Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Tắc" giải pháp

Thứ tư, 10:32 03/09/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Một lãnh đạo của Sở GTVT TP Hồ Chí Minh vừa trả lời báo chí cho biết: Sắp tới công chức trên địa bàn này sẽ buộc phải đi làm bằng xe buýt!?

>> Công chức sẽ được phát vé đi xe buýt miễn phí
>> Công chức TP HCM đi xe buýt ít nhất một ngày trong tuần

Vẫn biết việc giải bài toán ách tắc giao thông trong các đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn như TP HCM và Hà Nội không dễ. Vẫn biết, trong ngày Quốc khánh 2/9, dù là những ngày đầu của “Tháng an toàn giao thông” thì nhiều khu vực ở Hà Nội và TP HCM vẫn tắc đường. 

Vẫn biết chính quyền các địa phương này đang cố gắng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để từng bước giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, với giải pháp kiểu “giật cục” như thế này thì đúng là “hết biết”.

Trong khi các đô thị đang chịu sức ép lớn vì quá nhiều phương tiện giao thông cá nhân thì vận động người dân nói chung sử dụng các phương tiện công cộng là nên làm. Thế nhưng, nếu quy định một cách cứng nhắc, ép buộc thì không nên. Mới đây, Hà Nội tổ chức xe buýt miễn phí cho một số công nhân viên chức đi làm do trụ sở xa. Không ít người dù tiền xăng để đi làm mất 1/3 lương tháng nhưng vẫn không thể đi xe buýt miễn phí của thành phố. Bởi vì, do yêu cầu công việc họ vẫn cần phương tiện để đi lại trong giờ hành chính. Hơn nữa, ở Hà Nội (cũng như TP HCM) hệ thống trạm dừng đón trả khách của xe buýt chưa nhiều. Đi xe buýt đến cơ quan nhưng phải…bắt xe ôm đến trạm xe buýt thì cũng quá tội.

Trả lời báo chí, vị lãnh đạo Sở GTVT TP HCM này cũng đề nghị người dân chia sẻ với những hạn chế của xe buýt và đặc biệt “xe buýt đi đúng giờ là một bài toán rất khó giải quyết”. Giả sử cán bộ, công chức chia sẻ với xe buýt thì không hiểu ai chia sẻ với họ nếu đi làm không đúng giờ, ai chia sẻ khi công việc của nhà nước bị ngưng trệ? Thời gian gần đây, do giá xăng tăng nên nhiều người dân đã chuyển sang đi xe buýt, thậm chí là đi xe đạp. Có lẽ chẳng mấy ai lại thích đi xe máy ở các đô thị như TP HCM, Hà Nội. Không chỉ lo tắc đường mà còn bụi bặm và dễ tai nạn. Nói như vậy để thấy, phần lớn người dân buộc phải sử dụng xe máy đi làm là do đặc thù công việc, vì miếng cơm manh áo. Muốn người dân từ bỏ các phương tiện giao thông cá nhân thì hệ thống phương tiện giao thông công cộng phải đảm bảo nhu cầu đi lại.

Năm 2007, Thủ tướng Chính Phủ đã  phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Đây là những những định hướng căn bản, lâu dài nhưng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Trong khi đang từng bước thực hiện các giải pháp mà Chính phủ đề ra, thiết nghĩ  trong thời điểm trước mắt, TP HCM nên thực hiện tốt những vấn đề thuộc về chức năng quản lý của mình. Tỷ dụ như chuyện đào đường tràn lan, một trong những nguyên nhân chính làm cho tình trạng ùn tắc giao thông gia tăng những tháng đầu năm 2008 (Báo cáo của UBND TPHCM  tại hội nghị ngày 6/8/2008).

Đầu năm 2008 này, TP HCM vừa nhận thất bại nặng nề với một đề án giảm ùn tắc giao thông. Trong đó cũng có những giải pháp na ná như chuyện bắt cán bộ, công chức đi xe buýt: thu phí xe máy, ô tô lưu thông ngày chẵn lẻ… Tại hội nghị lấy ý kiến cho những giải pháp này, đã có ý kiến nói thẳng là “vớ vẩn”. Thực sự,  người dân lo về tình trạng ùn tắc giao thông không giảm  là một lẽ nhưng lo hơn khi thành phố đưa ra những giải pháp “giật cục”, cứng nhắc và thiếu tính khả thi như vậy nhiều hơn. Điều đó cho thấy một sự “ùn tắc” không chỉ ở các giải pháp và ngay từ từ duy của các cơ quan quản lý.

Nguyễn Huy Hoàng

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top