Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sụt lún ở Quốc Oai: Rất nguy hiểm nếu trời mưa

Thứ sáu, 16:02 05/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Dự kiến, hôm nay (5/12) các cơ quan chức năng TP Hà Nội sẽ phối hợp cùng UBND huyện Quốc Oai tiến hành đo đạc, xác định mức độ ảnh hưởng, thống kê thiệt hại để khắc phục hậu quả của sụt lún.

 
Sự cố nghiêm trọng này bắt nguồn từ việc khoan giếng của gia đình ông Phạm Văn Nga (thị trấn Quốc Oai – Hà Nội) xảy ra từ ngày 30/11, nhưng đến chiều 4/12, hệ thống giao thông tỉnh lộ 419 vẫn bị tê liệt hoàn toàn, nhiều điểm tiếp tục lún sâu thêm từ 4 đến 20cm, khiến UBND thị trấn phải ra thông báo khẩn trương lên phương án di dời thêm hai hộ dân trong vùng nguy hiểm...

Tiếp tục lún

Chiều 4/12, theo quan sát của PV GĐ&XH, hiện tượng sụt lún vẫn tiếp tục diễn ra. Bán kính sụt lún rộng đến 70 – 80m, chỗ lún sâu nhất đo được là 1,4m và có chiều hướng lan về phía tỉnh lộ 419. So với ngày 30/11, đến ngày 4/12, có chỗ lún đã sâu nhất thêm 20cm, nên UNBD thị trấn Quốc Oai đã ra thông báo cho hai hộ gia đình ông Phạm Bá Hồng và Ngô Trí Trung phải di dời do tường và trần nhà đã bị nứt, toác...

Tuyến đường tỉnh lộ 419 bị nứt dài khoảng 20m, chiều rộng vết nứt từ 4 – 5cm, nên lực lượng công an xã phải cử người canh trực 24/24 giờ theo dõi tình hình lún sụt, đồng thời cảnh báo người dân, phương tiện giao thông qua lại tránh nguy hiểm.

Trường hợp gia đình anh Tạ Văn Công (Thị trấn Quốc Oai), ngôi nhà 2 tầng xây dựng từ năm 2006, diện tích hơn 200m2 và mới sửa lại hồi đầu năm đã bị sụt sâu tới nửa mét, nên gia đình phải chạy nạn ở nhờ nhà anh em gần đó.

Chưa hết hoảng hốt, anh Công kể lại: “Tôi đang bán hàng trong nhà, bỗng nhiên tường nhà nứt kêu răng rắc và lún sâu tới nửa mét. Tưởng có động đất, tôi vội hô hoán vợ con bỏ chạy ra ngoài. Chỉ trong “nháy mắt” ngôi nhà đã bị nghiêng theo tâm lún, ước tính thiệt hại gần 500 triệu đồng. Đến chiều 4/12, tôi quay lại nhà xem thì thấy tường, nền gạch tiếp tục lún sâu hơn 4cm... Tôi mong các ngành, cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và có sự hỗ trợ để gia đình ổn định lại cuộc sống.
 
Móng nhà anh Công sụt sâu gần nửa mét. Ảnh: TG

Gia đình anh Phạm Văn Thiện là một trong những hộ thiệt hại nặng nhất, toàn bộ ngôi nhà 2 tầng gần như trở thành đống gạch vụn. Phía tường bên trái nhà anh lún sâu hơn 1m so với mặt đất, khiến ngôi nhà nghiêng khoảng 45%. Tường, trần nhà bong ra từng mảng rơi xuống, cửa nhà toang hoác... Anh Thiện xót xa cho biết: “Tôi đang ngồi trong nhà đột nhiên vữa trần, gạch xi măng rơi lả tả, ngôi nhà từ từ nghiêng sang một bên, nên vội bỏ chạy ra ngoài, đồ đạc gia đình bàn, ghế bị gạch rơi vào hư hỏng hết...”.

Ông Nguyễn Hồng Lâm – Phó chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết: “Ngay sau khi hiện tượng sụt lún xảy ra, UBND huyện đã thành lập tổ công tác để thống kê thiệt hại, báo cáo Sở TN&MT và các ngành chức năng”. Ông Lâm còn cho biết, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng gần 3 tỷ đồng. UBND huyện đã di dời 20 hộ dân trong khu vực nguy hiểm, kịp thời hỗ trợ ban đầu những hộ bị thiệt hại nặng 2 triệu đồng/hộ.

Khó khăn trong việc xác định nguyên nhân

Ông Kiều Đình Tình – Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quốc Oai cho biết: “Việc xác định hiện tượng sụt lún hiện gặp rất nhiều khó khăn do không có phương tiện kỹ thuật hiện đại xác định, vì vậy, chúng tôi chỉ đo đạc rất thủ công. Hàng ngày chúng tôi cắt cử cán bộ xuống đo đạc tình trạng sụt lún, theo dõi diễn biến hiện tượng, mức độ ảnh hưởng, quan trắc địa hình, nền đất... để báo cáo UBND huyện.

Chúng tôi đang chờ cơ quan chức năng xác định mức độ sụt lún, để khắc phục sự cố”. Theo ông Tình, hiện tượng sụt lún vẫn còn diễn biến phức tạp, bằng mắt thường rất khó phát hiện. Nếu trời mưa, hiện tượng sụt lún sẽ diễn ra nhanh hơn và có thể đe doạ đến cuộc sống của nhiều hộ dân khác xung quanh.

Còn theo nhận định ban đầu của ông Nguyễn Linh Ngọc - Viện trưởng Viện khoa học Kỹ thuật địa chất Khoáng sản, hiện tượng sụt lún ở thị trấn Quốc Oai nhiều khả năng là hiện tượng sụt hang ngầm của đá vôi.

Ngoài ra, vị trí sụt lún trước đây rất có thể là một giếng nước làng của ngày xưa đã bị lấp, hình thành miệng hang đá vôi. Thêm vào đó, do quá trình khai thác nước ngầm của người dân khu vực trúng các hang động hoặc các túi đá vôi ở dưới (hang nước hoặc hang khí - PV). Sau khi khoan độ sâu 50m, nước hoặc khí bị thoát ra khiến đất đá sụt xuống...

Được biết, hôm nay, ngày 5/12, các cơ quan chức năng TP Hà Nội  sẽ phối hợp cùng UBND huyện Quốc Oai tiến hành đo đạc, xác định mức độ ảnh hưởng, thống kê thiệt hại để khắc phục hậu quả.

Nguyễn Hiếu
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 11 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Top