Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sức mạnh tình yêu giúp cặp đôi tâm thần bất ngờ khỏi bệnh

Thứ bảy, 17:00 12/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Hai con người cùng mắc bệnh tâm thần nhưng vẫn nằng nặc đòi hai bên gia đình cho đi đến hôn nhân.

Sức mạnh tình yêu giúp cặp đôi tâm thần bất ngờ khỏi bệnh 1

Sau bảy năm chung sống, cặp đôi đã gần như khỏi bệnh.

 
Cuộc hôn nhân của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Cường (SN 1980) và chị Chế Thị Ngân (SN 1984, hiện đều trú tại phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã viết nên một câu chuyện cổ tích. Hai con người cùng mắc bệnh tâm thần nhưng vẫn nằng nặc đòi hai bên gia đình cho đi đến hôn nhân. Thật kỳ diệu khi từ ngày cưới nhau, bệnh tình của họ ngày một thuyên giảm. Phải chăng đó là nhờ sức mạnh tình yêu?
 
Mối tình từ trại tâm thần

Mới nghe chuyện có đôi vợ chồng tâm thần yêu nhau rồi cưới nhau và đến bây giờ vẫn chung sống hạnh phúc, nhiều người có thể nghĩ đấy chỉ là chuyện tưởng tượng. Nhưng không, câu chuyện này hoàn toàn có thật, ai cũng có thể kiểm chứng. Vẻ mặt vui vẻ, bà Hoàng Thị Lụa, mẹ của cô gái trong câu chuyện "thật như bịa" trên kể lại chuyện tình con gái út của mình. "Chúng nó yêu nhau trong thời gian cùng điều trị bệnh "điên" ở bệnh viện tâm thần trên phường Kim Long. Hồi đó thấy hai đứa thường chơi đùa, chuyện trò với nhau, tôi chỉ nghĩ hai đứa nó gần gũi nhau như những bệnh nhân khác mà thôi. Ai ngờ, sau đó chúng đòi cưới nhau bằng được, đến nay đã ngót bảy năm rồi".

Bà mẹ bộc bạch, ngày xưa có nằm mơ bà cũng không dám tin đứa con gái bệnh tật của mình có một mái ấm đôi lứa hạnh phúc như hiện tại. "Năm 20 tuổi con Ngân bắt đầu phát bệnh, đột ngột thay đổi tính cách như hay… mắng chửi mẹ; ai nói nặng lời một chút là nó la hét ầm ĩ, đập phá đồ đạc trong nhà. Vay mượn khắp nơi tôi mới có đủ tiền để đưa con lên viện chữa trị. Nhìn con gái đang bình thường nay trở thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà lòng tôi quặn đau", bà kể lại. Người đàn bà này bộc bạch thâm tâm mình khi ấy luôn e sợ bệnh tật của chồng sẽ gieo rắc xuống đời con vì chồng bà bị bệnh tâm thần và đã qua đời. Nỗi lo âu của bà đã trở thành hiện thực khi con gái được cơ quan y tế xác định mắc bệnh tâm thần phân liệt do gen di truyền từ bố.
 
Sức mạnh tình yêu giúp cặp đôi tâm thần bất ngờ khỏi bệnh 2

Người mẹ kể về tình yêu chiến thắng bệnh tật của các con.


Sau một thời gian điều trị "bệnh điên truyền đời" tại cơ sở y tế, không hiểu sao bất ngờ cô gái thuyên giảm thấy rõ, được cho về điều trị tại gia. "Thời gian này con bé khoẻ ra trông thấy, còn buôn bán rau quả ngoài chợ, giúp tôi đỡ đần việc nhà", bà mẹ kể tiếp. Đã lạ lùng vì giảm bệnh nhanh bất thường, còn lạ lùng hơn khi trái với những bệnh nhân "điên khùng" khác thường rất sợ trại tâm thần, con gái bà thì ngược lại: Rất vui khi nhắc đến "trại điên"; bà mẹ theo dõi còn phát hiện ra con gái mình vẫn thường trốn nhà lui tới bệnh viện tâm thần để thăm nom ai đó.

Thì ra trong thời gian trị bệnh, cặp đôi tâm thần này đã yêu nhau. Bà mẹ thuật lại: "Biết chuyện, tôi càng lo lắng cho con gái. Nó đã mang bệnh, nay lại yêu một người cũng có bệnh nữa sao. Cuộc đời rồi sẽ thế nào đây". Thế nhưng như lời bà mẹ thú thực, càng khuyên răn, ngăn cấm con gái bao nhiêu thì cô gái càng bướng bỉnh, càng tỏ rõ quyết tâm yêu người tình trong trại tâm thần.

Nhớ lại chuyện cũ, cô vợ cười thẹn thùng tâm sự: "Thời gian nằm viện, anh ấy thường hát cho tôi nghe, tâm sự, chuyện trò. Dần dần tôi cảm mến và đem lòng thương anh ấy. Tôi bị bệnh nhẹ hơn nên ra viện sớm, sau đó thi thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, lúc lén gặp ở bệnh viện, lúc gặp ở nhà tôi". Dứt câu, cô vợ quay sang nhìn chồng tủm tỉm cười. Tiếp lời vợ, anh chồng nói rành mạch từng chữ: "Có lần được bác sĩ cho về thăm nhà, nhưng tôi không về mà đi tìm nhà Ngân, rồi bị lạc đường ra tới tận… Quảng Trị".
 
Đám cưới hi hữu

Giống với tâm trạng bà thông gia, bà Ngô Thị Lợi (63 tuổi), mẹ anh chồng bộc bạch, lúc mới biết chuyện con trai tâm thần yêu cô gái cũng "biêng biêng", cả gia đình đều lo lắng. Nhưng bất chấp cả nhà khuyên can "gãy cả lưỡi", Cường vẫn cương quyết bắt bố mẹ phải cưới vợ cho mình. Ngước mắt nhìn con, ánh mắt người mẹ già tỏ vẻ tiếc nuối cho biết, trước đây Cường vốn thông minh, học giỏi, vì sau hai lần bị tai nạn giao thông "thập tử nhất sinh" nên Cường đâm ra "tưng tửng", tâm thần bất ổn. Trước khi vào bệnh viện tâm thần, anh chàng từng nhiều lần khiến gia đình khốn khổ, có lần lặn lội vào tận Gia Lai tìm về. "Ngày đó thi thoảng nó lại bỏ nhà đi lang thang năm mười ngày khiến cả nhà cuống cuồng lo lắng. Có lần nó ăn mặc đẹp rồi bắt taxi đi chơi thỏa thuê, về đến nhà mới co giò chạy trốn, bắt mẹ phải trả tiền è cổ", bà mẹ vừa vừa lắc đầu "trách yêu" đứa con khù khờ.
 
Sức mạnh tình yêu giúp cặp đôi tâm thần bất ngờ khỏi bệnh 3

Cặp đôi tâm thần trong ngày cưới.


Lại nói đến tình duyên của đôi trẻ, bà mẹ chồng cho biết sau những lần khuyên can không thành, nên "liều mạng" cưới vợ cho đứa con "lúc điên lúc tỉnh". Để đi đến quyết định trên, bà cùng chồng đã mất ngủ suy tính nhiều đêm. Bà trải lòng: "Trong nhà nuôi một người tâm thần đã khổ, nay rước thêm con dâu cũng tâm thần, biết đâu nhà mình lại thành cái… trại điên. Vợ chồng tôi đều già cả rồi, biết nuôi chúng được bao giờ?". Nhưng rồi, hai bên gia đình vẫn bám víu vào niềm tin: "Thấy chúng nó từ ngày yêu nhau đỡ bệnh hơn. Biết đâu lấy nhau, chúng nó lại khỏi bệnh?".

Vào một ngày trung tuần tháng 12/2005, ước nguyện của đôi trai gái "bất bình thường" đã trở thành hiện thực. Đám cưới diễn ra khiến xóm giềng hai bên ai nấy trố mắt ngạc nhiên: "Lễ cưới đông người lắm, họ hàng ai cũng mừng cho con Ngân kiếm được tấm chồng. Có những người không được mời cũng tự nguyện đến tặng quà", bà mẹ vợ chia sẻ. Bà mẹ chồng cũng vui vẻ không kém: "Người đến xem rước dâu tắc cả đường, không ai tin được thằng "dở điên" như con tôi vẫn có ngày cưới vợ, mà cô vợ cũng… mắc bệnh tương tự".

Tìm đến ngôi nhà nơi đôi vợ chồng có quá khứ tâm thần đang sinh sống, mới tiếp xúc ít ai tin được hai con người khoẻ mạnh, ăn nói lưu loát từng là những bệnh nhân trong trại điên. Cặp vợ chồng đã chung sống với nhau tròn bảy năm, hạnh phúc hơn khi đã có một con trai 5 tuổi kháu khỉnh, rất ngoan, thông minh và tuyệt đối không có dấu hiệu gì "biêng biêng" như cha mẹ. Người vợ tâm sự dù người chồng bệnh tật chưa thực sự khỏi hẳn nhưng chưa bao giờ quát mắng vợ con. "Thấy tôi làm việc gì anh cũng giành làm thay làm bằng được, vợ đi đâu xa chưa về, anh lại cuốc bộ đi tìm", người vợ nở nụ cười mãn nguyện.

Có một sự thật không ai phủ nhận là từ ngày nên vợ thành chồng, bệnh tình của cả hai đều thuyên giảm rõ rệt. Người nhà anh chồng cho biết kể từ ngày lấy vợ, anh không còn bỏ nhà đi lang thang, quậy phá như trước đây mà còn tỏ ra rất có trách nhiệm với gia đình như những người 100% đàn ông khác. "Vợ đau mình đau, vợ uống thuốc mình phải uống thuốc, phải kiêng cữ rượu bia để bệnh nhanh khỏi, có sức khoẻ nuôi vợ nuôi con được", lời Cường nói khiến ít ai tin rằng anh từng là bệnh nhân tâm thần thể nặng. Bà mẹ chồng trải lòng: "Con dâu đã khỏi bệnh hơn 90%, con trai nay chỉ những lúc trái gió trở trời mới bị nhức đầu, căng thẳng thần kinh chút xíu. Hằng ngày hai đứa vẫn giúp tôi việc nhà, bán hàng. Có lẽ nhờ tình yêu nên chúng cùng đẩy lùi bệnh tật chăng?".
 
Kinh nghiệm dân gian về chữa bệnh điên "hàn nhập lý"

Từ trước đến nay, trong dân gian vẫn thường lưu truyền về cách chữa bệnh tâm thần bằng cách… lấy chồng, lấy vợ. Đặc biệt, đối với bệnh nhân là những người còn ở tuổi thanh niên, chưa thành lập gia đình bị phát bệnh tâm thần do bị một trận ốm nặng. Cũng theo kinh nghiệm dân gian thì những cô gái mới lớn, trong những ngày có tháng nếu bị nhiễm lạnh nặng thường rất dễ bị phát bệnh tâm thần. Một số bệnh nhân khi phát bệnh luôn thể hiện có hành vi đòi quan hệ tình dục. Đối với những trường hợp này dân gian thường gọi là bệnh "điên tình" do bị "hàn nhập lý" (bị nhiễm lạnh quá sâu). Và một trong những cách chữa của dân gian là cho lấy chồng lấy vợ, thực chất là cho quan hệ tình dục. Và có khi không ít trường hợp đã khỏi bệnh nhở cách chữa đặc biệt này.

Theo một số chuyên gia thì việc người tâm thần quan hệ tình dục và khỏi bệnh có thể do có sự thay đổi về tiết tố và tâm lý. Tuy nhiên đây chỉ là cách chữa của dân gian khi y học chưa phát triển và cũng có nghiên cứu mình chứng điều này. Việc chữa bệnh như thế khả năng thuyên giảm chỉ như đánh xổ số mà rất dễ để lại hậu quả. Bởi những người tâm thần thường không kiểm soát được hành vi của mình.

Bên cạnh đó cũng cần lưu ý, theo Luật Hôn nhân - Gia đình thì những trường hợp mất năng lực hành vi dân sự bị cấm kết hôn.
 
Tám Bảy
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 25 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top