Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suýt chết vì... tin quảng cáo

Thứ ba, 07:14 13/09/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ vì tin lời quảng cáo, một bệnh nhân mổ trĩ tại phòng khám Việt Hải suýt nữa thì "xanh cỏ".

 
Sau khi Báo GĐ&XH có bài viết “Phòng khám Đông y Việt Hải - 15 triệu đồng chữa viêm họng, sưng amidan” đã nhận được phản hồi của một bệnh nhân từng điều trị bệnh trĩ tại phòng khám này cách đây hơn một tháng. Bệnh nhân này cho biết, nếu không được cấp cứu kịp thời, chắc giờ này đã… “xanh cỏ”!

Bác sĩ nước ngoài dụ ngọt!

Đó là bệnh nhân Đinh Viết Lâm, 33 tuổi (Q.Long Biên, Hà Nội). Anh Lâm cho biết, cách đây khoảng hơn một tháng, sau khi nghe quảng cáo của phòng khám đa khoa Việt Hải đã đến để khám bệnh trĩ. Lúc đầu cũng chỉ dự định đến khám, nhưng bác sĩ tại phòng khám phán bệnh rằng trĩ giai đoạn nặng, không chữa ngay sẽ tử vong. Anh Lâm kể: “Khám cho tôi là một bác sĩ Trung Quốc và một người Việt Nam đi theo để dịch. Họ bảo giai đoạn trĩ của tôi đã nặng, cần phải mổ khẩn cấp. Họ giới thiệu phương pháp mổ chỉ mất 5 phút, không phải nằm viện, về nhà ngay và hôm sau đi làm bình thường. Thấy việc phẫu thuật nhanh mà hết bệnh như vậy, tôi đồng ý thực hiện”.
 

Những vỉ thuốc được ném trong thùng rác nhà thuốc phòng khám đa khoa Việt Hải sau khi đã được bóc ra chia cho bệnh nhân. Phần nhiều là những loại thuốc bổ. Ảnh: V.K

Nhưng cho đến ngày điều trị thứ 5 tại phòng khám này, anh Lâm liên tục bị ra máu. Đau đớn vô cùng, việc sinh hoạt ăn uống cũng như vệ sinh cá nhân đều phải do người nhà giúp đỡ. Có lần anh Lâm đi vệ sinh xong phải bò về giường bệnh vì quá đau, không thể đi được. Được năm ngày điều trị bằng dịch truyền, anh Lâm xin về. Khi về, anh Lâm vẫn bị ra máu và đau buốt, đi lại rất khó khăn. Đến ngày thứ hai ở nhà, anh Lâm bị ra máu ồ ạt, người nhà vẫn định chuyển lên phòng khám Việt Hải để kiểm tra, nhưng đi đến giữa đường thấy tình trạng bệnh của anh Lâm xấu đi nên họ đưa anh vào cấp cứu tại BVĐK Tràng An. Vừa đến cửa bệnh viện, anh Lâm bị ngất và các bác sĩ đã phải trợ tim cùng nhiều biện pháp cấp cứu khác.

Nhớ lại, anh Lâm cho biết, cũng may là cấp cứu kịp thời; chứ nghĩ dại mà quay lại phòng khám Việt Hải chắc không còn sống nổi đến ngày hôm nay. Các bác sĩ tại BVĐK Tràng An cho biết, anh Lâm chỉ được cắt trĩ mà không được khâu nối nên gây biến chứng chảy máu. Hiện anh Lâm đã được phẫu thuật lại nhưng cũng phải mất khoảng thời gian một tháng để theo dõi tiếp diễn biến.

Theo tính toán của anh Lâm, chi phí mổ và điều trị 5 ngày tại phòng khám đa khoa Việt Hải là 20 triệu đồng. Riêng tiền mổ là 6 triệu đồng, chi phí cho ngày đầu tiên điều trị là 4 triệu (bao gồm cả tiền chạy sóng và tiền dịch truyền). Còn những ngày tiếp theo giá cứ là 2,5 triệu đồng/ngày. Như chúng tôi đã thông tin, dịch truyền tại phòng khám này cho những bệnh nhân mổ trĩ đều như nhau: Dung dịch glucose 5% và natri 0,9% và thêm loại Avelox.
 
Giá của cả ba loại này cộng vào chưa quá 500 nghìn đồng, vậy mà tại phòng khám thu của bệnh nhân 4,5 triệu đồng. “Không ít bệnh nhân phẫu thuật trĩ tại phòng khám Việt Hải muốn về nhưng đau quá không thể về ngay được nên đành ở lại để họ “chém” tiền thuốc. Lúc đầu, bệnh nhân nào cũng được giới thiệu phương pháp mổ không đau, về ngay trong ngày và tiền chỉ là 6 triệu đồng”- anh Lâm nói.
 
Tước giấy phép hành nghề nếu liên tục sai phạm
 
Dung dịch glucose 5% và natri 0,9% được sử dụng cho bệnh nhân mất nước. Ngoài ra, dung dịch glucose còn dùng cho bệnh nhân ăn uống kém. Việc sử dụng tất cả các loại thuốc đều được chỉ định cụ thể và thận trọng trong sử dụng. Ví dụ, dung dịch glucose 5% truyền trong trường hợp bệnh nhân giảm điện giải sẽ dẫn đến tình trạng ngộ độc. Dung dịch natri 0,9% sử dụng không đúng sẽ gây tác hại suy thận, suy gan, nhịp tim đập nhanh, tăng huyết áp, gây co giật và có thể tử vong.   
 
TS.BS Đặng Văn Chính
Về những sai phạm của phòng khám Việt Hải, TS.BS Đặng Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc bóc hết bao thuốc rồi phát cho bệnh nhân là sai quy định của Bộ Y tế. Đã có quy định người bệnh cần được công khai khi sử dụng thuốc điều trị. Phía Sở Y tế đã đề nghị đại diện phòng khám Việt Hải lên giải trình về những sai phạm này.

Cũng theo TS Đặng Văn Chính, trong thời gian qua, các phòng khám Đông y có yếu tố nước ngoài vướng nhiều sai phạm. Sở Y tế sẽ tiến hành triệu tập tất cả các phòng khám để kiểm điểm những sai phạm. Ngoài xử phạt hành chính sẽ bắt đầu áp dụng biện pháp tạm thu giấy phép hành nghề. Nếu tái phạm nhiều lần sẽ bị tước giấy phép hành nghề.

Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, sẽ phạt nghiêm những phòng khám có nội dung quảng cáo trên phương tiện truyền thông quá mức so với giấy phép hành nghề. Phòng khám của bác sĩ nước ngoài nếu kê đơn thuốc, chẩn đoán bệnh bằng tiếng nước ngoài sẽ bị phạt nặng.

Người dân khi đi khám bệnh tại các phòng khám Đông y, hay bất cứ phòng khám nào trên địa bàn Hà Nội thấy có những bức xúc có thể gọi ngay cho đường dây nóng của Sở Y tế Hà Nội: 04.37333071.

Vân Khánh

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 10 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top