Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tái thực hiện phân làn đường ở Hà Nội: Không nhân nhượng với vi phạm

Thứ tư, 09:03 02/12/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Sẽ có 7 tuyến đường trọng tâm của Thủ đô Hà Nội được tiến hành phân làn. Thanh tra Sở Giao thông vận tải cùng Công an TP Hà Nội đang xin chủ trương từ Thành phố và nếu được chấp thuận, ngày 1/1/2010, quá trình phân làn phương tiện giao thông sẽ được thực hiện.

 
Bát nháo làn đường
 
Xe máy đi vào làn ô tô và ngược lại, các tuyến đường rối loạn, vô kỷ luật là nhận xét về tình trạng giao thông Hà Nội nhiều năm qua. Thêm vào đó, thống kê cho thấy 25% số vụ tai nạn giao thông xảy ra mỗi năm có nguyên nhân xuất phát từ người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông không đi đúng làn đường.
 
Ông Lê Hồng Quân, Trưởng phòng Tham mưu, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết: "Sẽ tiến hành phân làn trên 7 tuyến đường đạt tiêu chuẩn. Đó là những con đường đủ dài và ít bị giao cắt bởi các nút ngã ba, ngã tư.
 
Mặc dù tỏ thái độ cương quyết, nhưng trong đề án trình duyệt, Sở GTVT cho rằng, trong thời gian đầu, các phương tiện sẽ được "hướng dẫn" đi đúng phần đường để tạo thói quen. Sau đó, các phương tiện vi phạm sẽ bị xử phạt nặng. Để làm được việc này, tại 7 tuyến đường phân làn sẽ thành lập thêm nhiều chốt thanh tra giao thông. Trong mỗi ca trực, sẽ huy động từ 150 - 200 cán bộ là thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông. Đồng thời huy động cả cảnh sát cơ động cùng dân quân tự quản tại các phường sở tại.
 

Vẫn còn nhiều phương tiện giao thông đi sai làn đường. (Ảnh: TG)

 
Các tuyến đường phân làn sẽ được kẻ lại vạch sơn, chữ cũng như các hình vẽ biểu tượng và trang bị thêm hệ thống biển báo. Với những tuyến đường xuống cấp, mặt đường sẽ được thảm lại. Ngoài ra, dải phân cách trên các tuyến đường sẽ được xắp sếp hợp lý hơn nhằm giảm bớt các nút giao cắt và hệ thống đèn giao thông sẽ được căn chỉnh lại.
 
“Thử”sẽ khó thành?
 
Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội tiến hành phân làn giao thông. Trong quá khứ, đã 3 lần thực hiện thí điểm mà lần gần nhất là tại tuyến đường Trần Khát Chân. Nhưng chỉ sau 3 tháng thực hiện, dự án phân làn này đã phá sản hoàn toàn. Trong khi đó, tuyến Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt đi Giải Phóng là một trong những tuyến đường có độ rộng vào bậc nhất Thủ đô với rất ít giao cắt. Nhưng thực tế thì tuyến đường này ngày nào cũng tắc.
 
Một cán bộ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại chốt ngã tư Đại Cồ Việt- Giải Phóng cho biết: "Quá nhiều phương tiện tham gia giao thông chỉ là nguyên nhân nhỏ dẫn tới tắc đường. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là việc tranh giành phần đường, đè lấn lên nhau để đi. Với những trường hợp vi phạm làn đường, công an nếu giữ lại xử phạt cũng không xuể. Bởi giữ lại thậm chí có thể còn gây tắc đường thêm...". Thực trạng này có ở hầu hết các tuyến đường ở Hà Nội, vì vậy, nếu chỉ "thí điểm" nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông thì việc “vỡ” dự án một lần nữa có nguy cơ thành hiện thực.
 

Xe cộ hỗn loạn trên phố Huế.

 
Trước lo ngại này, ông Lê Hồng Quân cho biết, trên mỗi tuyến đường, ở mỗi phần đường các phương tiện khi tham gia sai làn đường sẽ được nghiêm khắc xử lý theo Nghị định 146/CP. Đây là lần phân làn triệt để nhằm tạo thói quen lâu dài đi đúng làn đường dành cho người tham gia giao thông. Không có nhân nhượng nào cho người vi phạm.
 
7 tuyến đường sẽ tiến hành phân làn gồm: tuyến Bắc Thăng Long - Phạm Văn Đồng- Phạm Hùng (khoảng 40km); tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai (dài khoảng 5km); tuyến đường Kim Mã (đoạn Voi Phục - bến xe Kim Mã, dài khoảng 2,5 km); tuyến đường Giải Phóng - Lê Duẩn (từ Pháp Vân - Cửa Nam, dài khoảng 12km); tuyến Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt (1km); tuyến phố Huế - Hàng Bài - xung quanh Bờ Hồ - Bà Triệu (khoảng 10km); tuyến Trần Phú (Hà Đông) - Nguyễn Trãi - Tây Sơn (đoạn Hà Đông - Chùa Bộc, dài khoảng 7km).

Quốc Hưng

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 4 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 6 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top