”? Thầy Bình vui vẻ chia sẻ: “Một người thầy trong thời đại mới, trong công việc phải nghiêm túc. Nhưng trong cuộc sống, người thầy đó còn là người anh, người bạn để học sinh tin tưởng và gần gũi. Để các em tâm sự và chia sẻ. Muốn như vậy, trước hết người thầy phải thân thiện,  không nên tạo ra khoảng cách vì như thế rất khó gần. Người thầy vừa là cha, là anh nhưng đôi khi phải là bạn để các em giải tỏa những khúc mắc. Muốn làm được điều đó, trước hết phải tạo ra hình ảnh gần gũi để các em tâm sự những điều khó nói”.
 
Tâm sự của hiệu trưởng nhảy hip hop cực sung trong lễ khai giảng 3
"Một giáo viên trong thời đại mới vừa nghiêm túc trong công việc nhưng phải tạo hình ảnh gần gũi thân thiện với học sinh"

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ý lo ngại, có thể một phần học sinh sẽ không thích sự thay đổi cho hợp xu thế mới như thầy Bình? Ông cho biết: “Thường là thầy giáo là phải đạo mạo, nghiêm khắc. Nhưng như thế chỉ tạo nên khoảng cách lớn giữa thầy và trò. Cuộc sống dạy tôi và cả trong những lần được trao đổi học tập những phương pháp giáo dục của nước ngoài khiến tôi nhận thấy, nếu thầy giáo chỉ đạo mạo, nghiêm túc mà không đúng lúc, đúng chỗ thì cũng  chưa thể thành công”.

Thầy Bình kể, hiện ông vẫn còn giữ nhiều bức thư của học sinh ở trường cũ và trường mới. Các em viết thư tay, tâm sự với thầy chuyện học, chuyện giáo viên, chuyện mới vào lớp 10 ngỡ ngàng ra sao, thậm chí cả chuyện thu chi trong lớp để thầy hiểu hơn… “Và mới đây, có một nam sinh đến tâm sự với tôi về chuyện tình yêu và mong được thầy cố vấn. Lúc đó, tôi phải đóng vai là người đang yêu để tư vấn tình cảm cho em. Tôi nghĩ, nếu không tạo được sự tin tưởng, có lẽ các em đã không dám tâm sự với hiệu trưởng những điều thầm kín như thế”, thầy Bình tâm sự.

Hạnh Nguyên

myha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 4 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 5 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 17 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top