Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tài xế kiêng kỵ quá mức thành vô ý làm chết người

Thứ tư, 07:00 21/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, thông tin về một tài xế bỏ rơi thai phụ giữa đường lúc sắp sinh dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đã khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc bởi hành động nhẫn tâm nói trên.

Bức xúc trước hành động nhẫn tâm của tài xế

Theo đó, gia đình sản phụ Y. tại Bình Phước đã thuê xe Innova 7 chỗ của một người đàn ông tên N. để chở sản phụ Y. đi bệnh viện.

Xe dừng một lần ở Trạm y tế xã Thống Nhất (huyện Bù Đăng, Bình Phước) rồi tiếp tục đi ngay vì các bác sĩ yêu cầu chuyển lên tuyến trên gấp. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện thành phố Đồng Xoài, Bình Phước, chị Y. bất ngờ trở dạ và có dấu hiệu sinh thì tài xế lập tức dừng xe và yêu cầu vợ chồng chị Y. xuống trên đường Sao Bọng - Đăng Hà thuộc xã Thống Nhất (thôn 7, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng).

Tài xế kiêng kỵ quá mức thành vô ý làm chết người - Ảnh 2.

Tài xế đã trải 1 tấm nilon ra vệ đường cho chị Y. nằm rồi bỏ đi.

Tài xế này đã trải 1 tấm nilon ra vệ đường cho chị Y. nằm rồi bỏ đi. Khi vừa xuống đường, chị Y. đã sinh một bé trai trong sự xoay xở của người chồng. Do sức khỏe yếu, chị Y. lại sinh non, nên bé trai không may mắn đã tử vong sau đó.

Thông tin này lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt trên cộng đồng mạng, nhiều người thể hiện rõ thái độ bức xúc trước sự kiêng kỵ thái quá đến mức nhẫn tâm của tài xế. Sau khi hay tin xấu về mẹ con chị Y, vị tài xế kia đã xin lỗi và xin bồi thường cho hành động sai trái của mình nhưng nhiều người vẫn phẫn nộ bởi mọi lời thanh minh của tài xế giờ đã thành vô nghĩa. Trên thực tế, đã có quá nhiều những vụ việc đau lòng xảy ra bởi sự kiêng kỵ thái quá của nhiều người nói chung và của cánh tài xế nói riêng.

Kiêng quá thành vô ý làm chết người

Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương (Công ty Cổ phần Nhà Xuân) cho rằng, các quan niệm trên chủ yếu chỉ là niềm tin tín ngưỡng, không có cơ sở khoa học. Niềm tin và tôn giáo cũng mang tính chất vùng miền, nơi thì kiêng kỵ nơi thì khuyến khích. Do vậy, tin cũng được và không tin cũng không hại gì.

Tài xế kiêng kỵ quá mức thành vô ý làm chết người - Ảnh 3.

Nhiều tài xế kiêng ăn mực đầu tháng

Chuyên gia phong thủy Phạm Thuấn Phong (Trung tâm Phong Thủy Phạm Thuấn) chia sẻ: "Quan điểm của tôi là không nên kiêng kỵ khi chưa biết nguồn cơn và cơ sở khoa học của mọi vấn đề. Bởi đôi khi kiêng kỵ quá có thể vô ý hại người như vụ việc thai phụ bị bỏ rơi giữa đường khiến cộng đồng dậy sóng mới đây".

Cũng theo ông Phong không chỉ trong sự việc cụ thể như vừa qua mà trong cuộc sống nên suy xét kỹ, nếu thấy thuận thì làm. Nếu kiêng kỵ quá mức, bạn có thể làm lỡ mất cơ hội cũng như cuộc sống tâm linh quay về xã hội cũ với các mê tín dị đoan lạc hậu, tín ngưỡng quá nặng nề...".

Những kiêng kỵ vô lý trong cánh tài xế

Trên thực tế cánh tài xế còn tồn tại quá nhiều những kiêng kỵ vô lý như:

- Kiêng soi gương, chải đầu trên xe bởi họ quan niệm gương và lược chính là vật tạo nên sự liên kết giữa hai cõi âm - dương, thường đem lại điều đen đủi. Do vậy các tài xế thường rất khó chịu khi có ai đó soi gương, chải đầu khi xe di chuyển.

Tài xế kiêng kỵ quá mức thành vô ý làm chết người - Ảnh 4.

- Tài xế và người đi biển khi ăn cá thường kiêng lật mình cá, khi ăn hết một mặt cá, họ sẽ rút xương và ăn phần còn lại. Theo quan niệm của người xưa, lật mình cá khi ăn là điềm gở về lật xe, lật tàu, gặp tai nạn...

Tài xế kiêng kỵ quá mức thành vô ý làm chết người - Ảnh 5.

- Kiêng gặp phụ nữ khi vừa ra đường, bởi họ cho rằng, ra ngõ gặp đàn bà, con gái thường khó tính, keo kiệt. Để tránh gặp phải vía người nữ, người ta sẽ hẹn với một người (có tình tình cởi mở, hay gặp may mắn) đứng đón ở ngõ khi người này đi ra thì người đón ngõ sẽ chào hỏi và chúc lên đường may mắn.

- Kiêng đi thăm phụ nữ đẻ bởi quan niệm đi thăm gái đẻ là "xui", "Sinh dữ tử lành" nên thăm gái đẻ dễ gặp nhiều vận hạn, xui rủi, làm ăn thất bát... Tuy nhiên đây chỉ là những suy diễn, biến tưởng vô lý. Thực ra, dân gian kiêng đi thăm gái đẻ trong vòng một tháng đầu không hoàn toàn là do mê tín. Trong vòng tháng đầu, cả mẹ lẫn bé đều đang non nớt, mệt mỏi, cần ngủ nhiều, cần được yên tĩnh và sạch sẽ. Nếu người đến thăm nhiều, ồn ã, bụi bặm sẽ nhiễm vào mẹ và bé, nhất là khách chẳng may đang bị cảm cúm, bệnh tật, sẽ càng nguy hiểm hơn.

Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top