Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sức khỏe của 2 chị em uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị nghi trộm đồ bây giờ ra sao?

Thứ hai, 08:27 14/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Dù đã lên tiếng thanh minh nhưng vẫn không ai tin 2 chị em. Quá uất ức, hai chị em lấy thuốc diệt cỏ uống dẫn đến tính mạng bị nguy kịch.

Cách đây 5 ngày, vụ việc hai chị em rủ nhau uống thuốc diệt cỏ tự vẫn do bị nghi ngờ lấy trộm điện thoại đã gây xôn xao dư luận.


Bé T.T.P.Q.

Bé T.T.P.Q.

Trên Thời đại, ngày 13/5, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, sau hơn một tuần điều trị, sức khỏe của hai chị em bé và T.V.N (9 tuổi) và đặc biệt là bé T.T.P.Q (13 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) đã tạm thời ổn định, qua cơn nguy hiểm.

Theo bác sĩ điều trị cho hai bé tại khoa Hồi sức tích cực chống độc, hiện chức năng gan thận của N. và Q. đã ổn, chất độc âm tính trong máu và nước tiểu cũng đã định lượng. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện vào 1-2 ngày tới, sau đó sẽ hẹn tái khám để theo dõi tình trạng xơ phổi cho bé Q.

Trước đó, trên Vietnamnet, ngày 11/5, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) đã cho biết, 2 bệnh nhi bị ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat.

Trong khi người em trai 9 tuổi uống với lượng ít, sức khẻo đã ổn định thì chị gái 12 tuổi uống nhiều hơn, paraquat vẫn còn trong cơ thể và đang được lọc máu. Theo BS Tiến, may mắn là nhờ gia đình phát hiện sớm, paraquat chưa ngấm vào cơ thể bệnh nhi quá lâu.


Hai đứa trẻ uống thuốc diệt cỏ vì bị mọi người đổ tội ăn cắp.

Hai đứa trẻ uống thuốc diệt cỏ vì bị mọi người đổ tội ăn cắp.

Như tin đã đưa, ngày 4/5, khoa Cấp cứu của BV đã tiếp nhận hai bệnh nhi với bệnh cảnh uống thuốc diệt cỏ paraquat gây ói mửa, mệt và đau họng.

Cụ thể, gia đình hàng xóm có tổ chức đám hỏi nên 2 chị em bé Q. sang chơi. Sau đó, gia đình này phát hiện bị mất điện thoại di động và nghi bé Q. và N. đã lấy.

Mặc dù, cả 2 đều khẳng định là không thực hiện hành vi trên, nhưng vẫn bị gia đình hàng xóm cho rằng các bé là “thủ phạm”, thậm chí còn dọa báo công an.

Quá uất ức, Q. và N. đã nghĩ quẩn và tìm đến cái chết. Cách đó không lâu, gia đình tá hỏa phát hiện hai chị em Q. đã uống thuốc diệt cỏ nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Do được phát hiện, cả hai được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV địa phương trước khi chuyển lên tuyến trên.

"Có ai nghĩ con cháu mình dại dột đi uống thuốc rầy vậy. May mà nó không vất chai thuốc đi chứ không chắc không ai biết nó đã uống" - bà nội hai đứa trẻ nghẹn ngào. Bà kể, mẹ N. và Q. bỏ đi khi cả hai còn rất nhỏ, một mình người cha nuôi hai con đến giờ này.

Theo bác sĩ, ngộ độc Paraquat có thể gây xơ phổi, gây suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan nên phải theo dõi lâu dài mới biết bệnh nhân có vượt qua hay không.

Paraquat mang độc tính rất cao. Thông thường chỉ cần uống 5ml mà không được can thiệp kịp thời, bệnh nhân đã có thể tử vong.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top