Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tai nạn kinh hoàng khiến 5 phụ nữ tử vong do xe mất phanh?

Thứ bảy, 19:24 13/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Qua kiểm tra ban đầu, tài xế lái xe đâm vào hàng loạt người đi chợ khiến 5 phụ nữ tử vong và 5 người bị thương nặng không vi phạm nồng độ cồn, âm tính ma túy.

Chiều 13/6, tại UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông và Ban An toàn giao thông Quốc gia (BATGTQG) đã tổ chức buổi cung cấp thông tin ban đầu vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Đắk Mil.

Tai nạn kinh hoàng khiến 5 phụ nữ tử vong là do xe mất phanh? - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Tại buổi họp này, thượng tá Đinh Văn Hiếu, Phó công an huyện Đăk Mil, Đăk Nông, cho biết: "Qua kiểm tra, tài xế không vi phạm nồng độ cồn, âm tính ma túy. Tài xế Ngô Văn Bền đã bị tạm giữ".

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Ngô Văn Bền cho biết, khi đến chợ 312, xã Đăk R'La, huyện Đăk Mi, tài xế điều khiển xe với vận tốc khoảng 50km/h. Tuy nhiên, tài xế có đạp thắng (phanh) thì phát hiện thắng không có tác dụng nên đã cho xe của mình dìu vào chiếc xe container phía trước song không có hiệu quả.

Chiếc xe của tài xế Bền tiếp tục đi và va chạm với hai chiếc xe còn lại làm 3 phụ nữ buôn bán bên đường chết tại chỗ, nhiều người khác bị thương nằm la liệt. Xe gây tai nạn chạy thêm 1 km, lật ngang bên đường, nơi có đống đất người dân mới đổ. Tài xế đập kính chắn gió thoát ra ngoài. Trong 7 phụ nữ bị thương được đưa đi cấp cứu, hai người đã không qua khỏi.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Đăk Nông, các xe tải trong vụ tai nạn đều còn hạn kiểm định và đúng tải trọng. Các tài xế và phương tiện có đầy đủ giấy tờ, bằng lái, âm tính với chất ma túy và không vi phạm nồng độ cồn. 

Tai nạn kinh hoàng khiến 5 phụ nữ tử vong là do xe mất phanh? - Ảnh 3.

Ông Khuất Việt Hùng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch BATGTQG chia sẻ mất mát đối với các nạn nhân và chính quyền địa phương đồng thời đánh giá cao công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả của tỉnh Đắk Nông. Đây là vụ tai nạn khá phức tạp, nghiêm trọng nên ông Hùng đề nghị tỉnh Đắk Nông tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân nếu có vi phạm.

"Lúc 14h ngày hôm nay, khi chúng tôi tới bệnh viện thì 5 bệnh nhân bị thương vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật. Kết thúc cuộc họp này, chúng tôi sẽ quay lại thăm hỏi các bệnh nhân này và thông tin thêm", ông Hùng thông tin thêm.

Như đã thông tin, sáng 13/6, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ 312, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện, 5 người bị thương.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 33 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 49 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top