Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tài chính tiêu dùng: Lợi cả trước mắt lẫn lâu dài

Thứ sáu, 14:35 18/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Việc phát triển thị trường tài chính tiêu dùng theo hướng lành mạnh, minh bạch và tiệm cận với các quy chuẩn quốc tế không chỉ mang lại lợi ích cho chính khách hàng mà còn giúp thúc đẩy cả nền kinh tế.

Người tiêu dùng hưởng lợi nhiều nhất

Vay tiêu dùng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người sử dụng. Hình minh họa
Vay tiêu dùng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người sử dụng. Hình minh họa

Hào hứng chia sẻ trong lúc chờ nhận chiếc laptop vừa mua trả góp với lãi suất 0% ở một siêu thị điện máy trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), anh M.Tuấn cho biết đây là lần thứ hai mua sắm bằng hình thức này nên anh cảm thấy thoải mái và an tâm hơn nhiều so với lần đầu.

Anh Tuấn cho hay, khi chưa biết đến vay tiêu dùng, anh nhiều lần phải vay mượn bạn bè, họ hàng, thậm chí cả “tín dụng đen” khi có khoản cần chi lớn vượt quá khả năng tài chính của bản thân.

Tuy nhiên, việc đi vay người thân, tưởng là rẻ mà lại hóa đắt vì “ngoài lãi suất thỏa thuận còn phải quà cáp thăm nom mỗi khi ốm đau, lễ tết, lại còn phải mang ơn người ta. Nhiều khi họ bắt trả nợ trước hạn đến vài tháng khiến mình xoay không kịp… Còn vay chợ đen thì tất nhiên là rất đắt rồi”, anh Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, vay trả góp ở các công ty tài chính (CTTC) có “hợp đồng rất rõ ràng, cứ đến ngày đến tháng thì mình trả, rất sòng phẳng”.

Không riêng anh Tuấn, tại thời điểm chúng tôi có mặt, ít nhất có 6 vị khách khác cũng đang ngồi chờ đến lượt làm thủ tục mua trả góp. Cả 6 người đều cho biết họ đã từng ít nhất 1 lần vay người thân, bạn bè để mua sắm những vật dụng thiết yếu như xe máy, laptop,… 2 trong 6 người còn thừa nhận từng phải vay “tín dụng đen” để giải quyết nhu cầu tài chính cấp thiết.

Tuy nhiên, các hình thức vay mượn phi chính thức kể trên ít nhiều đều đi liền với phiền phức nên sau khi được tiếp cận hình thức vay tiêu dùng từ CTTC, các khách hàng này đều thở phào nhẹ nhõm vì “thủ tục đơn giản, xét duyệt nhanh, lãi suất cũng tốt mà không phải lo siết nợ gì cả”, chị Mai, một trong số các vị khách thẳng thắn chia sẻ.

Chia sẻ quan điểm này, TS. Luật sư Bùi Quang Tín khẳng định, tài chính tiêu dùng là một kênh tiếp cận vốn hiện đại mà “người tiêu dùng là người được hưởng lợi trực tiếp và nhiều nhất”.

Cụ thể theo TS. Tín, tài chính tiêu dùng giúp người dân kết hợp nhu cầu hiện tại với khả năng thanh toán trong tương lai, đặc biệt là những người có thu nhập trung bình thấp, bởi các đối tượng này thường bị các ngân hàng thương mại truyền thống từ chối do khó chứng minh khả năng trả nợ.

“Hơn nữa, người dân đi vay tiêu dùng hợp lý, có kế hoạch tài chính lành mạnh sẽ quản lý được các biến động của thu nhập cá nhân, hợp lý hóa chi tiêu, theo đó góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình”, TS Tín nhấn mạnh.

Lợi cả trước mắt lẫn lâu dài

Không chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho những người trực tiếp sử dụng dịch vụ, sự phát triển của thị trường tài chính tiêu dùng còn mang lại nhiều tác dụng tích cực đối với cả nền kinh tế vĩ mô.

Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế Quốc hội cho biết, sự phát triển của thị trường cho vay tiêu dùng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu tài chính của người dân, đồng thời hạn chế được tín dụng không chính thức trong xã hội, góp phần nâng cao đời sống, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đẩy lùi các tiêu cực trong thị trường tài chính.

Còn theo TS. Tín thì “cho vay tiêu dùng giúp sức mua của người dân tăng nhanh, góp phần nâng cao sức mua của cả nền kinh tế. Khi đó, các nhà sản xuất sẽ buộc phải tăng tính cạnh tranh để đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển cả của nền kinh tế nói chung”.

Đồng thời, theo TS Tín, cho vay tiêu dùng cũng góp phần gia tăng sự hiểu biết về tài chính cho người dân, từ đó giúp họ quản lý tài chính cá nhân tốt, giúp thu hẹp các hoạt động cho vay phi chính thức như cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, từng bước giúp thị trường tài chính trong nước phát triển theo hướng lành mạnh và hoàn thiện hơn.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top