Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sữa ngoại lại lộ mặt… lừa khách!

Thứ hai, 14:26 18/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trên thị trường Việt Nam, sữa ngoại vẫn ở thế thượng phong dù gây nhiều tai tiếng: Trung tuần tháng 3 tiếp tục tăng giá với mức tăng từ 10 - 15%, quảng cáo sai sự thật lừa dối khách hàng, vi phạm nhãn mác để trốn thuế, thu lợi khủng…

Sữa ngoại lại lộ mặt… lừa khách! 1
Giá sữa tăng hai lần liên tiếp kể từ đầu năm đến nay. 
Ảnh: Xuân Phú.

Đồng loạt… vi phạm!

Ông Trần Đáng, nguyên Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm(Bộ Y tế) cho biết, gọi là thực phẩm bổ sung nghĩa là bổ sung thêm vitamin, muối khoáng, canxi, không thể thay thế hoàn toàn cho sữa được. Còn đã gọi là sữa thì có tiêu chuẩn riêng về hàm lượng đạm, chất béo - chất rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Nếu nhà sản xuất quảng cáo, ghi nhãn sai quy định tạo nhầm lẫn, cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung lâu ngày có thể dẫn đến thiếu dinh dưỡng, dẫn đến suy dinh dưỡng

Ngày 14/3, khảo sát của PV Báo GĐ&XH cho thấy, hàng loạt các hãng sữa ngoại đã tăng giá. Lý do tăng giá được các đại lý đưa ra vô vàn như: nguyên liệu đầu vào tăng; bổ sung thêm canxi và vi chất; thay đổi bao bì, nhãn mác…

Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), từ đầu năm đến nay cũng có tới 2 lần tăng giá sữa. Giá chênh lệch giữa mỗi lần tăng là 7-10%, thậm chí có loại tăng 13-15%. Vào thời điểm tháng 1, tháng 2, một số công ty sữa đã tăng giá nhưng đến thời điểm tháng 3 này, họ lại tiếp tục “điều chỉnh”, tạo ra một làn sóng tăng giá sữa ồ ạt. Trong khi đó, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho hay, trong những tháng vừa qua giá thu mua sữa tươi trên thị trường vẫn ở mức ổn định và giá sữa nguyên liệu nhập khẩu không tăng, vẫn giữ ở mức 90.000 đồng/kg sữa nguyên liệu nguyên kem nhập khẩu và trên 80.000 đồng/kg sữa tách béo.

Ngoài việc liên tục tăng giá, nhiều hãng sữa còn lách luật để trốn thuế và lừa dối khách hàng. Nhiều nhãn sữa đã đổi tên sản phẩm từ sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi thành “sản phẩm dinh dưỡng”, “sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt", "thức ăn công thức dinh dưỡng", "thực phẩm bổ sung"… Với cách thay lại tên gọi kiểu “bình mới rượu cũ” này, các hãng sữa sẽ không phải đưa ra bản giải trình và chờ sự chấp thuận từ Bộ Tài chính mà có thể tăng giá sữa khi muốn. Vì theo Luật Giá thì từ ngày 1/1/2013, các hãng sữa mỗi khi điều chỉnh giá sữa bột cho trẻ dưới 6 tuổi đều phải kê khai đăng ký, giá mới hợp lý thì Bộ Tài chính mới chấp thuận.

 Sốc với các vụ…đổi tên sữa!

Chị Nguyễn Thị Loan (phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội) than thở: “Tôi sốc nặng khi hãng sữa mình chuyên dùng cho con - một trong những loại sữa ngoại được tiêu thụ mạnh ở Việt Nam phải đổi tên vì… không đạt tiêu chuẩn sữa. Hai vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, thu nhập rất có hạn. Nhưng do nghĩ sữa đó tốt cho con, “đắt xắt ra miếng” lại là sữa ngoại nên cố gắng tiết kiệm để con được uống sữa đó, không ngờ nó lại là loại không đủ chuẩn mà chỉ dừng lại ở dạng bổ sung”.

Chị Loan cho biết, cách đây khoảng chục ngày khi đi mua loại sữa quen thuộc cho con, chị phát hiện tên sữa thay đổi. Thắc mắc thì một nhân viên bán sữa khẳng định: “Công ty chỉ thay tên còn thực chất nó vẫn là sữa bột không khác gì tên cũ và sữa trước đây”.

Chị Hà Thị Minh (ngõ 329, phố Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Cảm giác bị lừa nhiều năm mà thấy ức chế quá. Vừa chịu đắt đỏ mà con lại thường xuyên bị táo bón bởi một loại sản phẩm trước đó có vỏ ngoại đề là sữa nay lại chuyển sang tên gọi là thức ăn công thức. Tôi nghĩ các cơ quan chức năng cần điều tra xử lý nghiêm để tránh tình trạng sữa ngoại làm loạn thị trường và loạn giá”.

Đổi tên vì… không đạt chuẩn!

Theo ông Lê Văn Giang, Phó cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế), việc thay tên sản phẩm của các hãng sữa là sai. Vì bắt buộc phải đăng ký đúng, sản phẩm dinh dưỡng công thức thì phải gọi là sản phẩm dinh dưỡng công thức, không thể gọi là sữa bột được. Còn vấn đề khai báo giá thì cần yêu cầu các sản phẩm sử dụng cho trẻ em tất cả đều phải kê khai giá.

Cũng theo ông Lê Văn Giang, các hãng sữa phải thay đổi tên gọi vì đó không phải là sữa bột và đây là việc làm bắt buộc các doanh nghiệp phải làm. Theo Quy chuẩn về sữa bột số QCVN 5-2: 2010/BYT có hiệu lực từ ngày 1/1/2011 thì sữa bột phải tuân theo tiêu chí protein 34% và được phân ra làm 4 loại: sữa bột, cream bột, whey bột và sữa bột gày có bổ sung chất béo thực vật. Những sản phẩm trước kia vẫn gọi là sữa nhưng chỉ tiêu protein trong sản phẩm không đủ 34% thì phải đổi tên.

Các chuyên gia cho rằng, các ông bố bà mẹ khi lựa chọn sữa cho con cái nên tìm hiểu kỹ các thông tin. Trước hết sữa phải có nguồn gốc, thông tin rõ ràng; thứ hai là phải lựa chọn sản phẩm phù hợp với thể trạng, nhu cầu dinh dưỡng của bé. Sữa bột cho trẻ em ở mỗi thị trường thường được nhà sản xuất đưa ra mỗi công thức khác nhau để phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của bé sinh sống ở môi trường khí hậu và nhiệt độ ở đó. Thực tế, nhiều bà mẹ chọn sữa sản xuất trong nước, con phát triển tốt thì đó là một sự lựa chọn thông minh cho sức khỏe và cả túi tiền.

Mai Hạnh

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 34 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top