Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tài xế đi ngược chiều đâm hai anh em ruột tử vong trên Quốc lộ 1A ra đầu thú

Thứ năm, 14:46 04/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ tài xế Đào Mạnh Hà để điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 anh em ruột tử vong.

Liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa chiếc xe tải với xe ô tô và xe máy khiến 2 nạn nhân là anh em ruột bị thiệt mạng tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, ngày 4/5, thông tin với báo chí, Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Ngày 3/5, lái xe tải gây tai nạn đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Danh tính lái xe này là Đào Mạnh Hà (SN 1977, ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Hiện Cơ quan CSĐT – Công an huyện Lạng Giang đang tích cực điều tra xử lý vụ việc. Lái xe Đào Mạnh Hà cũng bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tài xế xe tải Đào Mạnh Hà từng có một tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hà mới đi tù về hồi đầu năm 2017 vừa qua.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Hà khai nhận, hiện tại anh ta đang làm lái xe thuê cho một công ty. Chiếc xe tải Hà lái là xe vẫn dùng để chở đất cho công trình. Tuy nhiên, vào thời điểm gây tai nạn thì Hà không chở gì, thùng xe trống không.

Được biết, tài xế Đào Mạnh Hà đã có vợ và 1 người con. Tuy nhiên, 2 vợ chồng Hà đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Anh ta cũng thuộc diện dân “xã hội” ở địa phương.


Chiếc xe tải gây tai nạn tại hiện trường.

Chiếc xe tải gây tai nạn tại hiện trường.

Trước đó như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, khoảng 16h50 ngày 2/5, tại Km 103 150 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn 10, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô và 1 xe máy. Hậu quả, 2 người đi trên xe máy đã tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 98C - 002.17 do Đào Mạnh Hà điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn, khi đi đến địa phận trên chiếc xe tải bất ngờ lấn làn rồi đâm thẳng vào đuôi xe ô tô 4 chỗ mang BKS 98A - 005.77 do ông Phạm Xuân Phụng (SN 1962, ở huyện Yên Thế, Bắc Giang) điều khiển.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tải này không có dấu hiệu giảm tốc độ, tiếp tục chồm lên lao thẳng xe vào hai người đang ngồi trên xe máy đứng nép ở sát mép lề đường. Hậu quả hai nạn nhân đi xe máy đã chết thảm dưới bánh xe tải.


Nạn nhân tử vong là hai anh em ruột.

Nạn nhân tử vong là hai anh em ruột.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong nói trên được xác định là Nông Văn H. (SN 1994) và Nông Thị V. (SN 1996) là anh em ruột cùng ở xã Hồng Thái, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Những hình ảnh đau lòng của vụ tai nạn này đã được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại. Qua những hình ảnh của vụ tai nạn, người dân không khỏi phẫn nộ, bất bình vì hành vi của lái xe tải khi cố tình đi ngược chiều, lao vào các nạn nhân.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Lái xe tải sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 53 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top