Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự vô duyên của một bộ phận “khán giả” tại các nơi tâm linh

Thứ tư, 16:30 13/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chen lấn, xô đẩy, giành hết các vị trí đẹp ở nơi tổ chức đám tang cốt chỉ để... chứng kiến các ngôi sao vào viếng đồng nghiệp lần cuối. Rút máy ảnh chụp hình tự sướng với phông nền là nghệ sĩ tại đám ma; Thậm chí không ngại ngần lao ra xin chụp ảnh cùng hay xin chữ ký. Một bộ phận không nhỏ "khán giả" đang khiến cho người ta sợ hãi trước văn hóa ứng xử của mình.

 

Danh hài Hoài Linh bị vây kín ở đám tang người mẫu Duy Nhân. 	Ảnh: T.L
Danh hài Hoài Linh bị vây kín ở đám tang người mẫu Duy Nhân. Ảnh: T.L

 

Đến đám tang reo hò, xin chữ ký

Mới đây, sự ra đi của người mẫu trẻ Duy Nhân do căn bệnh ung thư quái ác khiến nhiều người đau lòng. Trong lễ tang Duy Nhân, rất nhiều nghệ sỹ Việt nổi tiếng đã có mặt, gửi lời chia buồn đến người thân, gia đình anh. Và không ít người lạ kéo đến “dự” tang lễ chỉ vì tò mò, hiếu kỳ muốn nhìn mặt người nổi tiếng.

Trái ngược với không khí trầm buồn, trang nghiêm ở đám tang, người ta lại bắt gặp cảnh đám đông tới đây gây huyên náo vì thấy thần tượng. Những hành động vô cùng vô duyên từ tràng vỗ tay dành cho danh hài Hoài Linh khi anh xuất hiện, cho tới những lần chen lấn, xô đẩy nhau kiếm chỗ đẹp để... chụp ảnh khiến nhiều người ngán ngẩm. Họ chụp ảnh tự sướng rồi chen lấn, xô đẩy nhau để được tới gần nghệ sĩ. Thậm chí, họ thản nhiên gọi tên, vẫy tay thần tượng hệt như đang ở buổi gặp mặt dành cho người hâm mộ.

Đây không phải là đám tang người nổi tiếng duy nhất xuất hiện những hình ảnh “dở khóc, dở cười”. Còn nhớ, đám tang của nghệ sĩ Hữu Lộc năm 2010, nghệ sĩ Hữu Châu (anh trai của Hữu Lộc) đã phải đứng ra thỉnh cầu đám đông người hâm mộ quá khích khi họ làm loạn lên.

Hay trong đám tang ca sĩ trẻ Wanbi Tuấn Anh, Toàn Shinoda, khi người nhà đang vô cùng đau xót trước nỗi mất mát quá lớn ấy, các nghệ sĩ, diễn viên đang thắp nén nhang cuối cùng cho người đồng nghiệp thì bên ngoài các fan hâm mộ đang trực chờ sao Việt đi ra để chụp ảnh cùng và xin chữ ký. Họ còn bình luận, vỗ tay, cười cợt, thậm chí nhào vào người nghệ sĩ sờ mó. Trẻ con cầm giấy bút đuổi theo xin chữ ký. Người lớn gí sát điện thoại di động vào mặt nghệ sĩ chụp ảnh, quay phim mà quên mất rằng mình đang ở đám tang.

Sự tò mò, hiếu kỳ cộng với hiệu ứng đám đông khiến những vị khách không mời này trở thành những người thiếu văn hóa trong một đám tang. Đành rằng, đối với một sự ra đi, cảnh “kẻ khóc, người cười” là không tránh khỏi. Nhưng việc thể hiện niềm hâm mộ, tính hiếu kỳ một cách vô tâm như vậy thì không vừa mắt chút nào. Thậm chí, lợi dụng lúc tang gia bối rối, người tham gia tang lễ sơ hở, đám đông chen lấn xô đẩy, rất nhiều người đã bị móc túi mất tiền và điện thoại di động.

Ứng xử thiếu văn hóa

Trao đổi với PV về vấn đề này, TS Vũ Thế Khanh - Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học, Công nghệ, Tin học ứng dụng (UIA) cho rằng, những hành động xin chữ ký, ồn ào vỗ tay, reo mừng khi gặp thần tượng tại đám tang là hành vi cho thấy lỗi về ứng xử, lệch chuẩn về văn hóa.

Khi đến đám tang, mọi hành vi cần phải tập trung vào hai việc chính là chia buồn với gia chủ và tiễn đưa người đã khuất. Đến dự đám tang ở một tâm thế khác với hành vi, lời nói không đi vào hai mục đích trên đều là xúc phạm với gia chủ. Tùy từng mức độ mà chúng ta có những đánh giá hành động ấy là lỡ ý, thiếu tế nhị hoặc cao hơn là vô văn hóa. Ở đây, đám đông chụp hình tự sướng với phông nền là nghệ sĩ tại đám tang, đến chỉ để được chụp ảnh hay xin chữ ký nghệ sỹ mình yêu quý có thể nói là vô văn hóa.

Hành động vô duyên của một bộ phận người Việt còn gặp ở những nơi tâm linh khác như lễ hội, chùa. Hẳn mọi người sẽ không thể quên những hình ảnh người người chen lấn xô đẩy để cướp hoa, quả, cành lộc… biến một lễ hội văn hóa tâm linh trở nên mất văn hóa. Điều đó có thể nhận thấy sự xuống cấp về đạo đức, những chệch chuẩn về văn hóa, thảm hại về ứng xử”, TS Vũ Thế Khanh cho hay.

Đồng quan điểm, chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền (Tổng đài tư vấn 19006844) cho rằng, những hành vi khiếm nhã ở những đám tang nghệ sỹ vừa qua cho thấy biểu hiện vô cảm của một số cá nhân. Đó là biểu hiện thiếu kiểm soát và lây lan tâm lý đám đông. Hiệu ứng đua theo có thể khiến người ta quên mất cảm xúc đích thực và sự chia sẻ hay đồng cảm. Mong muốn được gặp trực tiếp người nổi tiếng là nhu cầu hết sức bình thường của con người nhưng thật đáng trách, đáng buồn khi trong đám tang lại quá khích quên đi không khí rất tang thương. Dù có hâm mộ thần tượng của mình như thế nào phải có những cách thông minh hơn. Đó là cách vừa tôn trọng người đã khuất, vừa tôn trọng chính nghệ sĩ mà mình yêu mến. Nên chăng với những người nổi tiếng cần có sự chuẩn bị trước thì sẽ chủ động bảo vệ được chính mình và gia đình.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, những cách ứng xử thiếu văn hóa của đám đông ngoài việc gây ồn ào cho cộng đồng xung quanh, còn gây phản cảm và không phù hợp với truyền thống của người Việt. Điều đáng ngại nhất là những hình ảnh lố bịch này sẽ ăn sâu vào nhận thức của lớp trẻ. Trẻ nhỏ sẽ thiếu ứng xử văn hóa ở nơi công cộng và chúng coi việc tổ chức đám tang trang nghiêm là không thuận, từ đó văn hóa truyền thống càng xa rời.

Hà My/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 6 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 9 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 13 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top